+Aa-
    Zalo

    Tai nạn 4 người chết ở Trà Vinh: Bé 4 tuổi dáo dác tìm mẹ

    ĐS&PL (ĐSPL) - Đang được cấp cứu tại bệnh viện sau vụ xe khách vượt nhau trên cầu, bé L. (con chị N.T.M.H. đã tử vong) với các vết thương trên mình, luôn ngóng tìm mẹ.
    (ĐSPL) - Đang được cấp cứu tại bệnh viện sau vụ xe khách vượt nhau trên cầu, bé L. (con chị Nguyễn Thị M.H. đã tử vong) với các vết thương trên mình, luôn ngóng tìm mẹ.
    Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết 4 người và 2 người bị thương vừa xảy ra tại cầu Ba Tri (xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh), trao đổi trên báo Thanh niên chiều 8/7, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết đang điều trị cho 2 nạn nhân là bà Nguyễn Thị Th.X. (36 tuổi) và bé Trần H.L.(4 tuổi) cùng ngụ tỉnh Trà Vinh.
    Bác sĩ Nguyễn Kim Chung, Phó khoa Ngoại thần kinh, cháu L. nhập viện BV Chợ Rẫy lúc 4h 10 ngày 8/5 trong tình trạng thiếu máu, người nhiều vết thương, tiếp xúc chậm. Sau khi chẩn đoán, các bác sĩ phát hiện cháu L. bị xuất huyết não, tổn thương sợi trục lan tỏa phải theo dõi chấn thương sọ não.

    Anh H. (cậu ruột của cháu L.) đang chăm sóc cháu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

    Còn nạn nhân Th.X. đang trong giai đoạn nguy kịch dù đã trải qua 2 cuộc phẫu thuật tại 2 BV.
    Tại phòng bệnh, không khí đau thương của vụ tai nạn càng não nề khi bé L. (con chị Nguyễn Thị M.H. đã tử vong trước đó - PV) với các vết thương trên mình, luôn ngóng tìm mẹ.
    Anh Nguyễn Q.H. (36 tuổi, cậu ruột L.) cho hay vì L. còn quá nhỏ nên gia đình chưa nói cho cháu biết mẹ đã mất. Hiện giờ, người thân thay phiên nhau chăm sóc L. để ba cháu ở nhà lo liệu đám tang.
    Như tin tức đã đưa, khoảng 8h ngày 7/5, tại tuyến quốc lộ 53 (xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) 2 xe khách hãng Thanh Thủy BKS 84B do tài xế Phạm Văn Phương (38 tuổi, ngụ thị trấn Càng Long) và ôtô giường nằm hãng Kim Hoàng BKS 84B-00253 do tài xế Trần Bình Thiện (40 tuổi, ngụ thị trấn Châu Thành, Trà Vinh) cố tranh nhau vượt qua dốc cầu Ba Si.
    Khi xe của tài xế Phương vượt qua ôtô phía trước, đổ xuống dốc cầu bên trái thì bất ngờ đâm vào 3 xe gắn máy đi ngược chiều. Vụ tai nạn làm 4 người đi trên xe máy chết tại chỗ, 2 nạn nhân bị thương nặng.

    Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 4 người chết tại Trà Vinh.

    Lực lượng chức năng xác định các nạn nhân thiệt mạng gồm chị Nguyễn Thị M.H (36 tuổi), ông Kim T.L (60 tuổi), bé trai Thạch K.S (3 tháng tuổi) cùng ngụ huyện Châu Thành và ông Võ Q.P (55 tuổi, ngụ huyện Càng Long).
    Hai người bị trọng thương là chị Kim Thị T.X (36 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, mẹ Thạch K.S) và em Trần H.L (4 tuổi, con chị Nguyễn Thị M.H).
    Sau khi vụ tai nạn xảy ra, các ngành chức năng nhanh chóng đến đưa người bị thương đi cấp cứu và phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.
    Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia yêu cầu Trưởng ban ATGT tỉnh Trà Vinh chỉ đạo Công an tỉnh khẩn trương làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này.
    Theo dữ liệu thiết bị giám sát hành trình trên hệ thống thông tin của Tổng cục Đường bộ, xe giường nằm BKS 84B -001… chạy với tốc độ 121 km/h, xe khách BKS 84B – 002… chạy với tốc độ 110 km/h.
    MAI NGUYÊN (Tổng hợp)
    Xem thêm video:
    [mecloud]oDNVULkv5i[/mecloud]
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tai-nan-4-nguoi-chet-o-tra-vinh-be-4-tuoi-dao-dac-tim-me-a93679.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan