Quảng Ninh: Thêm 1 công nhân tử vong do xe ô tô công trường chèn phải


Chủ nhật, 09/10/2016 | 13:40


Vào chiều muộn ngày 8.10, lại thêm một vụ tai nạn lao động khiến 1 công nhân thuộc Phân xưởng vận tải 2 (Cty than Cao Sơn - TKV) thiệt mạng.

Vào chiều muộn ngày 8.10, lại thêm một vụ tai nạn lao động khiến 1 công nhân thuộc Phân xưởng vận tải 2 (Cty than Cao Sơn - TKV) thiệt mạng.

Theo thông tin từ đoàn điều tra tai nạn lao động tỉnh Quảng Ninh, công nhân, lái xe Nguyễn Tiến Hùng - sinh năm 1969, trong lúc tiến hành xử lý sự cố mất điện trên chiếc xe tải hơn 40 tấn vận chuyển đất đá mỏ lộ thiên Cty Cao Sơn đã bị chính chiếc xe này chèn ngang người vào bađờ sốc với một chiếc xe tải khác.


Công trường lộ thiên Cty than Cao Sơn

Thông tin bước đầu từ đoàn điều tra, do chiếc xe ông Hùng điều khiển mất điện, nên đã gọi chiếc xe tải khác đến hỗ trợ (nạp điên), nhưng do chiếc xe tải bị hư điện không phanh tay và chèn lốp đã dẫn đến chiếc xe bị trôi và xảy ra sự việc đáng tiếc nêu trên. Ngay sau sự cố, Cty than Cao Sơn đã đưa ông Hùng đi cấp cứu nhưng do chấn thương nặng đã tử vong.

Cũng trước đó 1 ngày ( ngày 7.8), một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra trong quá trình thi công lò giếng Cty than Núi Béo. Công nhân thiệt mạng là  anh Đỗ Minh Hải - thợ lò thuộc Cty xây dựng hầm lò 1 - đơn vị thi công đào giếng. Như vây,  từ đầu năm 2016 đến thời điểm này, ngành than ghi nhận 17 vụ tai nạn LĐ nghiêm trọng, cướp đi sinh mạng của 20 người thợ.

Nguồn: Lao Động
[mecloud]YctudJe8dF[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/quang-ninh-them-1-cong-nhan-tu-vong-do-xe-o-to-cong-truong-chen-phai-a165198.html