+Aa-
    Zalo

    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 14/7

    ĐS&PL Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 14/7. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày 14/7 trên trang Doisongphapluat.com.

    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 14/7. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày 14/7 trên trang Doisongphapluat.com. 

    Ôtô lao vào đám đông, 4 người thương vong

    Báo Vietnamnet đưa tin, khoảng 17h ngày 13/7, ô tô 4 chỗ BKS 51G- 386.05 do một người đàn ông (khoảng 40 tuổi) điều khiển, chạy trên đường Bình Hòa 24 hướng ra tỉnh lộ 43.

    Khi đến khu phố Đồng An 2, ô tô bất ngờ lao vào đám đông, tông hàng loạt người đi bộ. Trong đó, 2 phụ nữ, một người đàn ông và một bé trai bị hất văng trên đường. Xe điên chỉ dừng lại khi tông vào đuôi xe tải đang dừng đậu bên lề đường.

    Tai nạn khiến cả 4 người phải nhập viện cấp cứu, 1 trong 2 người phụ nữ bị thương nặng đã tử vong.

    Nguyên nhân tai nạn khiến 3 người chết trên cầu Chương Dương

    Báo Dân Việt đưa tin, ngày 13/7, Công an quận Long Biên (Hà Nội) đang điều tra làm rõ vụ tai nạn xảy ra trên cầu Chương Dương vào khoảng 23h30 ngày 12/7 , khiến 3 người thiệt mạng.

    Theo xác minh ban đầu của Công an quận, vào thời điểm trên, một chiếc xe máy (màu đỏ) chở 3 nam thanh niên đi vào làn đường dành cho ô tô trên cầu Chương Dương hướng từ quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đi quận Long Biên. Sau đó, chiếc xe máy chở 3 thanh niên đã tông vào ô tô Lexus đang di chuyển theo hướng ngược lại (từ Quận Long Biên đi Hoàn Kiếm).

    Va chạm khiến chiếc xe máy văng ra phía thành cầu, còn 3 thanh niên ngồi trên xe văng xuống đường tử vong. Trong khi đó, chiếc xe ô tô Lexus tiếp tục lao về phía trước, tông vào xe Huyndai chạy hướng quận Hoàn Kiếm đi quận Long Biên.

    3 thiếu niên nhập viện cấp cứu vì đâm vào đuôi xe tải

    Báo Doanh nghiệp Việt Nam đưa tin, vào khoảng 8h30 ngày 13/7, trên tuyến Quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, một vụ tai nạn giao thông giữa xảy ra giữa xe máy và xe tải khiến 3 người trọng thương.

    Trước khi xảy ra tai nạn, xe tải 20C-067.78 do Hoàng Văn Tấn (sinh 1988, ở xã Dương Thành, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển hướng Bắc-Nam đang dừng đỗ sát bên đường vì xe bị nổ lốp.

    Khoảng 5 phút sau, ba thiếu niên điều khiển xe máy lao thẳng từ phía sau tới, tông vào đuôi xe khiến cả 3 văng ra đường bị trọng thương. Các nạn nhân được xác định là anh em ruột trong 1 gia đình gồm: Trần Doãn (16 tuổi), Trần Don (17 tuổi), Trần Văn Du (10 tuổi), ngụ xã Phước Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

    2 cán bộ kiểm lâm tử vong trên đường đi công tác

    Sáng 13/7, trả lời báo Dân Việt, ông Phạm Văn Lộc, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Vân Canh (Bình Định) cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 cán bộ kiểm lâm tử vong.

    Đoạn đường xảy ra tai nạn. Ảnh: Zing.vn

    Nạn nhân được xác định là ông Ngô Thành Long (SN 1967, trú làng Hiệp Hội, thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh) và ông Phạm Thanh Thạch (SN 1984, trú thôn Tân Quang, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh). Cả 2 nạn nhân đều công tác tại Hạt Kiểm lâm huyện Vân Canh.  Hai nạn nhân tử vong khi lưu thông trên tuyến đường bê tông liên xã qua khu vực Dốc Đá (làng Cá Te, xã Canh Thuận, huyện Vân Canh).

    Bước đầu công an huyện Vân Canh xác định, ông Long điều khiển xe máy chở ông Thạch đi qua khu vực Dốc Đá thì xe máy mất thắng lao qua phía trái đường. Sau đó, xe tông vào hàng rào chắn kim loại bên đường khiến ông Thạch tử vong tại chỗ, còn ông Long tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

    Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất trong 24h qua.

    Điều 202. Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ (Bộ Luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009):

    1. Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

    A) Không có giấy phép hoặc bằng lái xe theo quy định;

    B) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng các chất kích thích mạnh khác mà pháp luật cấm sử dụng;

    C) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;

    D) Không chấp hành hiệu lệnh của người đang làm nhiệm vụ điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông;

    Đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

    3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    4. Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

    5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-ngay-147-a196066.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan