Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 18/3


Thứ 7, 18/03/2017 | 00:18


Cùng sự kiện

Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 18/3: Chạy vào làn ô tô, nam thanh niên bị xe tải đâm tử vong; Băng qua đường sắt, người đàn ông 59 tuổi bị tàu lửa tông chết...

Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 18/3: Chạy vào làn ô tô, nam thanh niên bị xe tải đâm tử vong; Băng qua đường sắt, người đàn ông 59 tuổi bị tàu lửa tông chết; Quảng Ninh: Xe khách va chạm xe cẩu, hành khách hoảng loạn; Lật ô tô chở củi, 3 người ngồi trong cabin thoát chết...

Chạy vào làn ô tô, nam thanh niên bị xe tải đâm tử vong

Sáng ngày 17/3, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 51 đoạn qua phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai khiến một người tử vong.

Nạn nhân là anh Lê Trần Anh Đ. (19 tuổi, cư trú tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Hiện trường tai nạn. Ảnh báo Đồng Nai.

Cụ thể, vào thời điểm trên, anh Đ. đi xe máy trên Quốc lộ 51 hướng từ huyện Long Thành về TP Biên Hòa, khi đến đoạn qua phường Long Bình Tân (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) thì va chạm với xe tải BKS 60C-145.61 do tài xế Nguyễn Đức Thắng (31 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) điều khiển.

Cú va chạm mạnh đã khiến thanh niên đi xe máy ngã xuống đường, đầu đập vào dải phân cách tử vong tại chỗ, chiếc xe máy hư hỏng nặng.

Băng qua đường sắt, người đàn ông 59 tuổi bị tàu lửa tông chết

Khoảng 10h sáng 17/3, đoạn đường sắt đi qua phường Phước Tân (TP Nha Trang, Khánh Hòa) xảy ra vụ tai nạn khiến người đàn ông 59 tuổi tử vong tại chỗ.

Hiện trường tai nạn. Ảnh Zing.vn.

Nạn nhân là ông Lê Viết L. (trú phường Phước Tân, TP Nha Trang). Theo nhân chứng, vào thời điểm trên, ông L. đi xe máy băng qua đường dân sinh thì bị tàu hỏa tông phải.

Ông L. và chiếc xe máy bị kéo lê hơn 100 m mới dừng lại, nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau tai nạn, Công an TP Nha Trang có mặt, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Đến 11h cùng ngày, thi thể ông L. được đưa ra khỏi đường ray xe lửa. Đoàn tàu tiếp tục hành trình.

Quảng Ninh: Xe khách va chạm xe cẩu, hành khách hoảng loạn

Theo đó, khoảng 13h30 chiều 17/3, xe khách 45 chỗ biển kiểm soát 29B – 04890 chạy hướng Hà Nội – Hạ Long đang lưu thông trên đường Cái Lân (phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) với tốc độ cao, đến ngã tư cảng Cái Lân đã bất ngờ va chạm với xe cần cẩu DooSan 5 tấn BKS 14LA – 1316 khi xe này sang đường.

Hiện trường tai nạn. Ảnh báo Giao thông.

Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe cẩu xoay nhiều vòng và văng vào lề đường, phần đầu xe khách hư hỏng nặng, toàn bộ kính trước bị vỡ vụn, nhiều hành khách trên xe hoảng loạn, nhiều người đã phá cửa sổ thoát hiểm để ra ngoài vì cửa chính xe khách đã bị móp vào thân xe. Rất may, vụ tai nạn không có thiệt hại về người.

Lật ô tô chở củi, 3 người ngồi trong cabin thoát chết

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h10 chiều ngày 17/3 trên tuyến đường tránh TP Vinh thuộc địa bàn xóm 6, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên.

Thời điểm trên, chiếc xe tải BKS 38C-08168 do tài xế Lê Thế Tài (SN 1981, trú xã Nhân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) điều khiển đang lưu thông trên đường thì bất ngờ bị ô tô đi từ phía sau vượt lên rồi va chạm vào thành xe.


Do quá bất ngờ, chiếc xe tải lật ngang đường, củi trên xe đổ tràn xuống đường. Tài xế và 2 người phụ nữ ngồi trên xe may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Sau tai nạn, lực lượng CSGT Công an huyện Hưng Nguyên có mặt điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất trong 24h qua.

Điều 202. Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ (Bộ Luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009):

1. Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

A) Không có giấy phép hoặc bằng lái xe theo quy định;

B) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng các chất kích thích mạnh khác mà pháp luật cấm sử dụng;

C) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;

D) Không chấp hành hiệu lệnh của người đang làm nhiệm vụ điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông;

Đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

4. Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

Tổng hợp

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-ngay-183-a184499.html