+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 14/7

    ĐS&PL Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 14/7: Nghi người bán thuốc dạo bắt cóc trẻ em, người dân vây trụ sở công an đòi xử lý; Kết luận chính thức vụ gạo có mùi lạ, vón cục đen

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 14/7: Nghi người bán thuốc dạo bắt cóc trẻ em, người dân vây trụ sở công an đòi xử lý; Kết luận chính thức vụ gạo có mùi lạ, vón cục đen sì khi rang; Kon Tum: Truy tìm nguyên nhân 100 tấn cá chết trên hồ thuỷ điện Plei Krông...

    Nghi người bán thuốc dạo bắt cóc trẻ em, người dân vây trụ sở công an đòi xử lý

    Vào sáng ngày 13/7, một số tài khoản Facebook đã quay - phát trực tiếp sự việc đông người dân tập trung trước cổng trụ sở Công an phương Nghi Thủy. Tài khoản B.N quay clip còn cho rằng, người dân phá cửa đòi vào “xử” kẻ bắt cóc trẻ em còn bị công an đánh. Người này liên tục kêu gọi mọi người chia sẻ video để cảnh báo.

    Hàng trăm người dân vây kín trụ sở, yêu cầu làm rõ vụ việc. Ảnh: báo Giao thông

    Thông tin ban đầu, bà Thủy cầm theo một giỏ thuốc bắc đi bán dạo tại phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò, Nghệ An. Do việc bán hàng rong bị cấm ở địa phương này nên khi bị người dân dọa báo công an thì người phụ nữ hốt hoảng bỏ chạy. Tuy nhiên, một số người dân nghi ngờ người phụ nữ bắt cóc trẻ em nên đã hô hoán vây bắt. Xem chi tiết

    Kết luận chính thức vụ gạo có mùi lạ, vón cục đen sì khi rang

    Ngày 13/7, UBND TP Cao Lãnh có thông báo phản hồi về thông tin gạo giả xuất hiện trên địa bàn thành phố Cao Lãnh gây xôn xao dư luận thời gian qua.

    Thông báo này cho biết, sau khi hay tin các ngành chức năng của thành phố Cao Lãnh nhanh chóng vào cuộc xác minh. Cụ thể, ngày 10/7, đoàn kiểm tra liên ngành thành phố phối hợp với các sở, ngành tỉnh đến hộ ông Nguyễn Khắc Hiếu (ấp Hòa Khánh, xã Hòa An, TP Cao Lãnh) - hộ nghi mua nhầm gạo giả - để thu thập thông tin về nguồn gốc gạo. Tuy nhiên, kết luận của cơ quan chức năng thành phố Cao Lãnh xác định, các mẫu gạo nghi giả đều là gạo thật. Xem chi tiết

    Kon Tum: Truy tìm nguyên nhân 100 tấn cá chết trên hồ thuỷ điện Plei Krông

    2 ngày qua cá nuôi trong lồng bè trên hồ thủy điện Plei Krông của người dân thuộc thôn Long Loi, thị trấn Đắk Hà và thôn Đăk Mút, xã Đăk Mar chết hàng loạt, phần lớn là cá diêu hồng và cá trắm cỏ, thiệt hại hàng trăm triệu đồng/hộ.

    Ông Đoàn Ngọc Thắng, Chủ tịch UBND huyện Đắk Hà, cho biết đến cuối ngày 12/7 đã thống kê được trên 100 tấn cá chết. Sau khi kiểm tra hiện trường, ông Thắng nhận định do lượng nước hồ thủy điện Plei Krông rút quá nhanh trong đêm (hạ 7 m nước), người dân không kịp đưa lồng bè ra vùng có nước sâu nên cá bị ngạt dẫn đến chết hàng loạt. Xem chi tiết

    Dịp Quốc khánh 2/9, người lao động được nghỉ mấy ngày?

    Lịch nghỉ lễ Tết năm 2017 của Bộ Lao động Thương bình và Xã hội quy định, dịp Quốc khánh 2/9, công chức, người lao động nghỉ 3 ngày liên tiếp từ 2/9 đến 4/9. Trong đó, nghỉ ngày 4/9 bù cho ngày 2/9 rơi vào Thứ bảy.

    Dịp Quốc khánh 2/9, người lao động được nghỉ 3 ngày. Ảnh: Lao động

    Riêng người lao động làm việc tại đơn vị có chế độ nghỉ 1 ngày/tuần (nghỉ ngày Chủ nhật hàng tuần): Được nghỉ 2 ngày liên tục, từ Thứ bảy ngày 2/9 đến hết Chủ nhật ngày 3/9/2017 (không được nghỉ bù ngày Thứ hai 4/9). Xem chi tiết

    Cán bộ đi nghỉ mát trong ngày làm việc, trụ sở vắng bóng người

    Dù vẫn đang trong ngày làm việc theo quy định thế nhưng hầu hết các phòng, ban thuộc cấp ủy, chính quyền, đoàn thể xã Dương Hòa (thị xã Hương Thủy, tỉnh TT-Huế) đều cửa đóng then cài.

    Đáng chú ý, lãnh đạo UBND xã gồm chủ tịch và 1 phó chủ tịch cũng đều đi tham quan đợt này. Trong 2 ngày liền đi tham quan, xã này không có lãnh đạo UBND xã trực giải quyết những công việc theo nhu cầu của dân, cũng như xử lý yêu cầu của cấp trên. Xem chi tiết

    "Hot girl" Bella bị lập biên bản vì mang súng giả lên máy bay ở sân bay Nội Bài

    Ngày 12/7, hành khách Đ.T.H (biệt danh "hot girl Bella) đã bị lực lượng an ninh từ chối hoàn tất thủ tục bay tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài vì bất hợp tác trong kiểm tra trực quan hành lý xách tay.

    Cụ thể, khi làm thủ tục soi chiếu an ninh cho các hành khách chuyến bay JV139 dự kiến khởi hành lúc 10h ngày 12/7, đội an ninh soi chiếu đã phát hiện hành lý xách tay của chị H. có vật phẩm nguy hiểm. Sơ bộ vật phẩm này được xác định là bật lửa có hình dáng giống khẩu súng. Xem chi tiêt

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-24h-moi-nhat-ngay-147-a196094.html
    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 10/7

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 10/7

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 10/7: Nhiều điểm ngập úng cố hữu ở Hà Nội vẫn chưa khắc phục được; Phát hiện thi thể thứ 4 trong gia đình bị lũ cuốn...

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 10/7

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 10/7

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 10/7: Nhiều điểm ngập úng cố hữu ở Hà Nội vẫn chưa khắc phục được; Phát hiện thi thể thứ 4 trong gia đình bị lũ cuốn...

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 11/7

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 11/7

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 11/7: Cá nuôi lồng bè trên sông Bồ chết hàng loạt, thiệt hại hàng trăm triệu đồng; Đào móng xây công trình phụ, phát hiện quả bom khủng

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 12/7

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 12/7

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 12/7: Vụ biệt thự "khủng" ở Sơn La: Em trai Chủ nhiệm UB Kiểm tra tỉnh nói gì?; Đà Nẵng lên kế hoạch sáp nhập, cắt giảm...

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 13/7

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 13/7

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 13/7: Bất ngờ trèo lên nóc taxi, cô gái trẻ bị tài xế hành hung; Trưởng công an xã ký thông báo "bắt cóc trẻ em" gây hoang mang dư luận