+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 20/8

    ĐS&PL Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 20/8: Phó thủ tướng yêu cầu Hà Nội hủy bỏ quyết định thu hồi đất ở Mễ Trì; Ngày 20/8, hạn chế xe ra vào sân bay Tân Sơn Nhất...

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 20/8: Phó thủ tướng yêu cầu Hà Nội hủy bỏ quyết định thu hồi đất ở Mễ Trì; Ngày 20/8, hạn chế xe ra vào sân bay Tân Sơn Nhất; Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả vụ nổ ở Khánh Hòa; Bộ TN-MT phản hồi về "công ty em vợ" cựu Cục trưởng...

    Phó thủ tướng yêu cầu Hà Nội hủy bỏ quyết định thu hồi đất ở Mễ Trì

    Liên quan đến việc thu hồi đất ở Mễ Trì, Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội nghiêm túc và khẩn trương thực hiện hủy bỏ Quyết định thu hồi đất năm 2012 và bồi thường thiệt hại cho các hộ dân (nếu có).

    Theo đó, Phó Thủ tướng đồng ý kết luận của Thanh tra Chính phủ và ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường về các nội dung: UBND phường Mễ Trì xác nhận nguồn gốc đất do UBND phường quản lý, sử dụng là không đúng thực tế sử dụng đất; việc Sở Quy hoạch - Kiến trúc và UBND thành phố Hà Nội chấp thuận địa điểm, phê duyệt dự án đầu tư trái với quy hoạch đã được Bộ Xây dựng và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; việc ban hành quyết định thu hồi đất của các hộ dân để giao cho Công ty cổ phần Thương mại, Dịch vụ và Đầu tư Phú Hòa thuê là không đúng quy định của pháp luật. Xem chi tiết

    Ngày 20/8, hạn chế xe ra vào sân bay Tân Sơn Nhất

    Từ 6h đến 22h ngày 20/8, cơ quan chức năng hạn chế tất cả xe trên các trục đường ra vào sân bay Tân Sơn Nhất, gồm: Trường Sơn, Trần Quốc Hoàn, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

    Tình trạng kẹt xe thường xảy ra ở Khu vực Tân Sơn Nhất  - Ảnh: Vietnamnet

    Động thái này nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông phục vụ Hội nghị Quan chức cấp cao APEC lần thứ ba (SOM 3), diễn ra từ ngày 18 đến 30/8. Xem chi tiết

    Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả vụ nổ ở Khánh Hòa

    Công điện gửi Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nêu rõ: Vào sáng ngày 18/8/2017, xảy ra vụ nổ tại thôn Tà Lương, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm 6 người chết và 2 người bị thương.

    Trước tình hình trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo khẩn trương thăm hỏi, khắc phục hậu quả, có biện pháp hỗ trợ kịp thời những nạn nhân và thân nhân người bị nạn; phối hợp với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng sớm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ. Xem chi tiết

    Bộ TN-MT phản hồi về "công ty em vợ" cựu Cục trưởng

     Theo đó, sau khi có thông tin về vai trò của ông Lương Duy Hanh thời kỳ đương chức Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường (Tổng cục Môi trường- Bộ TN&MT) đã giúp sức để "công ty em vợ" giành nhiều dự án, Bộ TN&MT đã thành lập tổ thẩm tra.

    Tổ thẩm tra đã xác minh thông tin về công ty của bà Nguyễn Thị Thưởng (vợ ông Hanh) và mối liên quan giữa ông Nguyễn Quý Hợi - người được cho là “em vợ” của ông Hanh.

    Xác minh tại UBND xã Hòa Bình (huyện Thường Tín, Hà Nội - quê vợ ông Hanh), tổ thẩm tra xác định gia đình bà Thưởng có 7 người, không có ai mang tên Nguyễn Quý Hợi. Ông Hợi là anh em “cọc chèo” với ông Hanh. Xem chi tiết 

    Bị cô giáo thu điện thoại, nam sinh lớp 9 nhảy từ tầng 3 xuống đất

    Trong giờ ra chơi em Trần Đức Q., (SN 2003, học lớp 9C, Trường THCS Phú Lộc, huyện Nho Quan, Ninh Bình) đã bị cô giáo chủ nhiệm lớp (tên L.) tịch thu. Cô L. sau đó đã gọi điện mời phụ huynh của học sinh tới trường để làm việc.

    Em Q. đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình - Ảnh: báo Dân trí

    Đến khoảng 10h30 cùng ngày, khi chị Q. (phụ huynh của em Q.) đang làm việc với cô giáo chủ nhiệm thì nhận được tin Q. nhảy từ tầng 3 của trường xuống đất. Chị Q.và một số giáo viên trong trường đã đưa em Q. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình. Hậu quả, cháu Q. bị gãy chân phải, cả hai chân đều bị vỡ xương gót chân. Xem chi tiết

    Làm rõ việc Chủ tịch xã bút phê lý lịch khiến học sinh không được nhập học

    Liên quan tới vụ việc ông Thiều Quang Huê - Chủ tịch xã Yên Thịnh bút phê trái luật vào lý lịch học sinh khiến em này không được nhập học, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có chỉ đạo làm rõ.

    Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công văn gửi Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa, UBND huyện Yên Định về việc ngày 18/8, một số báo đã đăng tải thông tin phản ánh việc Chủ tịch xã Yên Thịnh bút phê vào lý lịch học sinh trái luật, gây khó khăn và ảnh hưởng tới quyền lợi hợp pháp của công dân. Xem chi tiết

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-24h-moi-nhat-ngay-208-a199450.html
    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 19/8

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 19/8

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 19/8: Nam sinh bị trường trả hồ sơ nhập học do Chủ tịch xã phê "lý lịch xấu"; Thanh niên tưởng chết dưới mương bất ngờ chui ra...

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 19/8

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 19/8

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 19/8: Nam sinh bị trường trả hồ sơ nhập học do Chủ tịch xã phê "lý lịch xấu"; Thanh niên tưởng chết dưới mương bất ngờ chui ra...

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 18/8

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 18/8

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 18/8: Trạm Cai Lậy giảm giá, tài xế vẫn chuẩn bị hàng cân tiền lẻ mua vé; Xử lý sự cố 200 lít dầu tràn ra Vịnh Hạ Long...

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 17/8

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 17/8

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 17/8: Kỷ luật Giám đốc và nữ kế toán trường chính trị do "choảng" nhau tại phòng làm việc; Ông Võ Kim Cự bị xóa tư cách nguyên Chủ tịch