Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 21/12


Thứ 3, 20/12/2016 | 23:00


Cùng sự kiện

(ĐSPL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 21/12: Đài thiên văn đầu tiên tại Việt Nam sắp đưa vào hoạt động; CSGT Bỉm Sơn tìm người trả lại túi đồ chứa nhiều tiền

(ĐSPL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 21/12: Đài thiên văn đầu tiên tại Việt Nam sắp đưa vào hoạt động; CSGT Bỉm Sơn tìm người trả lại túi đồ chứa nhiều tiền mặt, vàng và đá quý...


Đài thiên văn đầu tiên tại Việt Nam sắp đưa vào hoạt động

PGS.TS Phạm Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Vệ tinh Quốc gia cho hay, Đài quan sát thiên văn đầu tiên của Việt Nam được đặt tại Hòn Chồng (Nha Trang) sẽ được hoàn thành trước Tết Nguyên đán để hoạt động thử nghiệm và chính thức đưa vào hoạt động, mở cửa đón khách từ tháng 3/2017.

Đài thiên văn sẽ gồm một kính thiên văn có đường kính 0,5m và một nhà vòm vũ trụ có đường kính 9m, hiện nay đang trong quá trình hoàn thiện lắp đặt.

Công trình này cũng có thể đưa vào đưa vào tour tham quan Nha Trang của du khách khi đến du lịch, nghỉ dưỡng tại thành phố này. Xem chi tiết

CSGT Bỉm Sơn tìm người trả lại túi đồ chứa nhiều tiền mặt, vàng và đá quý

Ngày 20/12, thượng tá Phạm Minh Tâm, Phó trưởng Công an TX Bỉm Sơn (Thanh Hóa), cho biết đơn vị đã phát đi thông báo tìm chủ nhân đánh rơi một túi đồ trong đó chứa các tài sản như tiền mặt, vàng và đá quý. Tổng trị giá tài sản này ước tính khoảng 70 triệu đồng.


Thượng tá Tâm cho biết đến thời điểm hiện tại, do chiếc điện thoại iPhone 6S bị khóa bằng mật khẩu và cũng chưa nhận được cuộc điện thoại nào, nên lực lượng CSGT vẫn chưa tìm được chủ nhân chiếc túi da. Xem chi tiết

Nam thanh niên bị dây điện cao thế hút khi đang bắn mái tôn

Vụ việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 19/12, tại thôn Nam Sơn, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ (Hà Nội).

Theo đó, vào thời điểm trên, một nam thanh niên trèo lên mái ngôi nhà 2 tầng để bắn mái tôn. Trong lúc làm việc, người này bị đường điện cao thế 35kV sát mái nhà hút ngược lên dây, thi thể bị giật cháy khô. Xem chi tiết

Hà Nội: Siết chặt đảm bảo an ninh trong dịp Tết Đinh Dậu 2017

UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 231/KH-UBND về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 trên địa bàn thành phố Hà Nội.


Theo đó, nhằm tăng cường tuần tra, kiểm soát và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nhất là các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông; Tiếp tục siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện; tăng cường công tác ngăn chặn, xử lý xe thô sơ, xe mô tô, xe cơ giới ba bánh, xe tự chế, các phương tiện giao thông chở hàng hóa cồng kềnh gây mất trật tự, an toàn giao thông. Xem chi tiết

Điều 5. Đầu tư xây dựng, quản lý khai thác, kinh doanh bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ (Thông tư Số: 24/2010/TT-BGTV)

1. Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng mới hoặc đầu tư nâng cấp, cải tạo bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ.

2. Việc khai thác, kinh doanh bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ do doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thống nhất tổ chức và quản lý bến xe, bãi đỗ xe phù hợp với quy hoạch phát triển giao thông vận tải và yêu cầu đặc thù của địa phương.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ có tính tham khảo.

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-24h-moi-nhat-ngay-2112-a175042.html