TP HCM lại ngập, nhiều tuyến đường ách tắc do mưa lớn


Thứ 2, 03/10/2016 | 04:24


(ĐSPL) -Sáng 3/10, tại TP HCM tiếp tục xảy ra mưa lớn trên diện rộng, khiến hầu hết các quận trung tâm đều có điểm kẹt xe. Một số nơi bị ngập, giao thông qua lại khó khăn

(ĐSPL) - Sáng 3/10, tại TP HCM tiếp tục xảy ra mưa lớn trên diện rộng, khiến hầu hết các quận trung tâm đều có điểm kẹt xe. Một số nơi bị ngập, giao thông qua lại khó khăn.

Theo thông tin trên Tri thức trực tuyến, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ nhận định, liên tiếp 3 đợt mưa vào 2h, 7h20 và 8h sáng nay (3/10) đã đổ xối xả xuống các khắp các quận, huyện ở TP.HCM khiến hầu hết các quận trung tâm đều có điểm kẹt xe. Nhiều tuyến đượng bị ngập, giao thông qua lại khó khăn.

Trong khi đó, theo Trung tậm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 1h ngày 3/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở trên vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa đang gây mưa cho bọn số tỉnh Trung và Nam bộ.

Mưa lớn sáng ngày 3/10 tại đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7. Ảnh: Trí thức trẻ

Nguồn tin trên Trí thức trẻ cho hay, vào khoảng 6h cùng ngày, mưa lớn lan rộng ra hầu hết địa bàn các quận, huyện, thành phố như 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, Bình Thạnh, Tân Bình, Phú Nhuận, Nhà Bè,...

Nhiều nơi đã xuất hiện tình trạng đông xe như Nguyễn Tất Thành, cầu Kênh Tẻ (quận 4), ngã 6 Gò Vấp, khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả (quận Tân Bình),...

Đặc biệt, mưa lớn xảy ra trong giờ cao điểm khiến hàng ngàn người bơ phờ vì kẹt xe, trễ giờ làm, giờ học.

Theo VnExpress, TP HCM còn đối mặt với đợt triều cường cuối tháng 9 Âm lịch. Mực nước đỉnh triều vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai tiếp tục lên trong những ngày tới.

Đỉnh triều đợt này xuất hiện 5-7h vào ngày 2–3/10. Tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) khả năng lên mức 1,4-1,45 m (gần báo động 2).

Theo Đài khí tượng thủy văn Nam bộ, trên Biển Đông có một vùng áp thấp phía nam quần đảo Hoàng Sa. Rãnh áp thấp kết hợp hoạt động của gió mùa tây nam nên khu vực giữa và nam Biển Đông (quần đảo Trường Sa). Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau - Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa giông kèm lốc xoáy và gió giật mạnh, sóng biển cao 1,5-2,5 m.

Một số hình ảnh nhiều tuyến đường tại TP HCM bị kẹt xe, ngập nặng sau cơn mưa vào sáng ngày 3/10:

Đường Cộng Hòa, quận Tân Bình, xe cộ qua lại đông đúc. Ảnh: Trí thức trẻ


Cơn mưa lớn đổ xuống ngay sáng đầu tuần khiến việc đi làm, đi học trở nên vất vả hơn. Ảnh: Trí thức trẻ

Đến khoảng 10h sáng thì cơn mưa đã dứt, trên một số tuyến đường nước mưa vẫn chưa rút hết. Ảnh: Tri thức trực tuyến


Một số người dân phải đi hẳn lên vỉa hè để tranh cảnh ùn tắc. Ảnh: Trí thức trẻ

Đường Điện Biên Phủ kéo từ Hàng Xanh, đến Nguyễn Bỉnh Khiêm kẹt xe kéo dài từ sáng đến 9h30 xe cộ vẫn đang di chuyển rất chậm. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Một cây xanh bị đổ trên đường Huỳnh Lan Khanh, quận Tân Bình.  Ảnh: Tri thức trực tuyến

Ngọc Linh (tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin

[mecloud]wFttEHyqIA[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tp-hcm-lai-ngap-nhieu-tuyen-duong-ach-tac-do-mua-lon-a164220.html