Vụ cục phó mất gần 400 triệu: Cựu Cục trưởng bác tin có mặt ở Long An


Thứ 4, 04/10/2017 | 02:34


Cùng sự kiện

Liên quan đến vụ cục phó Nguyễn Xuân Quang mất 400 triệu đồng ở khách sạn, ông Lương Duy Hanh, cựu Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường vừa bác tin có mặt

Liên quan đến vụ cục phó Nguyễn Xuân Quang mất 400 triệu đồng ở khách sạn, ông Lương Duy Hanh, cựu Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường vừa bác tin có mặt ở Long An.

Thông tin trên được báo Vietnamnet đưa tin, cụ thể, ngày 3/10, ông Lương Duy Hanh đã bác bỏ thông tin được cho là có mặt cùng Đoàn công tác do ông Nguyễn Xuân Quang- Cục phó Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường đi thanh tra công tác bảo vệ môi trường ở Long An. Ông Hanh khẳng định, trong tuần vừa qua ông làm việc tại Vụ Pháp chế bình thường. Đây là đơn vị ông được điều chuyển về từ Cục kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường.

Cũng theo ông Hanh, ông có tham gia cùng tổ công tác của Tổng cục Môi trường do ông Hoàng Văn Thức- Tổng cục phó làm trưởng đoàn tại Formosa vào tuần cuối của tháng 9.

Ông Lương Xuân Hanh. Ảnh: Dân Trí

"Tôi tham gia với tư cách là đại diện của Vụ Pháp chế phối hợp với đoàn công tác của Tổng cục Môi trường. Vai trò của tôi là làm công tác chuyên môn" - ông Hanh nói.

Trả lời báo Thanh Niên, lãnh đạo Tổng cục Môi trường xác nhận, ông Hanh có tham gia đoàn kiểm tra Formosa gần đây. Ban đầu ông Hanh được bố trí làm phó trưởng đoàn kiểm tra, nhưng sau đó Tổng cục Môi trường nhận thấy, như thế dễ gây phản cảm nên có điều chỉnh và ông Hanh tham gia với tư cách thành viên, đại diện Vụ Pháp chế.

Trước đó, vào ngày 26/9, khi đang công tác ở Long An, ông Nguyễn Xuân Quang báo bị mất gần 400 triệu đồng ở khách sạn. Thời điểm bị mất tiền, ông Quang đang làm trưởng đoàn thanh tra môi trường với 30 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An, dự kiến kéo dài từ 21/9 đến 11/10.

Sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo Bộ Tài nguyên Môi trường đã yêu cầu Tổng cục trưởng Môi trường báo cáo vụ việc. Cùng thời điểm, ông Quang đã tạm dừng thanh tra tại Long An, về Hà Nội “giải quyết công việc".

Ngày 2/10, Tổng cục Môi trường phát đi thông cáo cử người khác làm Trưởng đoàn thay ông Quang và tiếp tục thanh tra tại một số tỉnh Tây Nam Bộ như kế hoạch. Cùng ngày, cơ quan công an đã khởi tố vụ án "Trộm cắp tài sản".

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-cuc-pho-mat-gan-400-trieu-cuu-cuc-truong-bac-tin-co-mat-o-long-an-a203969.html