+Aa-
    Zalo

    Vụ sập cần cẩu 4 người thương vong: Sẽ khởi tố nếu có dấu hiệu vi phạm

    ĐS&PL (ĐSPL) – Liên quan tới vụ sập cần cẩu khiến 4 người thương vong, theo Phó trưởng Công an quận Ngô Quyền:“Nếu quá trình điều tra có dấu hiệu vi phạm công an sẽ khởi tố".

    (ĐSPL) – Liên quan tới vụ sập cần cẩu khiến 4 người thương vong tại Hải Phòng, theo thượng tá Trần Duy Phồn - Phó trưởng Công an quận Ngô Quyền - cho biết: “Nếu quá trình điều tra, phát hiện đơn vị có dấu hiệu vi phạm các quy định, cơ quan công an sẽ khởi tố vụ án hình sự”.

    Cụ thể, tin tức từ báo Người lao động, chiều 18/11, tại cuộc họp báo về vụ sập cẩu trục cao 70 m khiến 1 người chết và 3 người bị thương xảy ra vào sáng cùng ngày tại công trình xây dựng trụ sở chi nhánh Ngân hàng BIDV Hải Phòng (đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền), thượng tá Trần Duy Phồn - Phó trưởng Công an quận Ngô Quyền - cho biết: “Nếu quá trình điều tra, phát hiện đơn vị có dấu hiệu vi phạm các quy định, cơ quan công an sẽ khởi tố vụ án hình sự”.

    [mecloud]BgoUialOPu[/mecloud]

    Ông Phồn cho biết nguyên nhân dẫn đến vụ sập cẩu trục phải chờ kết luận trưng cầu giám định của Viện Khoa học hình sự. Trong vài ngày tới, công an sẽ trưng cầu giám định để có kết luận chính xác.

    Theo thông tin từ UBND TP Hải Phòng, nhà thầu thi công là Công ty Xây dựng Bạch Đằng 5 (thuộc Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng).

    Hiện trường vụ sập cần cẩu tại Hải Phòng.

    Ông Đỗ Trọng Đạt, Giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng, nhấn mạnh: “Hải Phòng chưa có quy định cụ thể về loại phương tiện này. Tuy nhiên, các phương tiện, cẩu trục khi hoạt động phải được Bộ LĐ-TB-XH cấp phép, chủ đầu tư và đơn vị thi công phải chấp hành các quy định cụ thể trong luật xây dựng”.

    Ông Đạt cũng cho biết chiếc cần cẩu trục bị sập mới được Trung tâm Kiểm định chất lượng Hà Nội kiểm định tháng 11/2015, thời hạn đến hết năm 2016.

    Tại buổi họp báo, ông Phạm Hữu Thư - Chánh Văn phòng UBND TP Hải Phòng - cho hay: UBND TP đã chỉ đạo, yêu cầu ngừng thi công để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

    Như tin tức đã đưa trước đó, vào khoảng 11h trưa ngày 18/11, tại công trường xây dựng trụ sở Ngân hàng đầu tư phát triển Đông Hải Phòng, cần cầu dài khoảng 70 m bất ngờ đổ sập, chắn ngang đường huyết mạch Lê Hồng Phong (Hải Phòng).

    Sự cố xảy ra khiến 2 người đi xe máy và một người đi xe đạp bị đè trúng.

    Trong đó, người đàn ông chừng 40 tuổi đi xe máy bị khối sắt nặng đè trúng đầu, tử vong tại chỗ. Hai người còn lại bị thương, đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

    Cánh tay cẩu nặng vài tấn đổ sập khiến buồng điều khiển bị biến dạng, thợ lái cẩu kẹt cứng.

    Đến 12h20, tức hơn một tiếng sau sự cố, lực lượng chức năng mới giải cứu được thợ cẩu đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

    Đức An(Tổng hợp)

    Xem thêm video tin tức:

    [mecloud] o91uZHj87r[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-sap-can-cau-4-nguoi-thuong-vong-se-khoi-to-neu-co-dau-hieu-vi-pham-a120309.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.