+Aa-
    Zalo

    Xế hộp nát đầu sau va chạm liên hoàn trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây

    ĐS&PL Cú va chạm mạnh trên cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành- Dầu Giây đã khiến 3 ô tô nát đầu, nhiều người bị thương.

    Cú va chạm mạnh trên cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành- Dầu Giây đã khiến 3 ô tô nát đầu, nhiều người bị thương.

    Báo Thanh Niên dẫn lời bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) cho biết, trên tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây (cao tốc HLD) do đơn vị này quản lý, vận hành vừa xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô.

    Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h20 ngày 2/5, 3 ô tô đi chơi lễ về đang lưu thông trên cao tốc HLD hướng từ Đồng Nai về TP. Hồ Chí Minh. Khi đến Km28+100 (H.Long Thành, Đồng Nai) thì xảy ra va chạm liên hoàn.

    Tại hiện trường cả 3 xe bị biến dạng hoàn toàn phần đầu và nằm chắn giữa đường. Ba người ngồi trên các xe bị thương, trong đó có một người bị thương nặng đã được lực lượng chức năng nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Nhiều người trên các phương tiện bị tai nạn gào khóc, tinh thần hoảng loạn.

    Một trong 3 ôtô bị hư hỏng phần đầu. Ảnh: báo Tri thức trực tuyến

    Nhận được tin báo, Đội tuần tra cao tốc nhanh chóng tiếp cận hiện trường, đưa người bị thương đi cấp cứu, đồng thời phân luồng điều tiết giao thông qua khu vực. Lực lượng cảnh sát giao thông huyện Long Thành có mặt lập biên bản, ghi nhận vụ việc.

    Cùng đưa tin về vụ tai nạn này, báo VnExpress cho biết, nguyên nhân tai nạn được cho là do các tài xế không giữ khoảng cách an toàn. Đội tuần tra VEC E phối hợp lực lượng cảnh sát giao thông cứu hộ và xử lý hiện trường trong suốt 2 giờ.

    "Các ôtô bị nạn văng vào lề nên những xe khác vẫn lưu thông được, không gây ùn tắc", đại diện đơn vị quản lý cao tốc cho biết.

    Theo VEC E, trong 3 ngày nghỉ lễ (29/4 đến hết ngày 1/5), có 192.000 lượt ôtô qua cao tốc này, tăng 1,5 lần so với dịp lễ năm ngoái.

    Trong dịp lễ này, nhờ hệ thống Quản lý điều hành giao thông thông minh ITS, VEC E kịp thời thực hiện công tác phân luồng, chủ động mở các làn thu phí ngược chiều lúc lượng xe đổ về cao bất thường. Ngày 29/4, Trạm thu phí Long Phước phải mở 10 cửa thu phí hướng từ TP. Hồ Chí Minh đi Đồng Nai so với 7 cửa như thường lệ.

    Điều 202. Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ (Bộ Luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009):

    1. Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

    A) Không có giấy phép hoặc bằng lái xe theo quy định;

    B) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng các chất kích thích mạnh khác mà pháp luật cấm sử dụng;

    C) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;

    D) Không chấp hành hiệu lệnh của người đang làm nhiệm vụ điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông;

    Đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

    3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    4. Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

    5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xe-hop-nat-dau-sau-va-cham-lien-hoan-tren-cao-toc-long-thanh---dau-giay-a188908.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan