Xe ô tô bỏ trốn sau khi gây tai nạn thảm khốc khiến 2 người tử vong


Thứ 6, 09/10/2015 | 03:30


(ĐSPL) - Sau khi đâm tử vong hai thanh niên đi xe máy, tài xế ô tô không dừng lại giải quyết vụ việc mà tăng ga bỏ trốn khỏi hiện trường.

(ĐSPL) - Sau khi đâm tử vong hai thanh niên đi xe máy, tài xế ô tô không dừng lại giải quyết vụ việc mà tăng ga bỏ trốn khỏi hiện trường. 

Dân Việt đưa tin, hơn 23h ngày 8/10, trời mưa lớn, anh Phạm Minh Th (22 tuổi) và anh Danh Q (24 tuổi, cùng quê Bến Tre) đi trên xe máy tay lưu thông trên Quốc lộ 1A hướng từ ngã tư Ga về Bình Tân. Khi còn cách ngã tư An Sương khoảng 200m đã tông vào anh L.V.T (24 tuổi, quê Quảng Nam) đang đứng trên làn đường xe hai bánh để nhặt mũ bảo hiểm.

Cú va quệt khiến xe máy trượt dài trên đường, đâm vào dải phân cách, anh Th và anh Q văng qua làn đường ô tô. Thời điểm này, một xe ô tô (chưa xác định biển kiểm soát) chạy trên làn đường này không thắng kịp đã cán qua người anh Th và anh Q khiến cả hai tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 2 thanh niên tử vong. (Ảnh: Người Lao động)

Tuy nhiên, theo tin tức từ Người Lao động, sau khi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng này, tài xế chiếc xe ô tô đã rồ ga bỏ trốn khỏi hiện trường.

“Lúc đó tôi rất hoảng loạn nên không nhận dạng được chiếc ô tô cán chết các nạn nhân”, thanh niên 24 tuổi kể lại.

Hiện trường vụ tai nạn sau đó được lực lượng chức năng phong tỏa để khám nghiệm, điều tra.

Đến rạng sáng 9/10, thi thể 2 người đàn ông xấu số được xe cứu thương đưa khỏi hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, trước khi xảy ra tai nạn, xe máy của anh L.V.T va chạm với xe đạp do một thanh niên điều khiển. Cú va chạm khiến người đi xe đạp bị thương. Sau tai nạn, cả hai phương tiện được di chuyển vào trong lề đường. Riêng anh T, sau khi ngồi nghỉ cho đỡ mệt đã ra đường để nhặt mũ bảo hiểm đánh rơi thì bị xe máy của anh Q và Th tông trúng.

Đức An (Tổng hợp)

Xem thêm video tin tức:

[mecloud] XMHlXv7YAq[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xe-o-to-bo-tron-sau-khi-gay-tai-nan-tham-khoc-khien-2-nguoi-tu-vong-a114174.html