Tin tức pháp luật mới nhất ngày 16/12/2018: Thầy hiệu trưởng nghi dâm ô nhiều nam sinh bị bắt


Chủ nhật, 16/12/2018 | 00:14


Cùng sự kiện

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 16/12/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 16/12/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 16/12/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 16/12/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Thầy hiệu trưởng nghi dâm ô nhiều nam sinh bị bắt

Theo VnExpress, chiều 15/12, lãnh đạo UBND huyện Thanh Sơn (tỉnh Phú Thọ) cho biết, công an huyện này đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Đinh Bằng My (hiệu trưởng Trường THPT, THCS dân tộc nội trú huyện Thanh Sơn) để điều tra hành vi Dâm ô với người dưới 16 tuổi theo Điều 146 Bộ luật Hình sự 2015.

Những ngày gần đây, thông tin ông My bị tố xâm hại tình dục nhiều học sinh nam của trường trong thời gian dài lan truyền rộng rãi.

Theo phản ánh trên báo chí, nạn nhân nghi bị ông My xâm hại chính là các học sinh nam đang học hoặc đã ra trường. Một số nam sinh cho hay, nhiều lần bị ông My gọi lên phòng làm việc nói chuyện. Vị hiệu trưởng sau đó yêu cầu các em thực hiện một số hành vi lạm dụng tình dục. Sau mỗi lần, ông ta sẽ cho kẹo và vài chục nghìn đồng. Do tâm lý ngại và sợ hãi nên không nạn nhân nào dám đứng ra tố cáo.

Trước ngày bị bắt, ông My khẳng định trên VTV rằng, "ở trường nội trú, các thầy cô luôn coi học sinh như con em của mình, nên không bao giờ có chuyện đó xảy ra".

Bắt giữ "nữ quái" mang 22 bánh ma túy lên xe khách đi tiêu thụ

VKSND tỉnh Đắk Lắk ngày 15/12 cho biết, đơn vị đã ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Phan Thị Đào (38 tuổi, ngụ tỉnh Bắc Kạn) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

"Nữ quái" Đào khi bị bắt. Ảnh: Dân Trí

Theo cáo trạng, khoảng 2h ngày 14/8, một tổ trinh sát thuộc Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng lực lượng Trạm CSGT Krông Búk (Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk) phát hiện xe khách của nhà xe Vinh Chung chạy tuyến Nghệ An - TP HCM có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra.

Tại đây, tổ công tác phát hiện bên trong chiếc máy nổ để dưới gầm xe khách có cất giấu 22 bánh heroin. Số hàng này do nữ hành khách tên Phan Thị Đào cũng ngồi trên xe khách, ký gửi số hàng này đến TP.Hồ Chí Minh.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, Đào khai nhận được 1 đối tượng tên Hiền (ngụ TP.HCM) thuê vận chuyển số ma túy từ Lào về TP HCM và trả tiền công 50 triệu đồng mỗi chuyến.

Để nhận hàng, Đào đến cửa khẩu Cầu Treo (tỉnh Hà Tĩnh) sang Lào nhận ma túy từ 1 đối tượng lạ mặt rồi vận chuyển về Việt Nam. Sau đó, Đào bắt xe khách vận chuyển số hàng đến địa phận xã Pơng Đrang, huyện Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ cùng tang vật. Đào thừa nhận trước đó đã 2 lần vận chuyển trót lọt ma túy với tiền công 50 triệu đồng mỗi chuyến.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk nhận định, đây được xem là vụ vận chuyển trái phép chất ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Điều xe tải đến trộm 8 con trâu

Hùng bị bắt giữ khi mang 8 con trâu trộm được mang ra Hà Giang bán. Ảnh: Công an cung cấp cho báo chí

Ngày 15/12, thiếu tá Võ Châu Tuấn, Phó Trưởng Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), cho biết đơn vị đã tạm giữ Hoàng Nhật Hùng (36 tuổi, người địa phương) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Một tháng trước, Công an huyện Kỳ Anh nhận tin báo của người dân về việc bị mất trộm 8 con trâu trị giá khoảng 400 triệu đồng. Lập chuyên án điều tra, công an xác định Hoàng Nhật Hùng có liên quan đến vụ việc.

Làm việc với công an, Hùng khai anh ta đã liên hệ với một người ở huyện Nam Đàn (Nghệ An) điều khiển xe tải đến trang trại của một hộ dân ở huyện Kỳ Anh. Lợi dụng lúc không có người trông coi, anh ta đưa 8 con trâu lên ôtô rồi vận chuyển về huyện Nam Đàn.

Để tránh bị phát hiện, Hùng mang 8 con trâu này đi đổi cho các hộ dân trong vùng. Sau đó, nghi phạm chở trâu ra tỉnh Hà Giang tiêu thụ.

Nam thanh niên bị chém trong lúc ăn ở chợ đêm

Ngày 15/12, Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) đang điều tra, truy xét hai thanh niên gây ra vụ chém người làm đứt lìa bàn tay trái tại khu vực chợ đêm.

Kết quả xác minh ban đầu, tối 14/12, Nguyễn Anh Kiệt (25 tuổi) và Phạm Thiếu Kỳ (18 tuổi) cùng đi ăn tối tại chợ đêm nằm trên đường 30/4 (thuộc phường 1, TP Mỹ Tho). Cả hai đang ăn hủ tiếu thì Lê Thanh Hoàng (24 tuổi) và Lê Văn Phúc (28 tuổi, tất cả cùng ngụ TP Mỹ Tho) xuất hiện, dùng hung khí chém nhiều nhát vào người của Kiệt.

Thanh niên này bỏ chạy khoảng 100m thì gục ngã. Hoàng và Phúc tẩu thoát. Tại hiện trường, Kiệt bị chém gây thương tích vùng vai, bụng, lưng và có vết thương gây đứt lìa bàn tay trái. Người dân lấy xô đá, bỏ bàn tay nạn nhân vào và đưa đến bệnh viện.

Sau khi sơ cứu ban đầu, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Tiền Giang đã chuyển nạn nhân lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) điều trị.

Theo điều tra ban đầu, Kiệt làm bốc vác thuê cho các vựa trái cây ở Mỹ Tho và có mâu thuẫn cá nhân với hai thanh niên gây án.

Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 16/12/2018 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-16122018-thay-hieu-truong-nghi-dam-o-nhieu-nam-sinh-bi-bat-a255232.html