Tin tức pháp luật mới nhất ngày 20/1/2018


Thứ 7, 20/01/2018 | 00:00


Cùng sự kiện

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 20/1/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 20/1/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 20/1/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 20/1/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Mượn ôtô của bạn đi trộm tài sản của doanh nghiệp trong đêm

Nam thanh niên bị công an bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 19/1, Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Đức Anh (27 tuổi, trú ở Đà Nẵng) về hành vi Trộm cắp tài sản.

Rạng sáng 16/1, Đức Anh đột nhập Công ty cổ phần Đất Xanh Bắc Miền Trung ở phường An Đông (TP Huế) lấy trộm 2 tivi màn hình cảm ứng kèm theo 2 CPU máy tính, tivi Samsung 52 Inch màn hình phẳng cùng nhiều thiết bị điện tử khác. Tổng tài sản giá trị hơn 130 triệu đồng.

Nhận được tin báo, Công an TP Huế đã triển khai lực lượng điều tra và bắt được Đức Anh lúc 14h cùng ngày.

Tại cơ quan điều tra, Đức Anh thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Để thực hiện hành vi trộm cắp, tên này nghiên cứu kỹ đặc điểm nơi trộm, lựa chọn thời điểm đêm khuya để hành sự.

Để tiện vận chuyển đồ trộm cắp, thanh niên này mượn ôtô của bạn để chở vào Đà Nẵng cất giấu tài sản trộm được để chờ tiêu thụ.

Người đàn ông giả trợ lý lãnh đạo TP HCM để lừa tiền từ thiện

Ngày 19/1, Công an quận 1(TP HCM) tạm giữ hình sự Võ Văn Sang (50 tuổi) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Sang biết số điện thoại của lãnh đạo một công ty tài chính có trụ sở tại quận 1. Nảy sinh ý định lừa đảo, ông ta gọi đến xưng là Tuấn - trợ lý của một lãnh đạo tại TP HCM.

Sau khi hỏi thăm vài câu về tình hình công ty, Sang nói rằng thành phố đang tổ chức tặng quà cho người nghèo dịp Tết, kêu gọi công ty đóng tiền làm từ thiện. Hắn vừa đe nẹt vừa động viên "nhiều công ty đã tham gia, chẳng lẽ bên mình lại từ chối thành phố thì mất mặt lắm" và đề nghị ủng hộ gần một tỷ đồng.

Nghi ngờ việc kêu gọi từ thiện qua điện thoại, giám đốc công ty tài chính vờ đồng ý tạm ứng trước cho "trợ lý lãnh đạo thành phố" 200 triệu đồng.

Sáng hai hôm trước, Sang mặc quần áo lịch sự tìm đến trụ sở công ty để nhận tiền thì bị cảnh sát bắt giữ.

Sang thừa nhận đang thất nghiệp, cần tiền tiêu xài nên lừa đảo.

Hình sự phục kích, bắt tên nghiện liên tiếp gây ra 5 vụ cướp xe ôm ở Sài Gòn

Tên cướp bị khống chế tại hiện trường - Ảnh: Công an TP HCM

Lúc 9h51 ngày 19/1, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận 9, TP.HCM đã bắt được Đinh Khắc Thảo (SN 1981, quê Đồng Tháp) khi đối tượng này đang rút dao tấn công một tài xế xe ôm Grab Bike tại khu dân cư Bắc Rạch Chiếc (P.Phước Long A, quận 9). Ngoài vụ bị cướp bắt quả tang, đối tượng khai đã thực hiện 4 vụ cướp xe ôm khác.

Điển hình là trưa 11/1, Thảo đi xe buýt đến khu du lịch Suối Tiên đón xe ôm của anh Cao Hoàng Vinh (SN 1983, ngụ Hóc Môn, TP.HCM) để điều anh này vào khu dân Bắc Rạch Chiếc, sau đó dùng dao bấm khống chế cướp xe Wave RS, BS: 59Y1-337.32 rồi tẩu thoát về hướng đường Đỗ Xuân Hợp.

Sau khi vụ cướp trên xảy ra, trong lúc Công an quận 9 đang huy động lực lượng truy xét, thì vào chiều 15/1, Thảo tiếp tục đến huyện Nhà Bè đón xe ôm của ông Nguyễn Văn Dần (SN 1962, ngụ xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè) nói chở về quận 9. Trên đường đi Thảo tìm mọi cách "điều" nạn nhân vào khu dân cư Bắc Rạch Chiếc rồi ra tay cướp xe máy hiệu Wave RS, BS: 59Z1-26795.

Trước những vụ cướp manh động xảy ra liên tiếp khiến dư luận lo lắng, các trinh sát hình sự Công an quận 9 được huy động vào cuộc bằng mọi giá phải bắt được tên cướp trong thời gian sớm nhất. Nhận định thủ phạm "ăn quen bén mùi", nhiều khả năng sẽ "điều" con mồi vào khu dân cư Bắc Rạch Chiếc để gây án tiếp nên nhiều mũi trinh sát tổ chức mật phục các ngả đường dẫn vào khu dân cư này để đón lõng.

Đúng như dự đoán, sáng sớm 19/1, nhóm trinh sát mai phục ở khu vực cầu Rạch Chiếc nằm trên xa lộ Hà Nội, đến 9 giờ 51 cùng ngày, phát hiện một tài xế xe ôm điều khiển xe Exciter chở theo một thanh niên có nhiều biểu hiện nghi vấn rẽ vào khu dân cư trên nên tổ chức bám theo. Đi được khoảng 300 mét, bất ngờ vị khách ngồi sau rút dao bấm giấu trong người ra. Nhận định có thể đối tượng chuẩn bị ra tay cướp tài sản, không thể chần chừ được nữa vì có thể nguy hiểm đến nạn nhân. Lập tức nhóm trinh sát tăng tốc áp sát, khống chế và bắt giữ đối tượng cùng tang vật là con dao bấm và kim tiêm.

Tại Công an quận 9, tên cướp khai là Đinh Khắc Thảo. Khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, Thảo đặt xe ôm Grab Bike và được anh Võ Thành Ly (SN 1986, ngụ quận 8, TP.HCM) đến đường Trần Xuân Soạn, P.Tân Hưng, quận 7 đón, Thảo yêu cầu chở về khu dân cư Bắc Rạch Chiếc. Khi vào đến khu vực được gã chọn để gây án, Thảo rút dao chuẩn bị hành động thì các cảnh sát hình sự tiếp cận khống chế bắt giữ.

Qua đấu tranh, Thảo còn khai nhận vào ngày 10/1, đã đón xe ôm của anh Ngô Văn Ngọc Huệ (SN 1974, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) đi từ Bình Chánh đến khu dân cư Bắc Rạch Chiếc cướp xe máy hiệu Wave rồi đưa về quận 7 bán cho một người tên Bé được 2 triệu đồng, lấy tiền mua ma túy sử dụng

Ngoài các vụ cướp trên, Thảo khai còn gây ra 2 vụ cướp xe ôm khác cũng tại địa bàn quận 9. Vụ gần nhất là trước đó 2 ngày, vào khoảng 11 giờ 30 ngày 17/1, anh Quang Chấn Hùng (SN 1963, ngụ P.12, quận 8, TP.HCM) đậu xe máy hiệu Wave trước trạm xe buýt nằm trên đường Hồng Bàng, quận 5 thì Thảo xuất hiện yêu cầu chở về khu dân cư Bắc Rạch Chiếc. Khi đến gần hiện trường 2 vụ cướp trên, Thảo móc dao bấm khống chế anh Hùng cướp xe BS: 59L-42684.

Theo Công an quận 9, Thảo là đối tượng nghiện ma túy nặng, sống lang thang ở TP.HCM và đối tượng này khai đã bị nhiễm HIV. Để có tiền mua ma túy sử dụng, đến thời điểm này Thảo đã gây ra 5 vụ cướp xe ôm. Hiện đối tượng đã bị tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ.

Phạt 5 tàu trộm cát trên sông Cổ Chiên hơn 100 triệu đồng

Ngày 19/1, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bến Tre đã bắt quả tang 4 tàu sắt có tải trọng từ 50 tấn đến 500 tấn và 1 ghe cây tải trọng 20 tấn đang khai thác cát phép trên tuyến sông Cổ Chiên.

Qua làm việc, các đối tượng gồm có: Võ Hoàng Ngân (22 tuổi) Võ Văn Duyên (40 tuổi, cùng ngụ xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre), Lê Văn Hưởng (53 tuổi, ngụ xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc), Trần Quang Khá (54 tuổi, ngụ xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) và Nguyễn Văn Tú (27 tuổi, ngụ xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre).

Tại thời điểm bị bắt quả tang, các phương tiện trên đã bơm hút trộm được lượng cát từ 5.6 m3 đến 48 m3, do đó Phòng Cảnh sát môi trường đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 chủ phương tiện tổng số tiền 102 triệu đồng và buộc bơm cát trả lại sông.

Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 20/1/2018 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-2012018-a217026.html