Tin tức pháp luật mới nhất ngày 29/5/2018


Thứ 2, 28/05/2018 | 22:48


Cùng sự kiện

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 29/5/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 29/5/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 29/5/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 29/5/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Bắt nghi can trộm cắp chém trọng thương 2 cán bộ công an

Ngày 28/5, Công an thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Thanh Phong, 38 tuổi, ngụ xã Song Phú, huyện Tam Bình về hành vi cố ý gây thương tích cho hai cán bộ công an.

Trước đó, chiều 19/4, trong lúc làm nhiệm vụ tại địa bàn xã Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long, hai cán bộ của Công an thành phố Vĩnh Long gồm trung tá Nguyễn Văn Bé Nhỏ và thượng úy Trương Hoài Phúc Yên phát hiện một đối tượng đột nhập nhà dân lấy trộm tài sản nên vây bắt.

Trong lúc vây bắt, đối tượng đã manh động dùng dao thủ sẵn trong người chém trọng thương hai anh Nhỏ và Yên rồi bỏ trốn.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Phong là nghi phạm nên đã tổ chức truy bắt. Đến trưa 28/5, công an đã bắt giữ được Phong.

Tại cơ quan công an, Phong khai nhận sau khi thực hiện vụ trộm cắp tài và chém trọng thương 2 cán bộ công an, đối tượng đã lẫn trốn tại thành phố Cần Thơ, An Giang và vừa quay về Vĩnh Long thì bị phát hiện, bắt giữ.

Được biết, Phong có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản và 1 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Tài xế xe tải lấn làn tông chết vợ chồng sản phụ đang đi đẻ bị khởi tố

Đoạn đường nơi xảy ra tai nạn khiến vợ chồng anh Khoa chết thảm - Ảnh: An ninh Thủ đô

Ngày 28/5, Công an huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Sỹ Tiến (SN 1989) trú xã Nghi Phú, TP. Vinh, Nghệ An để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Theo kết luận của cơ quan điều tra, tài xế Tiến là người điều khiển xe tải mang BKS: 36C - 036.71 lưu thông trên QL 46 hướng Vinh - Thanh Chương, đâm trúng hai xe máy khiến vợ chồng anh Nguyễn Khắc Khoa (SN 1990) trú xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương và chị Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1993) tử vong còn ông Hồ Sỹ Quý (SN 1949) trú xã Vân Diên, huyện Nam Đàn bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Sự việc xảy ra vào sáng ngày 22/5, Tiến điều khiển xe tải đi từ TP. Vinh chạy theo QL 46. Khi đi đến xã Vân Diên, huyện Nam Đàn ô tô tải do nam thanh niên này điều khiển vượt lên một ô tô khác chạy cùng chiều phía trước.

Do không làm chủ được tay lái, xe tải đâm vào xe máy do ông Quý điều khiển chạy theo chiều ngược lại. Vụ va chạm đã khiến xe tải mất lái tiếp tục đâm vào xe máy do anh Khoa điều khiển chở vợ là chị Nguyệt đang trên đường đi sinh con. Cú đâm khiến ông Quỳ và anh Khoa văng ra một bên còn chị Nguyệt cùng chiếc xe máy bị kéo lê đi một đoạn hơn 30 mét mới dừng lại.

Vụ tai nạn khiến ông Quý bị thương còn vợ chồng anh Khoa tử vong, đứa con trong bụng cũng không cứu được.

Lạng Sơn: Bắt “nữ quái” vận chuyển ma túy đá với giá 30 triệu đồng

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn vừa phối hợp với đồn Biên phòng Na Hình, đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị cùng đồn Biên phòng Bình Nghi phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng nữ đang vận chuyển gần 1kg ma túy đá.

Trước đó, vào 15h30 ngày 27/5, tại đường mòn thuộc khu vực Kéo Khuôn Nà, thôn Bản Manh, xã Trùng Khánh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng nữ đang vận chuyển một gói tinh thể màu trắng dạng đá, ghi là ma túy tổng hợp.

Qua đấu tranh khai thác, danh tính của đối tượng được xác định là Hứa Thị Ninh (SN 1976, trú tại xã Trùng Khánh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn). Tại cơ quan điều tra, Ninh đã cúi đầu khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, Ninh được 1 đối tượng người Trung Quốc thuê vận chuyển số ma túy trên với tiền công là 30 triệu đồng. Đối tượng cũng khai nhận thêm, Ninh lập gia đình và đã có 4 người con. Kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào khai thác nhựa thông nhưng vẫn không đủ tiền trang trải. Thấy cuộc sống ngày càng khó khăn, lao động vất vả đồng thời thấy lợi nhuận vận chuyển ma túy thuê quá lớn nên Ninh đã liều lĩnh nhận lời.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra.

Dùng hoa quả 'nghi binh' để vận chuyển trái phép 630 kg pháo

Đối tượng Đoàn Văn Tý và đối tượng Nguyễn Trường Khánh cùng tang vật bị Công an huyện Nghi Lộc bắt giữ - Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN

Ngày 28/5, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết vừa phá chuyên án, bắt giữ hai đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép 630 kg pháo từ Quảng Trị ra Nghệ An tiêu thụ.

Hai đối tượng bị bắt giữ là Đoàn Văn Tý, sinh năm 1992, trú tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị và Nguyễn Trường Khánh, sinh năm 1983, trú tại xã Cam An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, qua công tác nắm thông tin, Công an huyện Nghi Lộc xác định có một số đối tượng ở địa bàn tỉnh Quảng Trị đi buôn bán hoa quả liên tỉnh ra địa bàn Nghệ An tìm các đầu mối để tiêu thụ pháo. Công an huyện Nghi Lộc đã xác lập chuyên án 518P để triệt phá đường dây mua bán và vận chuyển pháo trái phép này.

Lúc 13h ngày 27/5, trên đường ven sông Lam, thuộc xã Nghi Xuân huyện Nghi Lộc (Nghệ An), Ban chuyên án đã huy động 2 tổ công tác cùng lực lượng Cảnh sát giao thông của Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu (Nghệ An) tiến hành dừng xe ô tô biển kiểm soát 74C – 041.73, do đối tượng Đoàn Văn Tý, sinh năm 1992, trú tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị điều khiển để kiểm tra. Sau khi bốc dỡ một số hoa quả trên xe xuống, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 23 thùng các tông trong đó chứa 630 kg pháo nổ.

Đoàn Văn Tý khai nhận chở số pháo trên cho Nguyễn Trường Khánh ra Nghệ An để giao hàng cho khách với số tiền công là 8 triệu đồng. Ngay sau đó, Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc đã tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Trường Khánh đang ở tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An).

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Trường Khánh khai nhận, thông qua các mối quan hệ làm ăn tại Lào và Thái Lan, Khánh biết tại Lào và Thái Lan giá pháo rẻ. Vì vậy, Khánh móc nối và mua pháo bằng nhiều cách khác nhau đem về Quảng Trị cất giấu và tìm mối bán kiếm lời.

Khánh đã làm quen một người tên Hùng có nhu cầu mua pháo để tích trữ đến dịp Tết sẽ đem bán. Hai bên thống nhất mua bán số pháo trên và hẹn nhau ra Nghi Lộc (Nghệ An) để giao dịch. Khi đang chờ Đoàn Văn Tý đưa hàng đến và chờ Hùng đến nhận hàng thì Khánh bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Hiện Công an huyện Nghi Lộc đang tạm giữ các đối tượng trên để mở rộng điều tra.

Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 29/5/2018 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-2952018-a231042.html