Tin tức pháp luật mới nhất ngày 8/1/2018


Thứ 2, 08/01/2018 | 01:58


Cùng sự kiện

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 8/1/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 8/1/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 8/1/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 8/1/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tài xế xe ôm trình báo bị cướp đâm ở Sài Gòn

Khu vực xảy ra vụ cướp - Ảnh: Thái Linh/ Tri thức trực tuyến

Ngày 7/1, Công an quận 9, TP.HCM, đang điều tra, làm rõ vụ một xe ôm trình báo bị cướp đâm, lấy chiếc xe máy xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, rạng sáng 6/1, anh Nguyễn Tấn Tài (22 tuổi, hành nghề xe ôm), ngồi trên xe máy biển kiểm soát tỉnh Hà Tĩnh tại khu vực cầu vượt Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP.HCM, chờ khách.

Lúc này, một nam thanh niên (khoảng 25 tuổi) xuất hiện, đề nghị anh Tài chở về khu vực Suối Tiên, quận 9, với giá 50.000 đồng. Trên đường đi, người này đổi ý, bảo tài xế chở về phường Long Bình, quận 9.

Khi tới đường số 11, phường Long Bình, quận 9, thấy khu vực vắng vẻ, nam thanh niên yêu cầu anh Tài dừng xe để đi vệ sinh.

Xe dừng lại, vị khách bất ngờ rút hung khí mang theo đâm liên tiếp vào anh Tài. Nạn nhân bị thương, cố gắng dùng nón bảo hiểm kháng cự yếu ớt. Tên cướp nhanh chóng lấy xe tẩu thoát khỏi hiện trường.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Hơn 10.000 thuốc đặc trị xương khớp, viêm xoang không có giấy phép lưu hành

Ngày 7/1, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an TP Hà Nội cho biết, đang phối hợp với Đội QLTT số 11 (Chi Cục QLTT Hà Nội) củng cố hồ sơ xử lý hơn 10.000 sản phẩm dưới dạng thuốc Đông Y, nhãn hiệu Ngọc Anh không có giấy tờ liên quan đến công bố chất lượng sản phẩm, không có giấy phép lưu hành.

Trước đó, khoảng 10h ngày 6-1, Đội 6 (Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường) phối hợp với Đội QLTT số 11 kiểm tra điểm tập kết hàng của Cty TNHH dược mỹ phẩm Ngọc Anh, địa chỉ tòa nhà Housinco Lương Thế Vinh, quận Nam Từ Liêm do Phạm Ngọc Anh (24 tuổi) làm Giám đốc.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện hơn 10.000 sản phẩm dưới dạng thuốc Đông y, nhãn hiệu Ngọc Anh như: Đặc trị xương khớp, đặc trị viêm xoang, dầu thảo dược nhi…

Trị giá hàng hóa trên 1 tỷ đồng, đặc biệt công ty không có giấy phép kinh doanh tại địa chỉ trên.

Bắt giữ nghi can đâm chết mẹ vợ và em vợ

Ngày 7/1, tin từ Cơ quan điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, đã bắt giữ Lê Văn Ri, nghi can sát hại mẹ vợ và em vợ xảy ra tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, lực lượng chức năng bắt nghi can Lê Văn Ri khi y đang lẩn trốn tại TPHCM.

Như đã đưa tin, vào khoảng 23h50 ngày 5/1, bà Nguyễn Thị Năm cùng con gái là Võ Thị Phương và con rể là Nguyễn Văn Đời đang ngủ tại nhà thì Lê Văn Ri lẻn vào nhà gây sự.

Sau đó, Ri dùng dao tấn công anh Đời nhưng anh này né được và chạy ra ngoài tri hô.

Khi mọi người đến thì phát hiện bà Năm (mẹ vợ Ri) và chị Phương (em vợ Ri) đã tử vong với nhiều vết đâm trên người; còn Lê Văn Ri bỏ trốn khỏi hiện trường trong đêm.

Xử lý "người nhện" bán hàng rong ở phố đi bộ

"Người nhện" bị xử lý - Ảnh: An ninh Thủ đô

Tối 7/1, lực lượng UBND phường Bến Nghé, quận 1, phối hợp cùng Công an phường Bến Nghé đã hoàn tất công tác xử lý một trường hợp bán hàng rong tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Theo đó, lúc 22h 6-1, khi lực lượng trật tự đô thị phối hợp với Công an phường Bến Nghé, quận 1, đi kiểm tra và phát hiện nam một thanh niên đang bán hàng rong tại khu vực trên nên lập biên bản xử lý.

Đáng nói, nam thanh niên này hóa trang thành “người nhện” để tiếp cận mọi người dễ hơn. Khi lực lượng kiểm tra thì người này không xuất trình được giấy CMND và bán hàng rong, cả 2 lỗi là 350.000 đồng.

Trước đây, lực lượng này cũng có xử lý một số trường hợp tương tự, hóa trang thành Tề Thiên, Gấu bông rồi bán hàng rong, thậm chí xin tiền trên phố đi bộ. Vào các dịp lễ, ngày Tết, cũng từng xảy ra các trường hợp hóa trang tương tự, nhưng trà trộn móc túi, giật điện thoại người dân, du khách gây mất an ninh trật tự.

Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 8/1/2018 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-812018-a215606.html