Tin tức pháp luật mới nhất ngày 8/3/2018


Thứ 5, 08/03/2018 | 01:30


Cùng sự kiện

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 8/3/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 8/3/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 8/3/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 8/3/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Hai tài xế tông xe cảnh sát dương tính ma túy

Qua kiểm tra nhanh, Chức và Phú đều dương tính với ma túy - Ảnh: Nguyệt Triều/ Vnexpress

Chiều 7/3, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ hành vi Vận chuyển hàng cấm và Chống người thi hành công vụ đối với Nguyễn Thanh Phú (23 tuổi, quê Nghệ An), Đỗ Tấn Chức (27 tuổi) và Hoàng Thị Toan (31 tuổi, quê Đồng Nai).

Qua kiểm tra nhanh, Chức và Phú đều dương tính với ma túy. Phú khai sáng nay chạy xe Innova chở gần 13.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu từ Long An về Đồng Nai tiêu thụ. Chức chạy xe Ford bán tải chở Toan đi cùng với nhiệm vụ cản địa nếu Phú bị lực lượng chức năng truy đuổi.

Khi đến đường Mỹ Phước - Tân Vạn (Bình Dương), Phú bị tổ CSG yêu cầu dừng xe kiểm tra nhưng anh ta vẫn nhấn ga bỏ chạy. Thấy nhóm cảnh sát đuổi theo trên 3 môtô, Chức chạy ôtô lạng lách, ép xe để đồng phạm tẩu thoát.

Sau khoảng 10 km bị lực lượng chức năng bám sát, chúng chia làm hai hướng bỏ chạy. Đến đường Bùi Thị Xuân, thị xã Dĩ An, Chức cho xe tông môtô đặc chủng văng vào vỉa hè khiến hai cảnh sát bị thương. Ôtô mất lái lao vào trụ điện.

Riêng Phú chạy ôtô đến trạm thu phí Thái Hòa, thị xã Tân Uyên thì bị công an bắt giữ.

Chiều cùng ngày, ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch tỉnh Bình Dương và đại tá Nguyễn Hoàng Thao, Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên 3 CSGT bị thương đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Riêng 3 cảnh sát còn lại bị xây xát nhẹ.

Khởi tố, bắt giam 4 đối tượng mua, bán trái phép 288 bánh heroin xuyên quốc gia

Liên quan đến vụ án ma túy lớn vừa được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Cao Bằng triệt phá, ngày 7/3, được biết Viện KSND Tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và phê chuẩn lệnh bắt tạm giam đối với 4 bị can.

Gồm: Trần Văn Bằng (31 tuổi), Trần Văn Thành (30 tuổi), Phan Văn Hiển (36 tuổi), cùng trú tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc và Nông Tài Kinh (28 tuổi), ở huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng về các tội "tàng trữ trái phép chất ma túy" và tội "mua bán trái phép chất ma túy".

Trong đó, 3 đối tượng gồm Kinh, Thành, Hiển bị khởi tố tội mua bán trái phép chất ma túy, còn Trần Văn Bằng bị khởi tố về cả hai tội danh nêu trên. Đối với Nông Thanh Hoan (31 tuổi, ở thị trấn Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng), do chỉ được thuê lái taxi nên sau quá trình điều tra, cơ quan tố tụng đã trả tự do, để xem xét sau.

Trước đó, Báo CAND đã đưa tin: Đêm 23-2, tại km13, quốc lộ 3, hướng đi Bắc Kạn - Cao Bằng (thuộc địa phận xóm Nà Koắc, xã Bạch Đằng, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng), tổ công tác của các đơn vị nêu trên đã bắt quả tang Trần Văn Bằng cùng đồng phạm vận chuyển trái phép chất ma túy. Cơ quan công an đã thu giữ 288 bánh heroin (trọng lượng 100,8 kg) là tang vật của vụ án, trị giá khoảng 57 tỷ đồng và 438 viên ma túy tổng hợp.

Sau khi bị bắt, Bằng khai mua 288 bánh heroin của một người đàn ông dân tộc Mông ở bản Loóng Luông (Vân Hồ, Sơn La) với giá 185 triệu đồng/bánh. Sau đó, Bằng cùng Thành vận chuyển số ma túy này về Vĩnh Phúc.

Ngày 23/2, Bằng và Thành giấu số ma túy này vào ô tô BKS 88A-109.79 của Thành. Còn Bằng lái xe Ford Range BKS 29C – 852.61 đi phía trước để cùng Thành vận chuyển ma túy lên Cao Bằng bán cho Nông Tài Kin. Trong quá trình vận chuyển, Bằng cử Hiển thuê Nông Thanh Hoan lái taxi để đi dò đường, nếu phát hiện thấy lực lượng chức năng thì Hiển sẽ điện báo cho Bằng biết.

Tại km13 quốc lộ 3, sau khi phát hiện ô tô do Bằng điều khiển chạy theo hướng Bắc Kạn - Cao Bằng đi phía trước đã bị cơ quan chức năng bắt giữ, Thành lập tức quay đầu xe theo hướng ngược lại. Đi được khoảng 2 km, Thành dừng xe bên lề đường rồi ném các túi ma túy xuống khu vực ven đường, sau đó tiếp tục bỏ chạy thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Phát hiện tên trộm bỏ chạy trên đường, Cảnh sát giao thông đuổi theo bắt giữ

Thiếu tá Trần Phong (ngoài cùng bên trái) và chiến sỹ CAP Định Công bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp xe đạp điện - Ảnh: An ninh thủ đô

Khoảng 13h15 phút chiều 7/3, Thiếu tá Trần Phong, Đội CSGT số 6, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội đang đến đơn vị làm nhiệm vụ, khi qua ngã tư Lê Trọng Tấn - Tôn Thất Tùng kéo dài, bỗng nghe thấy tiếng hô "trộm..." từ phía xa. Nhìn quanh, Thiếu tá Trần Phong phát hiện hai nam thanh niên đang đuổi nhau trên vỉa hè, người chạy phía sau không ngừng hô lớn "trộm, trộm".

Nhận thấy những bất thường, Thiếu tá Trần Phong liền tăng ga đuổi theo nam thanh niên phía trước. Chỉ ít phút sau, chiếc xe máy của Thiếu tá Trần Phong bắt kịp nam thanh niên này, đồng thời ép đối tượng nghi vấn vào vỉa hè. Ngay lập tức, đồng chí Trần Phong nhảy xuống xe, cùng với nam thanh niên đi trên đường khống chế đối tượng.

Lúc này, nam thanh niên đi đường cho biết là CSHS của CAP Định Công, cùng tổ công tác phát hiện, đuổi theo bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản. Ngay sau đó, Thiếu tá Trần Phong và chiến sỹ CSHS - CAP Định Công đã áp giải đối tượng về khu vực vỉa hè gần Bảo tàng Phòng không không quân. Tại đây, tổ công tác của CAP Định Công đang khống chế một đối tượng là đồng phạm của nam thanh niên vừa bị bắt giữ trên.

Qua đấu tranh, danh tính hai đối tượng được làm rõ là Ngô Quốc Chung (SN 1985, ở quận Đống Đa) và Lưu Tuấn Long (SN 1968, ở Hoàng Mai, Hà Nội). Cả Chung và Long đều là những đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự về ma túy và trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản trộm cắp được mà có...

Trước đó, tổ công tác của CAP Định Công trong quá trình làm nhiệm vụ phát hiện Long và Chung đang trộm cắp tài sản là chiếc xe đạp điện của một cô giáo trong khu vực trường học trên địa bàn. Phát hiện thấy lực lượng Công an, hai đối tượng phóng xe bỏ chạy. Cuộc rượt đuổi giữa CAP Định Công với hai đối tượng diễn ra sau nhiều km. Đối tượng Long bị bắt giữ còn Chung thì bỏ chạy sang hướng khác.

Tưởng chạy thoát song các đối tượng đã bị tổ CSHS - CAP Định Công và Thiếu tá Trần Phong phối hợp bắt giữ sau đó ít phút.

Hiện vụ việc đang được CAP Định Công hoàn tất hồ sơ xử lý.

Phát hiện vụ giả nhãn hiệu hơn 1.000 tấn lúa giống

Ngày 7/3, Công an TP Cần Thơ cho biết lực lượng Cảnh sát kinh tế vừa kiểm tra, phát hiện doanh nghiệp chế biến lương thực tại huyện Cờ Đỏ và cơ sở tại quận Thốt Nốt sản xuất số lượng lớn lúa giống, giả các nhãn hiệu lúa giống Đài Thơm 8, OM 5451, Nàng Hoa 9...

Thời điểm kiểm tra vào ngày 6/3, cảnh sát phát hiện hơn 58,6 tấn lúa giống mang nhãn hiệu lúa giống: Đài Thơm 8, OM 5451, Nàng Hoa 9 và RVT-ST và 1.000 tấn lúa nguyên liệu dùng làm giả nhãn hiệu các loại lúa giống trên.

Giám đốc công ty và chủ cơ sở lò sấy là Ngô Hữu Phát (46 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Thạnh) không có chứng nhận công nhận về sản xuất lúa giống và không có giấy phép sản xuất lúa giống.

Chủ doanh nghiệp khai nhận đã mua lúa nguyên liệu từ bên ngoài với giá khoảng 6.000 đồng/kg.

Số lúa này được mang về cơ sở để sơ chế, đóng bao bì, lấy thương hiệu lúa giống của các cơ sở sản xuất lúa giống có đăng ký quyền bảo hộ kể trên và bán lại cho nông dân với giá từ 13.000 đến 15.000 đồng/kg.

Cảnh sát đã tạm giữ toàn bộ hàng hóa liên quan, tiếp điều tra để xử lý theo quy định.

Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 8/3/2018 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-832018-a221811.html