Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 16/1/2019: Buồn chuyện gia đình, một phụ nữ ra cầu Bãi Cháy tự tử


Thứ 3, 15/01/2019 | 22:45


Cùng sự kiện

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 16/1/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 16/1/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 16/1/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 16/1/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Buồn chuyện gia đình, một phụ nữ ra cầu Bãi Cháy tự tử

Người phụ nữ được CSGT khuyên nhủ đã bỏ ý định tự tử. Ảnh: Công Lý

Sự việc xảy ra vào khoảng 13h5 ngày 14/1, tại cầu Bãi Cháy, TP Hạ Long (Quảng Ninh). Theo đó, vào thời điểm trên, khi đang trên đường làm nhiệm vụ, Đội tuần tra kiểm soát số 2 Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện người phụ nữ để xe máy trên cầu, treo qua lan can.

Biết người phụ nữ này có ý định tự tử, các chiến sĩ CSGT đã tiếp cận khuyên nhủ, đồng thời giữ được nạn nhân, kéo vào nơi an toàn và đưa về Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 2.

Tại đây, người phụ nữ cho biết tên N.T.Q (SN 1990, trú TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), do buồn chuyện gia đình nên có ý định nhảy cầu Bãi Cháy tự tử.

Cứu sống gia đình 4 người mắc kẹt trong đám cháy dữ dội tại Long An

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h sáng 15/1, ngọn lửa bất ngờ phát cháy dữ dội tại cửa hàng trang trí nội thất Thành Nam thuộc thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Lửa đã thiêu rụi toàn bộ vật dụng, tủ, bàn, ghế gỗ bên trong, thiệt hại ban đầu ước hơn 1 tỷ đồng.

Theo người dân ở hiện trường, thời điểm trên mọi người xung quanh đang ngủ say, bất ngờ nghe tiếng kêu cứu cháy. Nhiều người mở cửa chạy ra phát hiện ngọn lửa cháy bao trùm toàn bộ cửa hàng (khoảng 500m2). Kèm theo đó những tiếng nổ lớn bên trong, trong khi đó ngọn lửa ngày càng lan rộng khiến cho việc tiếp cận chữa cháy gặp khó khăn.

Do cửa hàng chứa nhiều chất dễ cháy và gặp gió to nên ngọn lửa bùng phát dữ dội, lan rộng cả lối ra vào khiến 4 người bên trong cửa hàng (2 vợ chồng và 2 đứa con nhỏ) không thoát được, mắc kẹt bên trong. Nghe tiếng kêu cứu, người dân đã nhanh chóng dùng búa đập tường đưa ra ngoài kịp thời.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh đã điều 3 xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến tham gia cứu hộ. Đến hơn 4h sáng, đám cháy mới được dập tắt.

Hiện trường đám cháy cửa hàng nội thất tại Long An. Ảnh: Giao Thông

Trao đổi với PV Giao Thông, theo ông Nguyễn Văn Thình, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành cho biết, rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng gây thiệt hại lớn về tài sản. Toàn bộ cửa hàng, đến các đồ trang trí nội thất bày bán bên trong như bàn, ghế, tủ bằng gỗ, gạch men, sơn và 2 xe tải nhỏ, 1 xe ba gác và một số xe máy cũng bị cháy.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân.

Hà Nội sẽ có 30 điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa

Ngày 15/1, UBND thành phố cho biết Hà Nội dự kiến sẽ có 30 điểm bắn pháo hoa theo kế hoạch đang được Bộ Tư lệnh Thủ đô xây dựng và triển khai. Trong đó, sẽ có 6 điểm bắn tầm cao và 24 điểm bắn tầm thấp, kinh phí sẽ được lấy từ nguồn xã hội hóa.

Các điểm bắn tầm cao đặt tại các quận Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Hai Bà Trưng, Hà Đông, Nam Từ Liêm và Sơn Tây. Mỗi điểm có 500 quả tầm cao và 600 quả tầm thấp, 3 điểm bắn hỏa thuật là Hoàn Kiếm, Tây Hồ và Nam Từ Liêm.

Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng đã đề nghị lãnh đạo các địa phương chỉ huy các lực lượng liên quan, đặc biệt là cơ quan quân sự các cấp tập trung kiểm tra kỹ khu vực bắn pháo, chuẩn bị khu vực kho chứa khi tiếp nhận, kiểm tra và bổ sung súng pháo, các giàn giá để phục vụ bắn pháo hoa an toàn.

Bên cạnh bắn pháo hoa, TP Hà Nội đã đồng ý phương án trang trí, chiếu sáng tại trụ sở 4 Văn phòng Trung ương, các trụ sở Thành ủy, UBND, HĐND và đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, Ủy ban MTTQ theo quy mô đã thực hiện năm 2018.

Tại các địa điểm công cộng, UBND thành phố đã chấp thuận phương án trang trí, chiếu sáng cho dịp năm mới. Theo kế hoạch, một số tuyến phố trung tâm như Tràng Tiền, Tràng Thi, Hàng Bài, Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Phan Chu Trinh, Ngô Quyền, Thanh Niên, Điện Biên Phủ, Nguyễn Thái Học được triển khai trang trí thêm hoa, đèn chiếu sáng, cổng vòm tại đường Võ Nguyên Giáp sẽ được trang trí chiếu sáng nhân dịp năm mới.

Đi nước ngoài rồi "mất tích", Phó Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị bị đình chỉ chức vụ

Chiều 14/1, Đảng ủy khối dân - chính - đảng TP.HCM ra quyết định đình chỉ chức vụ bí thư Đảng ủy Ban Quản lý đường sắt đô thị (MAUR) của ông Hoàng Như Cương lý do là: ông Cương tự tiện đi nước ngoài khi chưa được các cơ quan có thẩm quyền cho phép và đến nay, sau một tháng vẫn chưa về.

Ông Hoàng Như Cương. Ảnh: Vietnamnet

Theo đó, ông Hoàng Như Cương được xác định đi nước ngoài từ ngày 9/12/2018 và nhờ người gửi đơn xin nghỉ việc đột xuất đến các cấp quản lý.

Trong đơn xin nghỉ việc đột xuất, ông Cương nêu lý do đi nước ngoài là các con ông đang sinh sống và làm việc tại Mỹ đang gặp sự cố. Ông Cương đề nghị lãnh đạo MAUR báo ngay cho UBND TP.HCM việc ông đi mà chưa được sự cho phép.

Được biết, ông Cương đã nhiều lần làm đơn xin nghỉ việc và lần cuối là đơn xin nghỉ việc từ ngày 16/11/2018. Đến chiều 14/1/2019, ông Cương vẫn chưa có mặt tại cơ quan. MAUR vừa phân công lại nhiệm vụ lãnh đạo của MAUR căn cứ vào tình hình ông Hoàng Như Cương xin nghỉ việc đột xuất.

Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin tức thời sự mới nhất trong 24h qua.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-24h-moi-nhat-ngay-1612019-buon-chuyen-gia-dinh-mot-phu-nu-ra-cau-bai-chay-tu-tu-a259427.html