Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 17/6/2018


Thứ 7, 16/06/2018 | 14:22


Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 17/6/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 17/6/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 17/6/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 17/6/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Phát hiện thi thể nam công nhân bị cuốn vào băng tải

Chiều 16/6, trao đổi với báo chí, đại diện CSĐT Công an Quảng Ninh cho biết, tối 15/6 tại Khu công nghiệp Việt Hưng, phường Việt Hưng, TP. Hạ Long xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một công nhân tử vong khi bị cuốn vào gầm băng tải.

Phát hiện thi thể nam công nhân bị cuốn vào băng tải - Ảnh 1

Hiện trường sự việc - Ảnh: VietNamNet

Theo đó, vụ việc được phát hiện vào khoảng 19h tối 15/6 tại Công ty TNHH C&P Quảng Ninh có địa chỉ tại KCN Việt Hưng.

Thông tin ban đầu cho hay, thời điểm trên công ty TNHH C&P Quảng Ninh bất ngờ xảy ra sự cố khi hệ thống băng tải cấp nguyên liệu cho lò sấy bị cháy mô tơ.

Phát hiện sự việc, công nhân đã dừng hệ thống băng tải để sửa chữa và đến 22h cùng ngày khắc phục xong sự cố.

Tuy nhiên, khi kiểm tra băng tải, anh Phan Anh Tuấn (SN 1990), trú tại huyện Đoan Hùng, Phú Thọ phát hiện một nam công nhân bị cuốn vào ru lô băng tải tử vong.

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Vinh Quang (SN 1982, trú tại huyện Thái Thuỵ, Thái Bình).

Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an Quảng Ninh phối hợp với các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Ngư dân bắt được cá hố rồng nặng 50kg, có bộ râu dài 1m

Sáng 15/6, ngư dân Cao Văn Tư (xóm 12A, xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) trong lúc đi đánh cá tại biển Cửa Hiền đã phát hiện và bắt được một con cá lạ.

Ngư dân bắt được cá hố rồng nặng 50kg, có bộ râu dài 1m - Ảnh 1

Cá hố rồng được ngư dân Nghệ An bắt được. Ảnh: Báo Lao Động

Con cá này có hình dẹt, chiều dài gần 5m, nặng gần 50kg; lưng cá có vây màu đỏ, phần đầu có chùm râu dài khoảng 1m.

Các ngư dân địa phương cho biết đây là con cá hố rồng, hay còn gọi là cá mái chèo, loài cá xương lớn nhất thế giới, thường sống ở tầng nước sâu. Theo quan niệm, con cá hố rồng này rất linh thiêng, thường trợ giúp ngư dân thuận buồm xuôi gió mỗi khi ra khơi.

Theo báo VnExpress, con cá hố rồng này sau khi bị bắt thì chết và đã được gia đình ngư dân Tư ướp đá bảo quản. Chiều ngày 15/6, gia đình ngư dân đã thông báo với bảo tàng thiên nhiên Việt Nam để làm thủ tục hiến tặng. Hiện cán bộ bảo tàng đã về địa phương để tiếp nhận.

Kết quả xác minh vụ cô gái trẻ bị lột đồ, đổ nước mắm, bột ớt lên người

Sáng 16/6, Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này đã xác định được những người liên quan đến vụ đánh ghen, lột đồ đổ nước mắm, bột ớt lên người vào ngày 12/6. Hiện cơ quan công an đang làm rõ nguyên nhân, củng cố hồ sơ để sớm khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi "làm nhục người khác".

Kết quả xác minh vụ cô gái trẻ bị lột đồ, đổ nước mắm, bột ớt lên người - Ảnh 1

Hình ảnh vụ lột đồ, đổ nước mắm lên người ở Thanh Hóa

Kết quả xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định anh L.H.T và chị L.T.G (người bị đánh ghen) có nhắn tin qua lại với nhau, khiến chị L. (vợ anh T.) nghi ngờ chồng có quan hệ bất chính.

Biết được sự việc, em gái chị L. đã đến nhà nói chuyện và yêu cầu chị G. không được qua lại với anh rể mình.

Cùng thời điểm, công ty mỹ phẩm của gia đình chị G. bị lực lượng chức năng kiểm tra và tịch thu mỹ phẩm không rõ nguồn gốc; tiệm spa do chị G. làm chủ ở phường Trường Thi, TP Thanh Hóa, cũng bị kiểm tra. Chị G. nghi ngờ vợ anh T. là người báo cơ quan chức năng.

Sau đó, nhà em gái chị L. cũng bị ném chất bẩn. Nghi ngờ G. là người ném chất bẩn vào nhà nên em gái chị L. đã rủ thêm bạn đến tìm chị G. gây ra vụ đánh đập, lột quần áo đổ nước mắm và bột ớt lên người.

Cảnh sát dùng máy cắt giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin bẹp dúm

Sáng 16/6, thông tin từ Đội CSGT Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết lực lượng chức năng vừa giải cứu một tài xế xe tải bị thương nặng mắc kẹt trong cabin tại ngã tư giao nhau giữa QL1A đường tránh Vinh và tỉnh lộ 542C thuộc khối 4, thị trấn Hưng Nguyên.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18h30 chiều 15/6, tại ngã tư đường tránh TP. Vinh, đoạn qua địa bàn huyện Hưng Nguyên.

Cảnh sát dùng máy cắt giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin bẹp dúm - Ảnh 1

Chiếc xe ô tô tải hư hỏng phần đầu 

Thời điểm trên, xe tải BKS 73C-031.19, do anh Trần Phú Quý (SN 1984, trú Quảng Bình) điều khiển, chạy hướng Bắc - Nam đang dừng đèn đỏ ở ngã tư đường tránh Vinh - tỉnh lộ 542C.

Bất ngờ, xe ô tô tải mang BKS 14M-4989, do tài xế Ngô Văn Dũng (SN 1980, trú tỉnh Bắc Giang) điều khiển, đi phía sau thiếu quan sát đã đâm mạnh vào đuôi xe 73C-031.19.

Cú va chạm mạnh đã làm tài xế Dũng mắc kẹt trong cabin.

Nhận được tin báo, Đội cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp tại Bến Thủy, TP Vinh (phòng hướng dẫn chỉ đạo về chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc cảnh sát PCCC Công an tỉnh Nghệ An) đã điều động 1 xe cùng 8 chiến sĩ có mặt tại hiện trường để ứng cứu.

Tại hiện trường, phần đầu xe 14M-4989 bị biến dạng hoàn toàn, tài xế Dũng mắc kẹt cứng trong cabin.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã tổ chức triển khai đội hình banh, cắt bằng máy thủy lực để tách rời các cấu kiện liên kết làm nạn nhân bị kẹt (phần đầu xe bị co dúm lại chèn lên đầu gối nạn nhân).

Sau 30 phút, lực lượng chức năng đã đưa được tài xế Dũng ra khỏi cabin. Tài xế Dũng bị gãy phần đầu gối và được lực lượng y tế sơ cứu chuyển tới bệnh viện 115 tiếp tục điều trị.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt để điều tiết giao thông và điều tra vụ việc.

Thiếu tá bị nạn trong vụ ca nô tông sà lan đã qua nguy kịch

Sáng 16/6, thượng tá Đỗ Văn Mười Bốn, Trưởng Phòng Tham mưu Công an An Giang, cho biết hai nạn nhân bị thương trong vụ ca nô lao vào sà lan trên sông Hậu đã qua nguy kịch, nhận biết những người xung quanh.

Hai người này là thiếu tá Nguyễn Văn Lê, cán bộ Phòng Cảnh sát môi trường (PC49) Công an An Giang và Trần Việt Hùng, học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát Công an nhân dân II.

Lực lượng chức năng vẫn đang tìm đại úy Huỳnh Thanh Danh (cán bộ PC49), người mất tích sau tai nạn.
Tai nạn đường thủy xảy ra vào tối 14/6, khi đoàn thanh tra liên ngành gồm 8 người đi kiểm tra việc khai thác khoáng sản trên sông Hậu. Khi đến khu vực xã Mỹ Hòa Hưng của TP Long Xuyên, ca nô do tài công Nguyễn Văn Dũng (thanh tra giao thông thuộc Đội Thanh tra an toàn số 7, Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam) cầm lái đã lao vào sà lan neo đậu trên sông Hậu.

Vụ va chạm khiến anh Dũng chết tại chỗ, đại úy Danh mất tích; thiếu tá Lê và anh Hùng (thực tập tại PC49 Công an An Giang) bị thương nặng.

Hà Nội sẽ có bãi xe ngầm 5 tầng sức chứa 2.500 ôtô

Ngày 16/6, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng các đại biểu HĐND thành phố ứng cử tại quận Hoàn Kiếm đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND TP Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Các đại biểu HĐND thành phố đã báo cáo dự kiến nội dung kỳ họp thứ sáu HĐND thành phố; tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 của thành phố và trả lời kiến nghị của cử tri quận Hoàn Kiếm trước và sau kỳ họp thứ năm HĐND thành phố.

Về tình hình kinh tế - xã hội, các đại biểu HĐND thành phố cho biết, kinh tế vĩ mô của Thủ đô tiếp tục ổn định, thu hút đầu tư tiếp tục tăng; giá cả hàng hóa và dịch vụ ổn định; công nghiệp, thương mại và du lịch tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ; nông nghiệp phát triển tốt, hướng vào chất lượng.

Công tác quản lý và phát triển đô thị tiếp tục được đẩy mạnh, trong đó công tác vệ sinh môi trường được đổi mới phương thức quản lý bằng phương thức đấu thầu cung cấp dịch vụ theo hướng tăng cường cơ giới hóa, đưa tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đạt 98% tại 12 quận nội thành và thị xã Sơn Tây và đạt 88% tại khu vực nông thôn. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm; an sinh xã hội được bảo đảm; công tác nội chính và đối ngoại có nhiều kết quả tích cực.

Bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Tiến độ triển khai một số công trình trọng điểm còn chậm; thu ngân sách từ xuất khẩu giảm; chưa có nhiều chính sách khuyến khích đầu tư trong nông nghiệp; ùn ứ giao thông còn xảy ra; trật tự đô thị có chuyển biến tích cực nhưng chưa vững chắc...

Cũng tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị, tập trung vào các vấn đề về cơ chế, chính sách, đời sống dân sinh, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, an toàn giao thông, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Đối với không gian đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, thành phố đang có nhiều dự án chỉnh trang ở khu vực này và sau khi hoàn thành sẽ ban hành quy chế phố đi bộ. Lãnh đạo thành phố cũng đồng tình với phản ánh của cử tri về việc tổ chức các sự kiện ở khu vực này chưa khoa học, vẫn có tình trạng chèn ép du khách, bán hàng rong... Về việc này, thành phố đã giao quận Hoàn Kiếm có giải pháp làm tốt hơn công tác đảm bảo an ninh trật tự. Đối với những băn khoăn của cử tri về việc thiếu điểm giao thông tĩnh, ông Chung cho biết, thành phố đã kêu gọi một số nhà đầu tư xây dựng các bãi đỗ xe ngầm cho thủ đô.

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư của thành phố Hà Nội diễn ra vào 17/6, thành phố sẽ công bố dự án bãi đỗ xe ngầm lớn nhất của thành phố tại sân vận động Quần Ngựa (quận Ba Đình) với sức chứa 2.500 ô tô, 5.000 xe máy; sâu 5 tầng trên diện tích 1,8 ha.

"Ở địa bàn quận Hoàn Kiếm, các nhà đầu tư đang nghiên cứu các địa điểm ở sân Cung Văn hóa Hữu nghị, trước cửa công viên Thống Nhất; trước cửa Nhà hát Lớn... Ngoài ra, Hà Nội cũng sẽ đầu tư xây dựng nhiều bãi đỗ xe thông minh”, Chủ tịch Hà Nội cho hay.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, Hà Nội sẽ bảo tồn khu phố cổ, phố cũ, tập trung quy hoạch các đô thị ở ngoại thành, đô thị vệ tinh để giảm ùn tắc giao thông…

Công trình sai phép ở Tràng An được tháo dỡ gần xong

Tin tức - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 17/6/2018 (Hình 5).

Công nhân tháo dỡ công trình bậc thang trên núi Cái Hạ - Ảnh: VnExpress

Chiều 16/6, ông Nguyễn Quốc Hưng, phó chủ tịch UBND huyện Hoa Lư (Ninh Bình) cho biết, Công ty CP du lịch Tràng An của ông Nguyễn Văn Son đã tháo dỡ được hơn 90% công trình bậc thang trên núi Cái Hạ. Vì vậy, huyện Hoa Lư quyết định để doanh nghiệp này tiếp tục tháo dỡ chứ không cưỡng chế theo kết luận của đoàn thanh tra liên ngành tỉnh Ninh Bình.

“Đến ngày 15/6, doanh nghiệp đã hoàn thành cơ bản việc tháo dỡ công trình xâm phạm di sản. Chỉ còn một vài điểm trên cao, nhô ra ngoài núi, dễ gây nguy hiểm cho thợ. Chúng tôi đang tính toán các phương án phù hợp và chưa rõ trong bao lâu nữa sẽ hoàn thành”, ông Hưng giải thích.

Theo ông Hưng, hai mục tiêu quan trọng nhất khi tháo dỡ là phải giữ cảnh quan, môi trường di sản Tràng An và an toàn cho con người; đây là công trình ở độ cao gần 100 mét với mặt đất nên việc xây dựng và tháo dỡ hoàn toàn thủ công.

Lãnh đạo huyện Hoa Lư khẳng định, từ khi doanh nghiệp bắt đầu tháo dỡ, tổ giám sát của huyện Hoa Lư luôn có mặt ở hiện trường để đảm bảo doanh nghiệp hoàn thành tháo dỡ thì sẽ trả lại nguyên trạng núi Cái Hạ.

Ông Hưng thông tin thêm, kỳ họp sắp tới vào 24/6, Uỷ ban UNESCO sẽ xem xét việc khắc phục hậu quả công trình này để bàn bạc có đưa ra khuyến cáo với di sản thế giới Tràng An hay không.

PGS.TS Đặng Văn Bài, phó Chủ tịch Hội đồng di sản văn hoá quốc gia, lo ngại doanh nghiệp khó trả lại nguyên trạng di sản khi hoàn thành tháo dỡ các bậc thang trên núi Cái Hạ. “Xây dựng công trình bê tông, cốt thép lớn như vậy đã ảnh hướng đến cảnh quan. Khi tháo dỡ càng khó tránh khỏi ảnh hưởng. Đây là bài học đắt giá về quản lý các di sản tại Việt Nam”, ông Bài nói.

Sạt lở đất ven sông làm sụp 6 nhà dân ở Cà Mau

Vào lúc 1 giờ ngày 16/6, tại khóm 8, thị trấn Năm Căn (huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) đã xảy ra sạt lở đất làm sụp 6 nhà dân, ước thiệt hại tài sản khoảng 800 triệu đồng. UBND thị trấn Năm Căn thông tin, tổng chiều dài sạt lở gần 30m và ăn sâu vào đất liền từ 6 - 8m. Trước đó, nhờ phát hiện đất có hiện tượng rạn nứt, nguy cơ xảy ra sạt lở nên người dân đã di dời đồ đạc nặng, có giá trị đến nơi khác. Đồng thời, ngành chức năng địa phương đã tuyên truyền cho người già, trẻ nhỏ, phụ nữ không ở lại qua đêm tại khu vực này, vì vậy không xảy ra thương vong về người.

Chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường giúp dân khắc phục hậu quả. Đại diện lãnh đạo UBND huyện Năm Căn và thị trấn Năm Căn đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ bước đầu cho các hộ có nhà bị sụp.

Hiện nay tình hình sạt lở đất tại thị trấn Năm Căn đang diễn biến tạp. Ngoài điểm sạt lở trên, tại khóm 1, thị trấn Năm Căn còn 16 - 17 hộ dân có nhà cửa đứng trước nguy cơ xảy ra sạt lở bất cứ lúc nào.

Sạt lở không chỉ dừng lại ở địa bàn huyện Năm Căn, vào đêm 15/6, tại ấp Khai Long, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển xảy ra sạt lở đất làm sụp hoàn toàn 1 căn nhà dân, ước thiệt hại khoảng 80 triệu đồng. Ông Võ Công Trường, Chủ tịch UBND xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển cho biết, tại ấp Lạch Vàm tiếp tục xuất hiện thêm nhiều vết nứt. Các vết nứt xuất hiện dài khoảng 10m, ăn sâu vào đất liền hơn 4m.

Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin tức thời sự mới nhất trong 24h qua.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-24h-moi-nhat-ngay-1762018-a233205.html