Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 24/1/2018


Thứ 4, 24/01/2018 | 01:29


Cùng sự kiện

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 24/1/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 24/1/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 24/1/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 24/1/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp gọi điện chúc mừng đội tuyển U23 Việt Nam

Chiều 23/1, ngay sau khi đội tuyển U23 Việt Nam dành chiến thắng ấn tượng 4-3 ở loạt đấu luân lưu nghẹt thở trước đội U23 Qatar và vào trận chung kết U23 Châu Á, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp gọi điện thoại chúc mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp gọi điện chúc mừng đội tuyển U23 Việt Nam - Ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng khen ngợi tinh thần thi đấu quật cường, quả cảm của các chàng trai U23 Việt Nam, đồng thời khẳng định chiến thắng lịch sử này là một sự kiện hết sức có ý nghĩa đối với đất nước và đi vào lịch sử bóng đá nước nhà, đem lại niềm tự hào lớn lao cho người hâm mộ.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch có hình thức khen thưởng kịp thời và xứng đáng cho Huấn luyện viên Park Hang Seo và các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam.

Thủ tướng mong đội tuyển vững tin, chúc các cầu thủ U23 Việt Nam quyết tâm thi đấu giành chiến thắng cuối cùng vì màu cờ sắc áo Việt Nam.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản hỏa tốc gửi các bộ, ngành, địa phương về việc tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, vật liệu dễ cháy nổ.

Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an các địa phương phối hợp với chính quyền cấp cơ sở và cơ quan quân sự đẩy mạnh kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến việc các cơ sở, điểm thu mua phế liệu, người dân thu gom, tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, vật liệu dễ cháy nổ. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng cần xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ - Ảnh 1

Công an gom đầu đạn sau vụ nổ ở Bắc Ninh. Ảnh: VnExpress

Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị trong toàn quân tăng cường quản lý chặt chẽ và xử lý triệt để đối với số bom mìn, đạn dược, vật liệu nổ tồn lưu sau chiến tranh thu gom được sau rà phá, tuyệt đối không để lọt ra ngoài; chủ trì kiểm tra việc chấp hành nghiêm các quy định trong xử lý bom mìn, vật liệu nổ; đồng thời, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tập thể, cá nhân vi phạm về quản lý vũ khí, vật liệu nổ.

Bộ Công Thương, Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng nhiệm vụ chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động sản xuất, kinh doanh gas; xử lý nghiêm các trường hợp chiết nạp gas không đúng quy định, kinh doanh gas kém chất lượng, vỏ bình gas ghi giả mạo tên thương mại, tên thương nhân khác.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các cơ quan thông tin, báo chí tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn về vũ khí, vật liệu nổ, vật liệu dễ cháy nổ cho nhân dân.

Người tung tin “gạo cao su” trên Facebook vẫn chưa nộp phạt

Theo lãnh đạo Sở TT&TT tỉnh Cà Mau, chị V.T.H. (SN 1994, ngụ xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) đến nay vẫn chưa đóng tiền phạt 10 triệu đồng theo quy định.

Trước vấn đề trên, Sở này cũng đã xin ý kiến của cơ quan chức năng giải quyết vụ việc theo đúng quy trình.

Trả lời báo chí trước đó, chị V.T.H. cho biết, lý do vẫn chưa đóng phạt hành chính theo quyết định của Sở TT&TT tỉnh Cà Mau là vì điều kiện kinh tế gia đình khó khăn.

Chị H. cũng cho rằng, chị quay clip rang gạo, sau đó lấy hộp quẹt đốt cháy rồi đăng lên Facebook, chị chỉ muốn giúp mọi người cẩn thận hơn khi mua gạo chứ không có ý gì.

Trong khi đó, theo một luật sư, theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 153/2013/TT-BTC, quá thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà cá nhân, tổ chức chưa nộp tiền phạt thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt; cứ mỗi ngày chậm nộp phạt, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Bé gái 8 tháng tuổi bị tiêm nhầm tại BV Đông Anh đã tử vong

Tối 23/1, chị Trịnh Thanh Hải, mẹ bé N.H.Tr. (8 tháng tuổi, trú tại Đông Anh - Hà Nội), bệnh nhi bị tiêm nhầm kali clorid vào đường tĩnh mạch thay bằng đường uống tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Anh cho biết, mặc dù đã được các bác sĩ và gia đình tận tình cứu chữa nhưng bé N.H.Tr. đã tử vong lúc 19h36' ngày 13/1 tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Đông Anh, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Anh và Trung tâm giám định pháp y thuộc Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công An đã có mặt tại bệnh viện tiến hành công tác khám nghiệm tử thi, phục vụ điều tra.

Bé gái 8 tháng tuổi bị tiêm nhầm tại BV Đông Anh đã tử vong - Ảnh 1

Công An đã có mặt tại bệnh viện tiến hành công tác khám nghiệm tử thi. Ảnh: VOV 

Trước đó, chị Trịnh Thị Thanh Hải cho biết từ khi chuyển đến Bệnh viện Xanh Pôn (ngày 15/1) đến nay, bé luôn trong tình trạng nguy kịch. Chiều 22/1, các bác sĩ Bệnh viện Xanh Pôn cho biết không thể cứu chữa cho trường hợp này nên gia đình đã chuyển cháu sang Bệnh viện Nhi Trung ương.

“Gia đình tôi tự chuyển cháu lên bệnh viện tuyến cao nhất, ở đây có đội ngũ bác sĩ, chuyên gia giàu kinh nghiệm, họ sẽ chẩn đoán và đưa ra kết luận cuối cùng. Chúng tôi không thể ngồi chờ đợi mãi được”, chị Hải nói.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã đưa ra kết luận bệnh nhi N.H.Tr. bị chết não. Tuy nhiên, khi gia đình muốn xin đưa cháu về nhà thì các bác sĩ khuyên ở lại, để trường hợp xấu nhất xảy ra sẽ tiến hành làm thủ tục pháp y tìm nguyên nhân.

Cãi nhau với vợ, người chồng ôm bình gas tự thiêu

Ngày 23/1, Công an phường Long Bình Tân (TP Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ người đàn ông tử vong do tự thiêu.

Cãi nhau với vợ, người chồng ôm bình gas tự thiêu - Ảnh 1

Hiện trường vụ tự thiêu. Ảnh: Tri thức Trực tuyến

Danh tính nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Đức Bình (45 tuổi, ngụ phường Long Bình Tân).

Vào khoảng 22h ngày 22/1, ông Bình và vợ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Sau đó, ông Bình đưa bình gas ra trước cửa nhà rồi mở van, châm lửa đốt. Do ngọn lửa cháy lớn nên không ai dám vào cứu vì sợ bình gas phát nổ.

Nhận tin báo, các lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường khống chế ngọn lửa và chống cháy lan. Vụ việc khiến ông Bình tử vong sau đó. Một chiếc xe máy cũng bị cháy trong hẻm nhỏ.

Sáng 23/1, việc khám nghiệm pháp y được hoàn tất, Công an Đồng Nai giao thi thể nạn nhân cho người thân tổ chức mai táng.

Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin thời sự mới nhất trong 24h qua.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-24h-moi-nhat-ngay-2412018-a217402.html