Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 26/1/2019: Chồng lái xe chở vợ con lao xuống sông, 3 người tử vong


Thứ 6, 25/01/2019 | 22:45


Cùng sự kiện

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 26/1/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 26/1/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 26/1/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 26/1/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Chồng lái xe chở vợ con lao xuống sông, 3 người tử vong

Theo tin tức ban đầu, khoảng 1h30 rạng sáng 25/1, ô tô Toyota corola Altis 43A-330… do ông Chu Tùng Giang điều khiển chở theo vợ là Đào Thị Thu Hiền (cùng SN 1977, trú quận Ba Đình, Hà Nội) và 2 con nhỏ Chu Thế Phúc H. (SN 2013), Chu Ngân L. (2005) bất ngờ lao xuống sông Hoài, khu vực gần cầu Cẩm Nam (TP. Hội An, Quảng Nam).

Vụ ô tô lao xuống sông Hoài, 3 người chết: Nhói lòng hình ảnh thi thể bé trai 6 tuổi kẹt trong xe - Ảnh 1

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân

Sau khi chiếc ô tô lao xuống sông, bé L. ngồi ghế trước đã cố chui qua cửa kính xe và bơi vào bờ. Vụ việc đã khiến vợ chồng ông Giang và cháu Hưng mất tích.

Đến 8h15 cùng ngày, thi thể bà Hiền được tìm thấy, 1 giờ sau đó, thi thể ông Giang được lực lượng chức năng phát hiện. Do chiếc ôtô bị chìm ở độ sâu khoảng 5 m dưới lòng sông nên công tác tìm kiếm thi thể cháu Hưng gặp nhiều khó khăn.

Sau khi không thể lặn tìm trong xe, lực lượng chức năng quyết định dùng xe cẩu để đưa chiếc xe lên. May mắn, dù các cánh cửa xe ôtô đều bị mở ra nhưng thi thể cháu H. vẫn nằm trong xe mà không bị trôi đi.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó chủ tịch TP Hội An (Quảng Nam) cho biết: “Gia đình này trú ở Hà Nội. Xe ô tô 4 chỗ được gia đình thuê ở Đà Nẵng. Nguyên nhân ban đầu khiến người chồng lao xe thẳng xuống sông Hoài là nghi do bị vỡ nợ”, ông Sơn nói.

Sở TT&TT Đà Nẵng phát cảnh báo về sự tấn công của "tin tặc" vào email công vụ

Ngày 23/1, sở TT&TT Đà Nẵng phát đi thông cáo cảnh báo về thư lừa đảo đang được phát tán đến các địa chỉ thuộc hệ thống email công vụ của TP Đà Nẵng (danang.gov.vn).

Theo đó, sở TT&TT đề nghị các cơ quan khuyến cáo cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan mình khi nhận được thư dạng này thì thực hiện theo các bước do sở TT&TT hướng dẫn.

Nội dung thư lừa đảo đang phát tán đến mail công vụ của TP Đà Nẵng. Ảnh: PLO

Cụ thể, người nhận không mở liên kết có trong nội dung thư lừa đảo. Thực hiện chuyển tiếp thư về địa chỉ chanthurac@danang.gov.vn để sở TT&TT theo dõi, xử lý.

Sau đó, người nhận thực hiện bước xóa hẳn các thư này trong hộp thư của mình.

Đóng tuyến tránh BOT Cai Lậy 3 ngày để sửa trước khi thu phí lại

Sáng 25/1, Bộ Giao thông vận tải đã làm việc với UBND tỉnh Tiền Giang và Công ty TNHH Đầu tư quốc lộ 1 Tiền Giang, liên quan đến việc thu phí trở lại tại trạm BOT Cai Lậy sau Tết Nguyên đán.

Ông Nguyễn Xuân Cường- Tổng cục Phó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam - cho biết, đơn vị này đã chỉ đạo tạm đóng tuyến tránh BOT Cai Lậy trong ba hôm, tính từ hôm nay để sửa chữa hư hỏng trước khi đưa vào thu phí trở lại.

Lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng đề nghị cần phân làn, phân luồng tốt nhằm tránh ùn ứ giao thông trong thời gian sửa chữa.

Ông Trần Văn Bon - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Tiền Giang lo ngại, việc thu phí diễn ra ở thời điểm chỉ 10 ngày sau Tết Nguyên đán, lượng xe từ miền Tây đổ về TP HCM còn rất đông, sẽ có khả năng gây ùn ứ Quốc lộ 1A.

Lãnh đạo Công an Tiền Giang cũng nhận định, sau Tết, công an phải trực an ninh trật tự, an toàn giao thông trên nhiều địa bàn, nên lực lượng hỗ trợ tại trạm thu phí BOT Cai Lậy sẽ mỏng, cần xem lại thời điểm thu phí.

Thứ trưởng Bộ Giao thông Nguyễn Nhật cho biết, Bộ sẽ nghiên cứu thời gian thu phí trở lại sao cho hợp lý. "Đề nghị nhà đầu tư dự án cần xây dựng phương án thu phí sao cho bài bản, Bộ và các đơn vị liên quan sẽ tổ chức họp báo để công khai thông tin chính thức về ngày thu phí trở lại", ông Nhật nói.

Theo Bộ Giao thông, việc giảm giá đang được áp dụng theo mức 40 – 60% so với trước đây. Cụ thể, xe dưới 12 chỗ, ôtô tải dưới 2 tấn sẽ giảm từ 35.000 đồng xuống còn 15.000 đồng. Ngoài ra, tăng đơn vị giảm giá từ 4 xã lên 8 xã lân cận, với phạm vi 10 km xung quanh trạm so với 4 km lúc trước. Thời gian thu phí sẽ kéo dài từ 7 năm lên khoảng 15 năm 9 tháng.

Sức khỏe nghi phạm bắn chết phó chủ tịch HĐND phường

Nghi phạm Hiếu tại bệnh viện. Ảnh: Người lao động

Sáng 25/1, ông Phạm Bá Mỹ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, cho biết bệnh nhân Bùi Chí Hiếu (32 tuổi, nghi phạm khống chế, bắn chết nữ phó HĐND phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) đã được chuyển viện.

Theo ông Mỹ, nghi phạm Bùi Chí Hiếu được chuyển đến Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương để tiếp tục điều trị. Khi chuyển viện, bệnh nhân Hiếu tỉnh táo, tri giác đã được khôi phục. Tuy nhiên, vùng mặt vẫn bị dập nát. Trong quá trình chuyển viện, có 2 cán bộ điều tra của Phòng Điều tra Hình sự Quân khu V áp giải.

Công an tỉnh Gia Lai cũng đã bàn giao hồ sơ vụ việc cho Phòng Điều tra Hình sự Quân khu V để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin tức thời sự mới nhất trong 24h qua.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-24h-moi-nhat-ngay-2612019-chong-lai-xe-cho-vo-con-lao-xuong-song-3-nguoi-tu-vong-a260964.html