Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 5/5/2018


Thứ 6, 04/05/2018 | 23:46


Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 5/5/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 5/5/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 5/5/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 5/5/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Đang dỡ hàng lên bờ, sà lan 1200 tấn bất ngờ lật úp trên sông Sài Gòn

Vào khoảng 10h ngày 4/5, lực lượng Thanh tra giao thông đang thực hiện công tác thanh, kiểm tra khu vực trên sông Sài Gòn thì phát hiện 1 chiếc sà lan khoảng 1.200 tấn bị lật úp. Khu vực bị chiếc sà làm gặp nạn là đoạn cuối đường số 23, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM.

Đang dỡ hàng lên bờ, sà lan 1200 tấn bất ngờ lật úp trên sông Sài Gòn - Ảnh 1

Chiếc sà lan gặp nạn có trọng lượng 1.200 tấn. Ảnh: Tuổi Trẻ

Phát hiện vụ việc, đội Thanh tra giao thông số 2 đã tiến hành bảo vệ hiện trường, đảm bảo an toàn giao thông qua khu vực.

Ngay sau đó, lực lượng Thanh tra giao thông TP.HCM kết hợp Phòng CSGT đường thủy (PC68, Công an TP.HCM) và Khu quản lý đường thủy nội địa tiến hành kiểm tra, xử lý vụ việc.

Chủ phương tiện cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h ngày 3/5 tại sông Sài Gòn thuộc thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Khi đang đưa hàng lên bờ bất ngờ chiếc sà lan bị nghiêng và lật úp trên sông Sài Gòn. Rất may vụ việc không gây thương vong về người. Chủ phương tiện sau đó đã kéo sà lan về TP.HCM để trục vớt.

Đang dỡ hàng lên bờ, sà lan 1200 tấn bất ngờ lật úp trên sông Sài Gòn - Ảnh 2

Lực lượng chức năng tiến hành điều tra nguyên nhân ngay sau phát hiện vụ việc. Ảnh: Thanh Niên

Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Người phụ nữ 4 lần nhảy cầu ở 4 tỉnh nhưng đều may mắn được cứu

Ngày 4/5, Công an quận Cái Răng (TP.Cần Thơ) cho biết, vừa ngăn chặn kịp thời một người phụ nữ có ý định nhảy cầu Cần Thơ tự tử.

Theo đó, vào khoảng 12h30 cùng ngày, đại úy Nguyễn Minh Nhật – Cảnh sát khu vực phường Hưng Phú (quận Cái Răng) đang tuần tra khu vực cầu Cần Thơ, bất ngờ phát hiện một phụ nữ đang leo qua lan can cầu định nhảy xuống sông Hậu tự tử.

Người phụ nữ 4 lần nhảy cầu ở 4 tỉnh nhưng đều may mắn được cứu - Ảnh 1

Cầu Cần Thơ - nơi chị M. định nhảy xuống tự tử. Ảnh: Dân Việt

Đại úy Nhật đã nhanh chóng tiếp cận và can ngăn không cho người này nhảy xuống sông; đồng thời thuyết phục người phụ nữ về trụ sở công an làm việc.

Tại cơ quan chức năng, người phụ nữ khai tên T.D.N.M (32 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu). Chị M. cho biết do buồn chuyện gia đình và bản thân mắc nhiều chứng bệnh nên nảy sinh ý định tự tử. Sáng cùng ngày, chị M. đón xe từ Bạc Liêu lên Cần Thơ, sau đó đi xe ôm ra cầu Cần Thơ định nhảy xuống sông Hậu nhưng được Đại úy Nhật can ngăn kịp thời.

Cũng theo lời chị M., trước đó, chị đã 3 lần định nhảy cầu nhưng đều được người dân phát hiện khuyên bảo và thuyết phục. Theo đó, lần thứ nhất là ở cầu Sài Gòn, lần thứ hai ở cầu Bến Lức (tỉnh Long An), lần thứ ba ở cầu Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu).

Hiện Công an phường Hưng Phú đã thông báo cho người thân tới đón chị M. về nhà.

Công an thông tin chính thức nghi án bắt cóc trẻ em ở Hưng Yên

Theo tin tức từ báo VTV, ngày 4/5, Công an tỉnh Hưng Yên đã thông tin chính thức về nghi án bắt cóc trẻ em tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, cơ quan công an xác nhận thông tin bắt cóc trẻ em ở huyện Văn Giang rộ lên trên mạng xã hội trong những ngày qua ở tỉnh Hưng Yên khiến dư luận xôn xao là không chính xác.

Công an thông tin chính thức nghi án bắt cóc trẻ em ở Hưng Yên - Ảnh 1

P. bị người dân vây đánh do nghi ngờ bắt cóc trẻ em. Ảnh: VOV

Cụ thể, cơ quan công an xác định, Trần Văn P. (SN 1980, huyện Cầm Giàng, tỉnh Hải Dương) thấy cổng nhà anh Lê Văn Vụ (xã Phụng Công, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) mở nên đã vào nhà với ý định trộm cắp tài sản.

Tại đây, thấy trong nhà có bé gái 9 tuổi, P. đã dùng tay sờ lên người và bế cháu bé lên. Đúng lúc này, anh Vụ (bố cháu bé) đi làm về thấy vậy nghi ngờ đối tượng bắt cóc con gái mình nên anh đã hô hoán để người dân xung quanh vây bắt.

Hiện công an huyện Văn Giang đang tạm giữ P. để điều tra về hành vi dâm ô với trẻ em và mở rộng điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Được biết, P. từng có 2 tiền án về trộm cắp tài sản và mới ra tù năm 2016.

Chài cá cho bữa cơm chiều, 2 cha con chết đuối thương tâm

Chiều 4/5, ông Đào Khương Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng xác nhận, trên địa bàn ấp Đai Sô vừa xảy ra vụ 2 cha con chết đuối thương tâm.

Nạn nhân là anh Quách Hồng Q. (42 tuổi) và con trai Quách Tr. (10 tuổi, học lớp 4, trường tiểu học Khánh Anh).

Chài cá cho bữa cơm chiều, 2 cha con chết đuối thương tâm - Ảnh 1

Gia đình lo hậu sự cho cha con anh Q. Ảnh: VTC News

Theo gia đình nạn nhân, chiều 3/5, anh Q. và con trai là cháu Tr. ra kênh Trà Cuông cách nhà không xa để chài cá cho bữa cơm chiều. Do trời nắng nóng, nên anh Q. xuống kênh tắm và gọi con trai nhảy xuống để tập bơi. Tuy nhiên, Tr. không may bị trượt chân. Thấy vậy, anh Q. lao tới cứu con và 2 cha con chìm hẳn xuống kênh.

Phát hiện sự việc, vợ anh Q. đã hô hoán mọi người chạy đến ứng cứu. Sau ít phút, người dân vớt được anh Q. Tuy nhiên, anh Q. tử vong trước khi đến trạm y tế xã. Khoảng 30 phút sau, thi thể cháu Tr. mới được vớt lên.

Ông Mã Sơn Húa, Trưởng ấp Đai Sô cho biết, gia đình anh Q. thuộc diện hộ nghèo, rất khó khăn. Ngay khi vụ việc xảy ra, UBND xã đã vận động mua được quan tài và đồng thời hỗ trợ 1,5 triệu đồng cùng 100kg gạo để lo đám cho 2 cha con anh Q.

Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin tức thời sự mới nhất trong 24h qua.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-24h-moi-nhat-ngay-552018-a228561.html