TP.HCM: Hơn 87.000 thí sinh bắt đầu "cuộc đua" vào lớp 10 công lập


Thứ 7, 02/06/2018 | 02:41


Cùng sự kiện

Sáng nay 2/6, hơn 87.000 thí sinh tại TP HCM bước vào môn thi thứ nhất (ngữ văn) của kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

Sáng nay 2/6, hơn 87.000 thí sinh tại TP HCM bước vào môn thi thứ nhất (ngữ văn) của kỳ thi tuyển sinh lớp 10. 

Ngay từ sớm, các sĩ tử đã được phụ huynh đưa tới địa điểm thi. - Ảnh: Kênh 14

Năm nay, số thí sinh dự thi thấp hơn dự kiến ban đầu là trên 100.000 thí sinh nên cũng giảm được phần nào áp lực canh tranh để vào lớp 10 trường công lập.

Cụ thể, số thí sinh đăng ký dự thi, theo thống kê của Sở GD-ĐT TPHCM là 87.441 học sinh. Trong khi đó, tổng chỉ tiêu 103 trường THPT công lập là 67.000, sẽ có gần 21.000 thí sinh sẽ không trúng tuyển. Những thí sinh không trúng tuyển có thể chọn học trường quốc tế, trường ngoài công lập hoặc giáo dục thường xuyên, trường nghề...

Trong mùa tuyển sinh năm nay, toàn thành phố có tổng cộng 145 hội đồng thi, trong đó 135 hội đồng thi lớp 10 thường và 10 hội đồng thi chuyên.

Sáng hôm nay (2/6), gần 90.000 thí sinh sẽ chinh chiến với môn Ngữ Văn. Thời gian bắt đầu làm bài là 8h, các thí sinh sẽ hoàn thành bài thi trong 120 phút.

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Bùi Thị Xuân, Q.1, TPHCM trước giờ vào làm bài thi môn Văn. - Ảnh: Dân Trí

Theo lãnh đạo Sở GDĐT TP.HCM, đề thi lớp 10 năm nay sẽ tiếp tục được ra theo hướng mở, tăng cường các câu hỏi từ thực tiễn cuộc sống.

Đề Ngữ văn sẽ chú trọng sự sáng tạo, thí sinh cần cẩn trọng trong việc nắm vững yêu cầu của đề, có thể cùng một ngữ liệu văn học nhưng sẽ có nhiều câu hỏi khác nhau, không bó hẹp ở riêng câu hỏi nào.

NGUYỄN QUỲNH (T/h)
 

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tphcm-hon-87000-thi-sinh-bat-dau-cuoc-dua-vao-lop-10-cong-lap-a231609.html