TP.HCM quyết chi gần 10 tỷ đồng mỗi năm thuê siêu máy bơm xử lý "rốn ngập" Nguyễn Hữu Cảnh


Thứ 6, 16/11/2018 | 08:33


UBND TPHCM chốt giá thuê dịch vụ siêu máy bơm chống ngập trên đường Nguyễn Hữu Cảnh gần 10 tỷ đồng mỗi năm.

UBND TPHCM chốt giá thuê dịch vụ siêu máy bơm chống ngập trên đường Nguyễn Hữu Cảnh gần 10 tỷ đồng mỗi năm, thấp hơn khoảng 14 tỷ đồng so với giá của Công ty CP Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung đưa ra.

Ngày 15/11, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến ký văn bản thống nhất việc thuê dịch vụ máy bơm chống ngập trên đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Theo đó, UBND TPHCM thống nhất giá tạm tính thuê dịch vụ máy bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh hơn 9,8 tỉ đồng/năm.

Như vậy, giá thuê này thấp hơn nhiều so với giá chủ đầu tư là Công ty CP Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung đưa ra là 24 tỉ đồng/năm.

Siêu máy bơm được TP.HCM thuê với giá gần 10 tỷ đồng mỗi năm. Ảnh: Lao Động

Bên cạnh đó, trong khi chờ cấp thẩm quyền hướng dẫn thủ tục nghiệm thu, thanh toán theo quy định pháp luật, chấp thuận cho Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước TP tạm thanh toán một năm chi phí thuê dịch vụ bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh cho chủ đầu tư, với số tiền theo giá tạm tính hơn 9,8 tỉ đồng/năm.

Đồng thời, cho phép Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước TPHCM sử dụng nguồn kinh phí duy tu được giao năm 2018 thực hiện việc tạm thanh toán.

Ngoài ra, UBND TPHCM giao Sở Tài chính TP, Kho bạc Nhà nước TP, Sở Giao thông vận tải TP hướng dẫn Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước TP thực hiện các thủ tục tạm ứng, thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

Trước đó, tháng 10/2017, Công ty Quang Trung đề xuất cho thành phố sử dụng máy bơm công suất 93.000 m3 mỗi giờ để chống ngập trên đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Thành phố đánh giá máy bơm này cơ bản mang lại hiệu quả, giúp xe lưu thông thuận tiện hơn. Trong 23 lần sử dụng, có 6 lần tuyến đường vẫn ngập.

Phía công ty Quang Trung đề nghị giá thuê máy bơm là 24,4 tỷ/năm. Thành phố đưa giá gần 10 tỷ đồng.

Tháng 8/2018, công ty này đề nghị được tạm ứng 30 tỷ đồng để trang trải kinh phí nhưng không được đáp ứng, nên ngừng vận hành máy. Thời điểm đó, Trung tâm chống ngập huy động 3 máy bơm của Công ty thoát nước đô thị để xử lý ngập ở đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Tháng 10/2018, công ty Quang Trung cho biết sau khi TP.HCM cam kết ứng tiền thuê trong 1 năm sẽ vận hành máy trở lại.

Trong các cuộc họp báo bàn về các dự án chống ngập, Chánh Văn phòng UBND TP.HCM Võ Văn Hoan nhiều lần cho biết việc thuê máy bơm chưa từng có tiền lệ, nên TP không có mức giá tham khảo, dẫn đến chậm trễ việc chi trả.

Nguyễn Phượng (T/H)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tphcm-quyet-chi-gan-10-ty-dong-moi-nam-thue-sieu-may-bom-xu-ly-ron-ngap-nguyen-huu-canh-a251564.html