+Aa-
    Zalo

    TP.HCM sẵn sàng di dời dân Cần Giờ trước sự mạnh lên của bão

    ĐS&PL Trước khả năng áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão ảnh hưởng đến thành phố, UBND TP.HCM đã lên phương án triển khai phương án phòng tránh, ứng phó.

    Trước khả năng áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão ảnh hưởng đến thành phố, UBND TP.HCM đã lên phương án triển khai phương án phòng tránh, ứng phó.

    Chiều 17/11, UBND TP.HCM triệu tập cuộc họp với các sở ngành liên quan để triển khai phương án phòng tránh, ứng phó với áp thấp nhiệt đới.

    Theo đó, trước sự mạnh lên của bão và có thể vào khu vực ĐBSCL cùng nhiều yếu tố thời tiết khác, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ nhận định bão gần bờ sẽ đổi hướng tây tây nam, vùng bão đổ bộ từ Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, khu vực ảnh hưởng gián tiếp mở rộng đến TP.HCM, Bến Tre.

    Các đại biểu dự cuộc họp triển khai phòng tránh áp thấp nhiệt đới chiều 17/11.

    Thời gian dự kiến bão đổ bộ là sáng 19/11 và khi vào bờ, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo khi bão đổ bộ, gió mạnh trên 10 m/s ở khu vực ven biển Nam Trung Bộ đến Bà Rịa - Vũng Tàu.

    Tại TP.HCM, dự báo có gió mạnh cấp 4, gió giật có thể đạt cấp 6-7 và trong hai ngày 19 và 20/11 có mưa với lượng mưa 15-20mm, vì thế ông Quyết khuyến nghị TP.HCM nên cấm tàu thuyền ra khơi từ trưa mai 18/11.

    Được biết, hiện có 42 tàu thuyền công suất trên 90 CV đang hoạt động trên biển, trong đó có 2 chiếc ở khu vực Côn Đảo, 7 chiếc khu vực quần đảo Hoàng Sa, 1 chiếc ở đảo Thổ Chu… Các tàu thuyền này đã được thông tin về đường đi, diễn biến của áp thấp nhiệt đới.

    Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm cho biết mặc dù theo dự báo, bão ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến TP.HCM nhưng không được chủ quan, vì thành phố có nhiều công trình xây dựng, cần trục, cây xanh… và đang trong đợt triều cường với đỉnh triều đạt 1,6m.

    Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, ông Liêm yêu cầu ngoài theo dõi sát diễn biến, triển khai các phương án đã được diễn tập từ trước đó. Đặc biệt, huyện Cần Giờ sẵn sàng công tác di dời dân ở xã đảo Thạnh An và người dân ở nhà tạm bợ, ven sông rạch.

    Chiều 17/11 áp thấp nhiệt đới đã vượt qua đảo Pa-la-oan (Philippin) đi vào khu vực phía Nam biển Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

    Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25-30km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 16 giờ ngày 18/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,3 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây quần đảo Trường Sa, cách đảo Phú Quý khoảng 370km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.

    Minh Thư(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tphcm-san-sang-di-doi-dan-can-gio-truoc-su-manh-len-cua-bao-a209794.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan