Trụ sở đầu tiên của Amazon được rao bán gần 1,5 triệu USD


Thứ 5, 21/02/2019 | 04:15


Cùng sự kiện

Năm 1994, Jeff Bezos đã bắt đầu xây dựng Amazon trong chính gara của ngôi nhà này và hiện nó đang được rao bán với giá hơn 1,48 triệu USD.

Năm 1994, Jeff Bezos đã bắt đầu xây dựng Amazon trong chính gara của ngôi nhà này và hiện nó đang được rao bán với giá hơn 1,48 triệu USD.

Trụ sở đầu tiên của Amazon được rao bán gần 1,5 triệu USD. Ảnh: CNBC

25 năm trước, Jeff Bezos bắt đầu xây dựng Amazon tại garage trong căn nhà đi thuê tại thành phố Bellevue.

Jeff Bezos thành lập Amazon.com vào năm 1994 trong garage của căn nhà số 10704, NE 28th, Bellevue, Washington. Ban đầu, Amazon chỉ là một tiệm bán sách trực tuyến và mọi hoạt động chỉ gói gọn trong garage này.

Năm 1994, Jeff Bezos đã bắt đầu xây dựng Amazon trong chính gara của ngôi nhà này. Ảnh: CNBC

Hiện tại, trụ sở quốc tế của Amazon bao gồm 14 tòa nhà ở South Lake, Seattle. 11 trong số đó được mua lại từ Vulcan với mức tiền 1,16 tỷ USD vào năm 2012.

Ngôi nhà hiện đã khác nhiều so với khi gia đình Bezos thuê để sinh sống sau lần sửa chữa năm 2001.  Căn nhà này có diện tích gần 150 m2. Năm 2009 là lần gần nhất nó được giao dịch với giá 620.000 USD.

Ngôi nhà này có 3 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh. Khu vực sân sau của căn nhà. Dù là người giàu nhất thế giới với khối tài sản trị giá 136 tỷ USD và sở hữu nhiều bất động sản khắp nước Mỹ, nhưng ông chủ Amazon chưa từng là chủ của ngôi nhà này. Nhiều ý kiến cho rằng, sau 25 năm phát triển Amazon, Bezos nên mua lại căn nhà để làm kỉ niệm.

Amazon hiện đang xây tổ hợp trụ sở 3 tòa tháp tại Seattle. Họ cũng có trụ sở châu Âu tại thủ đô của Luxembourg.

Vũ Đậu (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tru-so-dau-tien-cua-amazon-duoc-rao-ban-gan-15-trieu-usd-a263526.html