Truy tìm 2 thanh niên dùng roi điện, bình xịt tấn công chủ tiệm vàng, cướp hơn 2 tỷ đồng


Chủ nhật, 19/08/2018 | 13:12


Cùng sự kiện

Khi ông Truyền và bà Yến bị ngã khỏi xe, 2 thanh niên dùng bình xịt hơi cay và roi điện tấn công liên tiếp, cướp đi nhiều tiền, vàng trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Khi ông Truyền và bà Yến bị ngã khỏi xe, 2 thanh niên dùng bình xịt hơi cay và roi điện tấn công liên tiếp, cướp đi nhiều tiền, vàng trị giá hơn 2 tỷ đồng.

 Ông Trường kể lại vụ việc. - Ảnh: VTC News

Chiều 19/8, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Phú Yên xác nhận đơn vị đang điều tra vụ mẹ con chủ tiệm vàng bị tấn công và bị cướp tài sản xảy ra tại thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa (Phú Yên).

Theo trình báo của ông Nguyễn Gia Truyền (41 tuổi, chủ hiệu vàng Kim Yến Truyền, ở thị trấn Hòa Vinh), khoảng 6h30 cùng ngày, ông chở mẹ mình là bà Nguyễn Thị Yến (59 tuổi) cùng hàng hóa trên xe máy đến hiệu vàng ở chợ tại thị trấn Hòa Vinh để mở cửa bán hàng.

Khi vừa ra khỏi nhà khoảng 300 m, mẹ con ông Truyền bất ngờ bị hai thanh niên đi trên xe máy hiệu Yamaha Sirius màu đỏ đen không rõ biển số lao vào đạp ngã. Tiếp đó, hai thanh niên trên dùng bình xịt hơi cay, roi điện tấn công liên tục mẹ con ông Truyền, làm nạn nhân không thể kháng cự, rồi lấy đi một thùng đựng vàng và một túi xách đựng tiền với tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng. 

Cũng theo ông Truyền, sự việc diễn ra bất ngờ và rất nhanh, chỉ trong vài phút; lại ở đoạn đường vắng nên hai mẹ con không kịp trở tay.

"Lúc tôi bị tấn công, tôi cố gắng gượng dậy để chống đối nhưng 2 tên cướp này hung hãn và vì bị tấn công bằng hơi cay nên tôi không thể kháng cự lại. Hai tên cướp lấy đi túi xách trong đó có nhiều loại nữ trang làm bằng vàng. Tôi nghĩ 2 tên cướp này theo dõi hành động của gia đình tôi rất nhiều ngày, do đó chúng hành động rất nhanh để cướp đi số vàng gia đình tôi mang đến tiệm để bán", ông Truyền nói. 

Sau khi bị tấn công và cướp tiền, vàng, bà Nguyễn Thị Yến rơi vào tình trạng hoảng loạn. Riêng anh Truyền có nhiều vết bỏng nhẹ do bị roi điện chích.

Theo người nhà nạn nhân, gần đây có có một số đối tượng lạ mặt thường xuyên lai vãng gần khu vực gia đình sinh sống nên nghi 2 tên cướp này đã theo dõi nhiều ngày, chuẩn bị kỹ lưỡng, trước khi ra tay.

Hiện Công an tỉnh Phú Yên cùng Công an huyện Đông Hòa đang khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

NGUYỄN QUỲNH (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/truy-tim-2-thanh-nien-dung-roi-dien-binh-xit-tan-cong-chu-tiem-vang-cuop-hon-2-ty-dong-a240791.html