Tỷ phú Phạm Nhật Vượng mất 1,1 tỷ USD sau "bão giảm giá"


Thứ 4, 07/02/2018 | 08:40


Cùng sự kiện

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng chứng kiến túi tiền "bốc hơi" 1,1 tỷ USD do "cơn bão" giảm giá của thị trường chứng khoán quét từ Mỹ sang châu Á.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng chứng kiến túi tiền "bốc hơi" 1,1 tỷ USD do "cơn bão" giảm giá của thị trường chứng khoán quét từ Mỹ sang châu Á.

Phiên giao dịch ngày 6/2 tiếp tục là một ngày đen tối với thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCK). Sau một phiên giảm 53 điểm, chỉ số VN-Index có lúc giảm tới hơn 63 điểm, trước khi chốt phiên giảm 37 điểm.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa mất 1,1 tỷ USD. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 6/2, VN-index giảm 37,11 điểm xuống 1.011,6 điểm; HNX-Index giảm 3,31 điểm xuống 115,64 điểm. Upcom-Index giảm 1,98 điểm xuống 54,95 điểm. Thanh khoản đạt gần 620 triệu cổ phần được giao dịch. Giá trị đạt 17 ngàn tỷ đồng, cao hơn so với mức trung bình những tuần sôi động gần 4,8 ngàn tỷ đồng hồi tháng 6-7.

Hàng loạt các cổ phiếu tiếp tục nằm sàn. Một số mã đóng góp vào sự thu hẹp sắc đỏ trên thị trường như Vingroup (VIC) của ông Phạm Nhật Vượng, Hòa Phát (HPG) của tỷ phú Trần Đình Long, Masan (MSN) của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang… HPG tăng 1,8%, MSN tăng 1,5%, NVL tăng 0,2%, VIC đứng giá tham chiếu.

Sau 2 phiên hoảng loạn, vốn hóa trên TTCK Việt Nam đã bốc hơi khoảng 14 tỷ USD. Riêng ông Phạm Nhật Vượng, theo tính toán của Forbes, mất khoảng 1-1,1 tỷ USD xuống còn 4,5 tỷ USD. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo mất khoảng 200 triệu USD xuống còn 3,1 tỷ USD.

Như vậy, khoảng cách giữa bà Thảo và ông Vượng đã thu hẹp lại khá nhiều. Ông Vượng vẫn là tỷ phú USD giàu nhất tại Việt Nam, trong khi bà Phương Thảo là nữ tỷ phú duy nhất tại khu vực Đông Nam Á.

Vũ Đậu (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ty-phu-pham-nhat-vuong-mat-11-ty-usd-sau-bao-giam-gia-a219180.html