Việt kiều bị trộm 18.000 đô Canada khi về quê dự đám cưới


Thứ 4, 12/09/2018 | 07:44


Cùng sự kiện

Sau khi trộm cắp được 18.000 đô Canada cùng một số tài sản khác, Trình đem đi đổi tiền Canada sang tiền Việt Nam đồng để mua vàng, đánh bạc...

Sau khi trộm cắp được 18.000 đô Canada cùng một số tài sản khác, Trình đem đi đổi tiền Canada sang tiền Việt Nam đồng để mua vàng, đánh bạc.

Sáng 12/9, Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết đã làm rõ vụ trộm cắp tài sản giá trị lớn tại xã Tam Mỹ Đông, bắt giữ thủ phạm là Nguyễn Văn Trình (36 tuổi, trú cùng xã) khi đối tượng này đang lẩn trốn tại tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, ông N.Đ.Đ. (43 tuổi, trú xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành) đến Công an huyện Núi Thành trình báo về việc bị trộm cắp số tài sản gồm: 18.000 đô Canada, 19 triệu đồng, 1 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J7 Pro, 1 túi xách da màu xám và một số giấy tờ khác.

Tang vật của vụ án - Ảnh: Báo Quảng Nam

Tiếp nhận đơn trình báo, cơ quan công an tập trung lực lượng, xác minh nghi phạm. Sau hơn một tuần sàng lọc, công an phát hiện Nguyễn Văn Trình có nhiều biểu hiện nghi vấn đang lẩn trốn tại thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk nên đã cử tổ công tác bí mật lên theo dõi.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Núi Thành phối hợp với lực lượng chức năng địa phương kiểm tra, phát hiện đối tượng đang sử dụng tang vật của vụ trộm nên đã tiến hành bắt giữ.

Qua khám xét, Cơ quan Công an đã thu giữ 1 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J7 Pro, một số đồ trang sức bằng vàng và 6,4 triệu đồng tiền mặt cùng một gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá.

Tại Cơ quan Công an, Nguyễn Văn Trình khai nhận đã trộm cắp số tài sản tại nhà ông Đ. rồi đem đi đổi tiền Canada sang tiền Việt Nam đồng để mua vàng, đánh bạc, mua ma túy đá để bán và tiêu xài cá nhân.

Được biết, số tài sản này phần lớn là của những người họ hàng vừa từ Canada về Việt Nam và ở nhà ông Đ. để dự đám cưới.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng và củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/viet-kieu-bi-trom-18000-do-canada-khi-ve-que-du-dam-cuoi-a243722.html