Vụ 2 ô tô nghi đua tốc độ, đâm chết người ở Bình Dương: Chạy xe tốc độ cao, có dấu hiệu so kè


Chủ nhật, 13/01/2019 | 14:36


Cùng sự kiện

Hai chiếc ô tô cùng chạy tốc độ nhanh, ép nhau vào lề đường, 1 chiếc lao lên vỉa hè tông chết người bán dưa hấu, chiếc còn lại húc văng xe máy đi cùng chiều.

Hai chiếc ô tô cùng chạy tốc độ nhanh, ép nhau vào lề đường, 1 chiếc lao lên vỉa hè tông chết người bán dưa hấu, chiếc còn lại húc văng xe máy đi cùng chiều.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), khiến 1 tử vong và 2 người khác bị thương ngày 11/1, công an đã có thông tin ban đầu.

Chiếc xe bán tải gây tai nạn do chạy quá nhanh - Ảnh: Dân trí.

Theo Công an TP. Thủ Dầu Một, khoảng 11h20, xe ô tô bán tải hiệu Ford Ranger BKS 61C - 303.39 do tài xế Dương Thế Vinh (SN 1993, trú tại phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một) điều khiển từ hướng TP. HCM về Bình Dương, khi đến gần Trạm thu phí Suối Giữa thì xảy ra va chạm với xe ô tô 4 chỗ hiệu Honda Civic đang lưu thông cùng chiều mang BKS 61A - 532.07 do tài xế Nguyễn Phạm Hùng Phong (SN 1989, thường trú phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một) cầm lái.

Thời điểm này, cả hai chiếc xe đều chạy với tốc độ cao, có dấu hiệu so kè, đua tốc độ với nhau. Khi cả 2 chiếc xe ô tô cách Trạm thu phí Suối Giữa khoảng 400m, cả 2 xe ép nhau vào lề đường, gây va chạm mạnh.

Sau đó, xe bán tải lao lên vỉa hè tông vào anh Nguyễn Như Long (19 tuổi, quê Nghệ An) đang đứng bán dưa hấu. Anh Long bị xe bán tải cuốn vào gầm, kéo lê xuống bãi đất trống dẫn đến tử vong tại chỗ.

Còn xe ô tô Honda Civic đã húc văng xe máy biển số 65L1 - 178.70 chạy cùng chiều làm 2 người đi xe máy bị thương nặng. Sau khi tai nạn xảy ra, cả 2 tài xế đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Xe ô tô xảy ra va chạm với xe bán tải hư hỏng nặng phần đầu - Ảnh: Dân trí.

Hiện trường người bán dưa hấu bị ô tô lao lên vỉa hè tông chết - Ảnh: Dân trí.

Sau khi tai nạn xảy ra, Công an TP Thủ Dầu Một đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được lực lượng công an xác định là do tài xế Dương Thế Vinh điều khiển xe bán tải không tuân thủ về tốc độ khi điều khiển phương tiện trên đường.

Cũng theo thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, so sánh hình ảnh lưu trữ trên dữ liệu đăng kiểm, chiếc xe Ford Ranger biển số 61C-303.39 tại thời điểm đăng kiểm có màu sơn trắng. Còn thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe bán tải này lại có màu khác so với đăng ký. Bên cạnh đó, một số thông tin trên mạng xã hội còn cho rằng, phương tiện này bị tự ý "độ" thân, vỏ, lốp xe sau khi được cấp chứng nhận đăng kiểm.

Minh Minh (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-2-o-to-nghi-dua-toc-do-dam-chet-nguoi-o-binh-duong-chay-xe-toc-do-cao-co-dau-hieu-so-ke-a259120.html