Vụ sạt lở 7.000m3 đất đá: Một làn đường tuyến đèo Nha Trang - Đà Lạt đã được thông


Chủ nhật, 03/12/2017 | 08:25


Cùng sự kiện

Sau nỗ lực dọn 7.000m3 đất đá bị sạt lở do mưa lớn kéo dài tại khu vực giữa Khánh Hòa - Lâm Đồng, một làn đường của tuyến đèo nối Nha Trang - Đà Lạt đã được thông.

Sau nỗ lực dọn 7.000m3 đất đá bị sạt lở do mưa lớn kéo dài tại khu vực giữa Khánh Hòa - Lâm Đồng, một làn đường của tuyến đèo nối Nha Trang - Đà Lạt đã được thông.

Sáng 3/12, ông Tạ Thanh Tình, Chi cục trưởng Chi cục quản lý Đường bộ III.3 (thuộc Cục quản lý Đường bộ III, Tổng cục Đường bộ) cho biết, sau nỗ lực hốt dọn đất đá sạt lở, hiện đèo Khánh Lê thuộc quốc lộ 27C đã được thông kỹ thuật một làn. Hiện đã bắt đầu thông xe một làn nhưng tại điểm sạt lở Km64+210 vẫn có nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Một điểm sạt lở trên đường Nha Trang - Đà Lạt hồi tháng 11. Ảnh: báo Thanh niên

Trước đó, vào khoảng 6h ngày 2/12, mưa lớn kéo dài khiến đất đá bị sạt lở nghiêm trọng tại Km64+210 trên đèo Khánh Lê (huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa). Theo tính toán ban đầu, khối lượng đất đá sạt lở dài khoảng 70m, ước tính khoảng 7.000m3. Ngay sau đó, lực lượng thi công tổ chức hốt dọn thì một máy đào đã bị đất đá vùi lấp, tài xế kịp nhảy ra ngoài.

Chi cục Quản lý đường bộ III.3 sau đó đã thông báo đến Ban an toàn giao thông của hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng để thông tin cho các phương tiện tạm thời không lưu thông qua tuyến đường này.

Được biết, tuyến QL 27C dài hơn 120km, nối TP Nha Trang với TP Đà Lạt, đoạn qua đèo Khánh Lê cao 1.700m, dài 33km. Tuyến đèo uốn lượn qua nhiều vách núi, khúc cua gấp, vách đá cao và vực sâu đến 300m.

Hoàng Giang (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-sat-lo-7000m3-dat-da-mot-lan-duong-tuyen-deo-nha-trang---da-lat-da-duoc-thong-a211595.html