+Aa-
    Zalo

    Tình hình chiến sự Syria mới nhất ngày 12/3: Nga dội bom phá hủy căn cứ HTS ở "chảo lửa" Idlib

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tình hình chiến sự Syria mới nhất ngày 12/3: Nga dội bom phá hủy căn cứ HTS ở "chảo lửa" Idlib; Siêu tàu hàng Iran bốc cháy ngoài khơi Syria;...

    Tình hình chiến sự Syria mới nhất ngày 12/3: Nga dội bom phá hủy căn cứ HTS ở "chảo lửa" Idlib; Siêu tàu hàng Iran bốc cháy ngoài khơi Syria;...

    Nga dội bom phá hủy căn cứ HTS ở "chảo lửa" Idlib

    Căn cứ phiến quân HTS bị không quân Nga dội hỏa lực phá hủy. Ảnh cắt clip

    Theo AMN, quân đội Nga tiếp tục phá hủy các cơ sở quân sự của lực lượng Hồi giáo cực đoan ở "chảo lửa" Idlib, Tây Bắc Syria.

    "Trong cuộc tấn công, một nhà kho vũ khí của lính đánh thuê nước ngoài của nhóm Hayat Tahrir al-Sha (HTS) đã bị phá hủy", RusVesna cho biết khi đưa ra đoạn phim độc quyền về vụ không kích.

    Hình ảnh trong video cho thấy khói bốc lên từ các địa điểm được nhắm mục tiêu, nhưng không rõ đây có thực sự là một kho vũ khí hay không.

    Trong khi đó, North Press ngày 10/3 cho hay, các nhóm đối lập vũ trang do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã ném bom vào các vị trí của quân chính phủ Syria trong khu vực giảm leo thang.

    Một nguồn tin địa phương nói rằng nhóm Ansar al-Tawhid đã nhắm mục tiêu vào các cuộc tụ tập của lực lượng chính phủ bằng pháo hạng nặng và tên lửa BM-21 Grad ở núi Zawiya, vùng nông thôn phía nam Idlib.

    Ansar al-Tawhid tách khỏi nhóm Jund al-Aqsa vào ngày 2/3/2018. Nhóm này bao gồm khoảng 800 chiến binh và đang hoạt động trên các mặt trận của núi Zawiya và ít hoạt động hơn ở vùng nông thôn các tỉnh Hama và Aleppo. Việc nhóm thánh chiến nhắm mục tiêu vào tiền tuyến đã dẫn đến thương vong trực tiếp cho hàng ngũ quân chính phủ.

    Hôm qua, các lực lượng chính phủ Syria tiếp tục tấn công vào vị trí của các nhóm vũ trang ở vùng nông thôn phía nam và phía đông Idlib.

    Siêu tàu hàng Iran bốc cháy ngoài khơi Syria

    Tàu SHAHR E KORD. Ảnh minh họa

    Vụ việc xảy ra hôm 11/3 khi chiếc tàu SHAHR E KORD đang trên hành trình ngoài khơi Baniyas, Syria. Vụ cháy nổ được xác định từ một chiếc container nằm phía trên và ở chính giữa tàu. Vụ việc đã không gây ra bất kỳ thương vong nào nhưng nó đã khiến những chiếc container gần đó bị hư hỏng.

    Tàu SHAHR E KORD (mã IMO: 9270684) là một tàu container được đóng vào năm 2012 và hiện đang nằm trong đội hình tàu vận tải mang cờ Iran. Sức chở của nó là 2.168 container 20ft, tương đương trọng tải khoảng 60.000 tấn). Siêu tàu Iran này có chiều dài toàn bộ là 187,25m và chiều rộng 29,8m.

    Giới chức Iran chưa có tuyên bố nào về nguyên nhân xảy ra vụ việc nhưng thiên về khả năng đây là hậu quả từ một vụ tấn công từ bên ngoài. Nếu nguyên nhân này chính thức được xác nhận thì đây là lần thứ 2 trong 2 năm qua, tàu dân sự Iran bị tấn công.

    Trước đó, hai tên lửa bắn trúng tàu dầu Iran ngoài khơi cảng Jeddah của Arab Saudi hồi cuối năm 2019, gây cháy lớn và tràn dầu trên biển.

    Công ty Tàu dầu Quốc gia Iran (NITC) cho hay tàu bị trúng tên lửa là Sabiti và con tàu vẫn đang ở trạng thái cân bằng, trong khi các thủy thủ cố gắng khắc phục thiệt hại.

    Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Qatar thúc đẩy giải pháp chính trị ở Syria

    Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. Ảnh: TASS

    Ngày 11/3, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết nước này cùng Nga và Qatar đang nỗ lực thúc đẩy một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột kéo dài 10 năm tại Syria.

    Phát biểu sau cuộc hội đàm với các Ngoại trưởng Sergei Lavrov của Nga và Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani của Qatar tại Doha, ông Cavusoglu nêu rõ: "Hôm nay, chúng tôi đã khởi động tiến trình tham vấn 3 bên mới... Mục tiêu của chúng tôi là thảo luận về cách chúng tôi có thể góp phần nỗ lực hướng tới một giải pháp chính trị lâu dài ở Syria".

    Cả ba bộ trưởng đều nhấn mạnh trong cuộc hội đàm trên rằng một giải pháp chính trị phù hợp với các nghị quyết của Liên hợp quốc (LHQ) là cách giải quyết duy nhất cho cuộc xung đột ở Syria, vốn đã khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người phải tha hương.

    Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Lavrov nhấn mạnh, 3 nước không tìm cách thay thế những nỗ lực mà Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Iran cùng thực hiện kể từ năm 2017 để xoa dịu cuộc chiến ở Syria và thảo luận về một giải pháp chính trị. Ông nói: "Tôi chỉ có thể hoan nghênh thiện chí của Qatar muốn góp phần tạo dựng các điều kiện để khắc phục tình hình bi thảm hiện nay ở Syria".

    Về phần mình, Ngoại trưởng Qatar Al-Thani cho biết các bộ trưởng cũng thảo luận về cơ chế cung cấp viện trợ nhân đạo trên toàn lãnh thổ Syria, cho rằng đây là điều cấp thiết nhằm giảm thiểu nỗi thống khổ của người dân Syria.

    Trước đó, ngày 10/3, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục tiếp cận tất cả những người dân Syria cần hỗ trợ nhân đạo.

    Phát biểu tại cuộc tiếp xúc với báo giới nhân kỷ niệm 10 năm cuộc xung đột Syria tại trụ sở LHQ ở New York, ông Antonio Guterres nhấn mạnh: "Chúng ta bắt buộc phải tiếp tục tiếp cận tất cả những người Syria cần hỗ trợ nhân đạo", đồng thời cảnh báo rằng tình hình ở Syria "vẫn là một cơn ác mộng kinh hoàng"

    Tổng thư ký Antonio Guterres lưu ý thêm rằng: "Hàng trăm nghìn người Syria đã thiệt mạng. Hàng triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa. Vô số người khác vẫn bị giam giữ bất hợp pháp và thường xuyên bị tra tấn, mất tích hoặc sống trong tình trạng bấp bênh và thiếu thốn... Trong 10 năm, thế giới đã chứng kiến Syria rơi vào vòng xoáy của sự phá hủy và đổ máu".

    Ông Guterre cho biết khoảng 60% người Syria có nguy cơ thiếu đói trong năm nay, đồng thời tiếp tục thúc giục Hội đồng Bảo an sớm đạt được sự đồng thuận trong vấn đề cứu trợ nhân đạo đối với Syria.

    Hoa Vũ (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tinh-hinh-chien-su-syria-moi-nhat-ngay-123-nga-doi-bom-pha-huy-can-cu-hts-o-chao-lua-idlib-a358897.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan