Sau cú va chạm với xe ô tô khách, xe mô tô BKS 97AE-000.8x do chị Đ.T.T.T, sinh năm 2005 điều khiển bị đổ vãoe ô tô đi cùng chiều khiến chị T. bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu.
Ngày 28/12, thông tin tới PV Đời sống & Pháp luật, đại diện Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, vào 7h ngày mai (29/12), Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp cùng Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức Đại Lễ cầu siêu các nạn nhân tử vong do TNGT năm 2023 tại chùa Long Hưng, đường Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.
Tại Hội nghị Liên hợp quốc về Hợp tác bảo đảm an toàn giao thông bộ (UNRSC 2023), Đại diện WHO công bố Việt Nam là 1 trong số 45/193 quốc gia thành viên có tỷ lệ nạn nhân tử vong do TNGT đường bộ giảm trên 30% trong giai đoạn 2011 - 2020.
Với chủ đề năm “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn,” Việt Nam cùng thế giới tổ chức hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông để bày tỏ niềm thương xót với những người xấu số khi tham gia giao thông và chia sẻ mất mát, gánh nặng với người thân của họ.
Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT các tỉnh, thành phố tổ chức tổng kiểm tra tình hình hoạt động của xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, kinh doanh vận tải khách du lịch.
Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, ngày 2/9/2023 toàn quốc xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông, làm chết 18 người, bị thương 23 người. So với cùng kỳ nghỉ lễ của năm 2022, tăng 14 vụ, tăng 8 người chết, tăng 12 người bị thương.