Mưa sao băng lớn nhất trong năm sẽ xuất hiện vào rạng sáng 13/8


Thứ 4, 12/08/2015 | 08:47


Mưa sao băng Perseus - Người yêu thiên văn Việt Nam sẽ được chiêm ngưỡng một trong hai trận mưa sao băng lớn nhất trong năm vào đêm ngày 12, rạng sáng ngày 13/8

Mưa sao băng Perseus - Người yêu thiên văn Việt Nam sẽ được chiêm ngưỡng một trong hai trận mưa sao băng lớn nhất trong năm vào đêm ngày 12, rạng sáng ngày 13/8.

Anh Đặng Vũ Tuấn Sơn, Chủ tịch Hội thiên văn học trẻ Việt Nam (VACA), cho hay mưa sao băng Perseus được gây ra bởi những mảnh vụn còn sót lại của sao chổi Swift-Tuttle trên quỹ đạo Trái Đất. Nó có thể đạt 50-100 vệt sao băng mỗi giờ vào lúc cực điểm.

Nóng trong tuần - Mưa sao băng lớn nhất trong năm sẽ xuất hiện vào rạng sáng 13/8Mưa sao băng(Nguồn: amsmeteors.org)

Tại những khu vực trời quang mây, năm nay là một thời điểm lý tưởng để quan sát hiện tượng này khi thời điểm cực đại của trận mưa sao băng này diễn ra vào ngày 28-29/6 (Âm lịch) nên không bị cản trở bởi ánh trăng.

Theo anh Sơn, toàn bộ hiện tượng mưa sao băng Perseus diễn ra trong khoảng từ ngày 17/7 tới 24/8 với cực điểm vào rạng sáng 12, 13 và 14/8.

Để quan sát, vào rạng sáng của các ngày này (sau 1h sáng), người yêu thiên văn cần nhìn lên bầu trời phía Đông Bắc. Người quan sát không cần bất cứ dụng cụ hỗ trợ nào, nhưng cần tránh những nơi có ánh đèn, cần chọn nơi có góc nhìn rộng, cao.

Tuy nhiên, nếu trời có mưa hoặc mây mù thì việc quan sát sẽ không thực hiện được. Bởi vậy, anh Sơn khuyến cáo những người chưa có kinh nghiệm quan sát cần nhìn lên bầu trời phía Đông Bắc, nếu không thể đếm được vài chục ngôi sao thì không nên tiếp tục ý định quan sát mưa sao băng của mình.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mua-sao-bang-lon-nhat-trong-nam-se-xuat-hien-vao-rang-sang-138-a105309.html