+Aa-
    Zalo

    Vụ nạn nhân chết sau đánh bạc: Khởi tố 3 công an viên

    ĐS&PL (ĐSPL) - Cơ quan Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố ba đối tượng là công an viên xã trong vụ nạn chết sau khi bị bắt về trụ sở xã làm việc xảy ra ngày 28/2 vừa qua.
    (ĐSPL) - Cơ quan Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố ba đối tượng là công an viên xã trong vụ nạn chết sau khi bị bắt về trụ sở xã làm việc xảy ra ngày 28/2 vừa qua.
    Theo đó, ba đối tượng bị khởi tố là Bùi Ngọc Sơn (35 tuổi) công an viên thôn Thanh Sơn, xã Kỳ Văn, Nguyễn Văn Thanh (46 tuổi) và Cao Ngọc Thảo (36 tuổi) cùng là công an cơ động xã Kỳ Văn về hành vi bắt người trái pháp luật theo Điều 123 Bộ Luật hình sự.  
    Như đã thông tin trước đó, vào tối ngày 27/2, anh T. có qua nhà anh Nguyễn Văn Cảnh uống rượu và đánh bài giải trí. Rạng sáng ngày 28/2, công an xã ập đến bắt hai người này vì hành vi đánh bài ăn tiền. Tại đây, công an thu giữ một bộ bài và 72.000 đồng tiền mặt.
    Lúc bị bắt, anh Cảnh và anh T. có to tiếng, cãi vã nên công an viên thôn cùng cơ động xã đã dẫn những người này lên trụ sở làm việc. Đến 8h sáng ngày 28/2, khi đang ở trụ sở làm việc, anh T. có biểu hiện bất thường nên lực lượng công an đã đưa anh tới trạm xá kiểm tra và cũng không hề thông tin, liên lạc cho gia đình nạn nhân biết tình hình. Một giờ sau, anh T. tử vong khi đang trên đường tới BV đa khoa huyện Kỳ Anh cấp cứu.
    Đến 18h ngày 28/2, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi của nạn nhân tại Bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Anh. Theo ghi nhận, tử thi bên ngoài mặc áo lót sọc trắng xanh, quần màu sẫm cùng tờ tiền mệnh giá 2 ngàn đồng ở túi quần bên phải. Tình trạng tử thi mắt nhắm, miệng hở, vùng đầu và da đầu bình thường, dưới da đầu không có tụ máu, xương hộp sọ bình thường, gò má bên trái có 1 vết xây xước da, phía dưới ống khuỷu tay phải có 1 vết xây xước da, tai bị chảy máu. Sau khi khám nghiệm pháp y, phía cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình.

    Người thân đau buồn bên bàn thờ anh Nguyễn Văn T.

    Trước cái chết bất thường với những dấu vết lạ trên cơ thể anh T., gia đình đã yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc để điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.

    Đến ngày 3/3, ông Bùi Ngọc Sơn đã được CQĐT dẫn đến hiện trường nơi từng tạm giam anh Nguyễn Văn T. và nhà anh Nguyễn Văn Cảnh, nơi anh T. bị bắt giữ vì hành vi đánh bài ăn tiền sáng ngày 28/2 để đo vẽ và thực nghiệm hiện trường, nhằm làm rõ nguyên nhân cái chết bất thường của anh Nguyễn Văn T..

    Trước đó, theo lời khai của Bùi Ngọc Sơn, công an viên này đã thừa nhận có tát nhẹ vào mặt anh T. trong quá trình làm việc tại trụ sở. Ông Sơn cho rằng, cái tát nhẹ không thể ảnh hưởng đến sức khỏe hay cái chết của anh T.

    Sáng ngày 21/3, thiếu tá Nguyễn Phi Hải, Phó trưởng Công an huyện Kỳ Anh cho biết, trong 3 người bị khởi tố trên, Công an huyện Kỳ Anh đã ra quyết định bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Bùi Ngọc Sơn, riêng hai ông Nguyễn Văn Thanh, Cao Ngọc Thảo được công an cho phép tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cơ trú để phục vụ công tác điều tra.

    Liên quan đến sự việc này, Đại tá Phan Kế Hiên, Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT (PC44) Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau quá trình phối hợp điều tra vụ án, đơn vị này đã thống nhất với Công an huyện Kỳ Anh ra quyết định khởi tố 3 bị can nêu trên về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

    Theo Đại tá Phan Kế Hiên, số tiền 72.000 đồng mà công an thu giữ khi anh T.  và anh Cảnh bị bắt nếu căn cứ vào pháp luật thì hình phạt chỉ dừng lại ở mức độ xử phạt hành chính. Tuy nhiên, 3 công an viên lại dùng còng đưa anh T. và anh Cảnh về trụ sở giam giữ là hoàn toàn trái pháp luật.

    Kết quả giám định pháp y của Viện khoa học hình sự, Bộ Công an cho thấy, anh T. bị tử vong là xuất huyết não, phù nề phía trong não nhưng không phải do tác tác động bên ngoài.

    Hiện, nguyên nhân dẫn đến sự việc này vẫn cần được điều tra làm rõ thêm. Vì vậy, trong thời gian tới, cơ quan công an này vẫn tiếp tục điều tra bổ sung để sớm hoàn thành hồ sơ vụ án.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-nan-nhan-chet-sau-danh-bac-khoi-to-3-cong-an-vien-a88169.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan