+Aa-
    Zalo

    Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood1): Lợi nhuận năm 2022 vượt kế hoạch, chi 57 tỷ đồng trả lương nhân viên

    (ĐS&PL) - Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood1) vừa công bố báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

    Năm 2022, sản lượng xuất khẩu gạo toàn Tổng công ty là hơn 907.768 tấn; đạt 132,58% kế hoạch, trong đó công ty mẹ là 663.267 tấn; đạt 117,39% so với kế hoạch.

    Tổng doanh thu và thu nhập của toàn Tổng công ty đạt 21.181 tỷ đồng, đạt 138,9% kế hoạch. Trong đó, tổng doanh thu của công ty mẹ - Vinafood 1 – là 10.639 tỷ đồng, đạt 124,82% so với kế hoạch.

    Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ Vinafood1 là hơn 214 tỷ đồng, đạt 104,41% kế hoạch. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn đầu tư của chủ sở hữu đạt 4,33%.

    screenshot 2023 06 15 141022
    Tổng quỹ lương của công ty mẹ Vinafood1 năm 2022 là 57 tỷ đồng.

    Theo Vinafood1, năm 2022 là năm có nhiều biến động lớn về giá cả mặt hàng lương thực và nông sản, giá xăng dầu và các chi phí vận chuyển, logistics tăng cao…ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Mặt khác, một số thị trường chính của Tổng công ty chưa có thay đổi tích cực về nhu cầu, tình hình thanh toán dẫn đến số lượng ký hợp đồng và thực xuất giảm so với kế hoạch.

    Đồng thời, một số đơn vị thành viên nguồn lực nội tại hạn chế, tài chính hạn hẹp, sau những tác động tiêu cực kéo dài của dịch COVID-19 hiện tiếp tục gặp nhiều khó khăn do lạm phát làm tăng chi phí hoạt động và lãi suất vay vốn giữ ở mức cao trong khi biên độ lợi nhuận ngành lương thực thấp, dẫn đến việc “tổ chức kinh doanh hiệu quả là rất khó khăn” – theo Vinafood1

    Với kết quả kinh doanh vượt kế hoạch đặt ra, năm 2022, tổng quỹ lương của công ty mẹ Vinafood 1 là 57 tỷ đồng. Với 334 lao động, chia bình quân mỗi nhân viên của công ty mẹ sẽ được nhận lương hơn 170 triệu đồng/năm, tương ứng khoảng hơn 14 triệu đồng/người/tháng.

    Tổng quỹ lương của tổ hợp Công ty mẹ - công ty con là 133 tỷ đồng. Ngoài ra, quỹ lương người quản lý của Vinafood1 trong năm 2022 là 4 tỷ đồng.

    Về tình hình đầu tư tại các công ty con, hết năm 2022, Vinafood1 đang nắm cổ phần, vốn góp chi phối tại 24 doanh nghiệp. Trong đó, có 6/24 công ty con ghi nhận thua lỗ.

    Đối với công tác đầu tư, thực hiện các dự án, Tổng công ty cho biết năm 2022 tập trung nguồn lực vào sản xuất kinh doanh những lĩnh vực chính, mục tiêu đáp ứng yêu cầu thu mua lương thực nông sản, dự trữ lưu thông an toàn và xuất khẩu theo chỉ đạo của Chính phủ.

    Công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 của Tổng công ty chủ yếu hoàn thiện các dự án dở dang từ năm 2021 chuyển sang, đồng thời triển khai một số dự án như đầu tư bổ sung, nâng cấp máy móc thiết bị…Ngoài ra, CTCP Phân phối bán lẻ VNF1 thực hiện đầu tư tiếp dự án Văn phòng làm việc và trưng bày sản phẩm tại 778 đường Láng (quận Đống Đa, Hà Nội).

    PV

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tong-cong-ty-luong-thuc-mien-bac-vinafood1-loi-nhuan-nam-2022-vuot-ke-hoach-chi-57-ty-dong-tra-luong-nhan-vien-a579960.html
    Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến (VGG): Lãi “mỏng”, nợ tăng dù doanh thu hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm

    Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến (VGG): Lãi “mỏng”, nợ tăng dù doanh thu hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm

    Dù doanh thu các năm của VGG vẫn duy trì ở mức hàng nghìn tỷ đồng, nhưng lợi nhuận ròng lại không tương xứng, việc này sẽ giúp giảm bớt gánh nặng thuế thu nhập cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tính đến cuối năm 2022, tổng nợ của công ty tăng 43,5% so với cùng kỳ, gần gấp đôi vốn chủ sở hữu.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến (VGG): Lãi “mỏng”, nợ tăng dù doanh thu hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm

    Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến (VGG): Lãi “mỏng”, nợ tăng dù doanh thu hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm

    Dù doanh thu các năm của VGG vẫn duy trì ở mức hàng nghìn tỷ đồng, nhưng lợi nhuận ròng lại không tương xứng, việc này sẽ giúp giảm bớt gánh nặng thuế thu nhập cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tính đến cuối năm 2022, tổng nợ của công ty tăng 43,5% so với cùng kỳ, gần gấp đôi vốn chủ sở hữu.