+Aa-
    Zalo

    Tranh cãi quy định con được cộng điểm vào trường công lập nếu phụ huynh hiến máu hoặc quyên góp tiền

    (ĐS&PL) - Dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin nếu phụ huynh tham gia hiến máu hoặc quyên góp tiền từ thiện sẽ giúp con được cộng điểm trong kỳ thi vào trường công lập.

    "Phụ huynh hiến 100 ml máu miễn phí hoặc quyên góp 1.000 nhân dân tệ (khoảng 3,4 triệu đồng) cho tổ chức từ thiện sẽ nhận thêm 2 điểm cộng, điều này có thể đóng vai trò tích cực trong việc đăng ký học tiểu học của con họ", thông báo trên được huyện Vũ Nghĩa, Kim Hoa, Chiết Giang (Trung Quốc) công bố cách đây ít ngày, VTC News dẫn nguồn tin Sohu.

    Thông tin trên nhanh chóng được dân mạng Trung Quốc chia sẻ và đưa ra các ý kiến bình luận trái chiều.

    Nhân viên Phòng Giáo dục huyện cho biết, trong ba năm qua, huyện đã áp dụng chính sách nhập học dựa trên điểm cộng với những công dân mới của quận theo học tại các trường tiểu học địa phương. 

    dspl
    Phụ huynh hiến máu, con sẽ được cộng điểm vào trường công lập. Ảnh minh họa

    Sau khi phụ huynh nộp hồ sơ đăng ký cho con, nhà trường sẽ chọn những học sinh giỏi nhất để xét tuyển theo thứ tự từ cao xuống thấp, căn cứ vào điểm của phụ huynh. Với những em chưa trúng tuyển, Bộ Giáo dục sẽ công bố thông tin các trường còn chỗ trống để lựa chọn. Những trường hợp này sau đó cũng sẽ tuyển sinh dựa trên điểm của phụ huynh.

    Huyện này cũng quy định, phụ huynh hiến 100ml máu sẽ được cộng 2 điểm và 8 điểm cho mỗi 400ml máu hiến. Phụ huynh có thể hiến máu lại sau 6 tháng và số điểm có thể được tích lũy tối đa 30 điểm.

    Ngoài ra, huyện cũng quy định phụ huynh nhận được 10 điểm khi tham gia thu thập tế bào gốc tạo máu, 30 điểm khi hiến tế bào gốc tạo máu, 10 điểm khi tham gia các dịch vụ tình nguyện phúc lợi công cộng do Chính phủ tổ chức trong 2 giờ và 2 điểm nếu quyên góp 1.000 nhân dân tệ cho các tổ chức từ thiện của quận.

    Phòng Cải cách cơ cấu kinh tế của Cục Cải cách và Phát triển huyện Wuyi giải thích, chính sách dành cho những công dân mới đến sống, làm việc trong địa bàn huyện và có giấy phép cư trú tỉnh Chiết Giang hợp lệ.

    dspl
    Phụ huynh Hồng Kông (Trung Quốc) tìm tên con trong danh sách trúng tuyển ở trường tiểu học. Ảnh: SCMP

    Theo quy định của chính quyền địa phương, nếu điểm tích lũy của công dân đạt giá trị nhất định và đáp ứng các yêu cầu liên quan về tuyển sinh giáo dục bắt buộc trong năm đó, con cái của họ sẽ được hưởng quyền lợi ưu tiên nhận vào các trường công lập.

    Liên quan đến vấn đề này, trước đó, SCMP đưa tin, mặc dù trong bối cảnh trẻ em trong độ tuổi đi học giảm, nhưng tuyển sinh vào các trường top đầu ở Hồng Kông (Trung Quốc) vẫn rất cạnh tranh. Phần lớn, nhà trường đã dành một số lượng chỉ tiêu cho thí sinh có anh chị em đang theo học tại trường hoặc cha mẹ làm việc tại đây. 

    Nguyễn Linh (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tranh-cai-quy-dinh-con-duoc-cong-diem-vao-truong-cong-lap-neu-phu-huynh-hien-mau-hoac-quyen-gop-tien-a603567.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan