+Aa-
    Zalo

    Triệt phá đường dây mua bán ma túy, bắt 10 đối tượng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sau hơn 1 tháng theo dõi, các trinh sát Đội CSĐT Tội phạm về ma túy Công an quận Bình Thạnh, TP HCM đã triệt phá đường dây mua bán ma túy, bắt giữ 10 đối tượng.

    Sau hơn 1 tháng theo dõi, các trinh sát Đội CSĐT Tội phạm về ma túy Công an quận Bình Thạnh, TP HCM đã triệt phá đường dây mua bán ma túy, bắt giữ 10 đối tượng. 

    Triệt phá đường dây mua bán ma túy, bắt 10 đối tượng

    Tang vật thu giữ. Ảnh: T.T

    Chiều 28/4, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP HCM cho biết, đang tạm giữ hình sự 10 đối tượng trong đường dây mua bán ma túy tổng hợp vừa bị triệt phá.

    10 đối tượng bị bắt giữ, gồm: Nguyễn Khắc Hiếu (SN 1990, ngụ hẻm 548 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh), Nguyễn Quốc Duy (tức "Bi nhỏ”, SN 1996, đàn em của Hiếu), Nguyễn Đức Duy (Duy “mập”, SN 1980, ngụ số 5 Đinh Tiên Hoàng, quận Bình Thạnh), Nguyễn Trọng Thiên Thư (Tý “anh”, SN 1976, ngụ 62 Nguyễn Sơn Hà, quận 3), Đinh Ngọc Diêm (SN 1984, ngụ 42/12 Lê Văn Thọ, quận Gò Vấp), Trần Đình Uyên (SN 1970, ngụ 91/72 Đinh Tiên Hoàng, quận Bình Thạnh), Nguyễn Việt Sơn (SN 1985, ngụ hẻm 83 Nguyễn Kiệm, quận Gò Vấp), Nguyễn Hoàng Phi (SN 1990, em Nguyễn Việt Sơn), Vòng Chí Vinh (SN 1980, ngụ hẻm 234 Hòa Bình, quận Tân Phú) và Huỳnh Văn Minh (SN 1983, ngụ xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP HCM).

    Triệt phá đường dây mua bán ma túy, bắt 10 đối tượng

    Danh sách 10 đối tượng trong đường dây ma túy. Ảnh: T.T

    Trước đó, qua nguồn tin của người dân, Công an quận Bình Thạnh xác định những đối tượng trên nằm trong đường dây mua bán ma túy tổng hợp có quy mô lớn, tồn tại từ lâu. Trong đường dây có nhiều đối tượng tham gia từ khâu cung cấp đến tiêu thụ. Các đối tượng chủ yếu hoạt động về đêm và chỉ trao đổi qua điện thoại di động, sau đó mua bán diễn ra tại các khu vực vắng vẻ hoặc những con hẻm ngoằn ngoèo nhằm qua mắt công an.

    Đường dây trên hình thành theo 4 nhóm, do Nguyễn Khắc Hiếu cầm đầu. Sau quá trình theo dõi và có đủ bằng chứng, từ 0h30 ngày 25/4 đến 21h30 cùng ngày, trinh sát Đội CSĐT Tội phạm về ma túy Công an quận Bình Thạnh chia thành nhiều mũi, bắt băng nhóm trên tại 10 điểm ở quận Bình Thạnh và khám xét 4 điểm là nơi ở của 4 đối tượng chính: Hiếu, Thư, Vinh và Sơn. Tang vật thu giữ từ các đối tượng gồm 150 gram ma túy đá, 65 viên thuốc lắc, 1 cân điện tử dùng cân ma túy, 8 xe máy và 17 ĐTDĐ các loại.

    Tại cơ quan công an, Hiếu khai mua thuốc lắc từ nhóm Nguyễn Trọng Thiên Thư, mua ma túy đá từ nhóm Vòng Chí Vinh và Nguyễn Việt Sơn và của một đối tượng khác ngoài đường dân tên Trần Minh Tùng (ngụ quận Phú Nhuận, đã bị bắt từ tháng 3/2014).

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/triet-pha-duong-day-mua-ban-ma-tuy-bat-10-doi-tuong-a31141.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Tháo gỡ mắt xích trong đường dây ma túy xuyên quốc gia

    Tháo gỡ mắt xích trong đường dây ma túy xuyên quốc gia

    (ĐS&PL) - Khi nghe tin ông trùm đã sa lưới, Giang không hề nao núng, hắn quyết tâm gây dựng lại đường dây ma túy xuyên quốc gia cùng các đệ tử thân cận. Nhưng không may, mọi đường đi nước bước của y đã nằm gọn trong chuyên án 100G mà Ban chuyên án thuộc Phòng cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã thành lập và theo dõi sát sao.