+Aa-
    Zalo

    Triều Tiên tuyên bố quốc tang 3 ngày tưởng nhớ Fidel Castro

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Triều Tiên hôm 28/11 tuyên bố nước này tổ chức quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro.

    (ĐSPL) - Triều Tiên hôm 28/11 tuyên bố nước này tổ chức quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro.

    Tờ Rodong Sinmun đưa tin, quyết định trên được Ban Chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên, đoàn chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao (Quốc hội) và Nội các Triều Tiên đưa ra hôm 27-11.

    Triều Tiên sẽ treo cờ rủ tại các cơ quan nhà nước chính yếu và các địa điểm quy định để tưởng nhớ nhà lãnh đạo cách mạng Cuba Fidel Castro.

    Triều Tiên sẽ quốc tang 3 ngày tưởng nhớ cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro. Ảnh: Reuters

    Trước đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bày tỏ "lời chia buồn sâu sắc" về sự qua đời của ông Fidel Castro, gọi cựu chủ tịch Cuba là "người bạn thân thiết, người đồng chí" của Bình Nhưỡng.

    Triều Tiên và Cuba vốn có mối quan hệ gắn bó lâu dài.

    Nhà lãnh đạo cách mạng Cuba Fidel Castro qua đời hôm 25/11 (giờ Cuba) ở tuổi 90. Thi hài của Fidel Castro đã được hỏa táng và tro cốt của ông sẽ được đưa về thành phố Santiago de Cuba an nghỉ, vào ngày 4/12.

    Người dân Cuba có thể viếng ông tại nhà tưởng niệm Jose Marti ở Havana vào 28 và 29/11. Một cuộc tuần hành quy mô lớn cũng sẽ được tổ chức tại Quảng trường Cách mạng ở thủ đô vào 29/11. Trong khi đó, các quan chức nước ngoài sẽ tham dự lễ tưởng niệm diễn ra ở Quảng trường Cách mạng vào tối 29/11 tới.

    "Trong suốt thời gian để tang, mọi sự kiện và hoạt động công cộng sẽ bị tạm dừng, các toà nhà công và cơ sở quân sự trên toàn quốc sẽ treo cờ rũ, và các đài truyền hình, phát thanh sẽ phát các chương trình thông tin, lịch sử và mang tính yêu nước", thông báo của chính phủ Cuba cho biết.

    Triều Tiên và Cu ba thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1960, hiên nay, Triều Tiên vẫn duy trì một đại sứ quán tại Havana. Caba là đồng minh lớn nhất của Triều Tiên. Báo chí Triều Tiên mô tả Cuba là người đống chí của chủ nghĩa xã hội.

    Năm 2013, một chiếc tàu của Triều Tiên đi qua kênh đào Panama được phát hiện chở vũ khí từ Cuba, được cho là vũ khí này được sửa chữa tại Triều Tiên và trả về Cuba. Tháng Một năm 2016, Triều Tiên và Cuba thiết lập một hệ thống trao đổi thương mại. Cũng trong năm 2016, Đảng Công Đoàn của Triều Tiên và Đảng Nhân dân Cuba đã gặp gỡ để tăng cường sự vững chắc trong mối quan hệ của 2 bên.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được dịch từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ có tính tham khảo

    Link nguồn: http://www.havanatimes.org

    Lê Huyền(tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/trieu-tien-tuyen-bo-quoc-tang-3-ngay-tuong-nho-fidel-castro-a171928.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan