Tờ VnExpress dẫn nguồn hãng Paper, cho biết chính quyền địa phương ở một số vùng nông thôn tỉnh Quảng Đông, phía nam Trung Quốc, và tỉnh Thiểm Tây, phía tây bắc, đã công bố mức tiền khích lệ từ 600-1.000 tệ (khoảng 84-140 USD) cho những người làm nghề mai mối hôn nhân.
Điều kiện đặt ra là họ giới thiệu phụ nữ tìm hiểu nam giới trên 30 tuổi trong làng và các cặp đôi phải kết hôn.
Phần lớn chương trình khuyến khích kết hôn khởi động vào tháng một và tháng hai. Hội đồng thôn Hướng Gia Trang, thuộc tỉnh Thiểm Tây, cam kết từ ngày 1/1 thưởng khoảng 140 USD cho người mai mối thành công trong thôn. Thôn có khoảng 270 hộ gia đình và hơn 40 nam giới trong độ tuổi 25-40 chưa kết hôn.
Tổng cục Thống kê Quốc gia (NBS) của Trung Quốc ghi nhận tỷ lệ mất cân bằng giới trong dân số nông thôn vào năm 2021 ở mức 108 nam với mỗi 100 nữ giới. Với tỷ lệ này, giới chức Trung Quốc ước tính khoảng 30 triệu nam giới trên toàn quốc đang sống độc thân, dẫn đến những lo ngại về tác động xã hội và phát triển kinh tế.
Quốc hội Trung Quốc và cơ quan tham vấn chính sách các cấp đã đề xuất một số biện pháp thúc đẩy kết hôn ở các vùng nông thôn, trong đó có khích lệ hiện kim. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng tiền không phải giải pháp then chốt để giải quyết "cuộc khủng hoảng ế vợ" ở thôn quê.
Theo Southern Rural Daily, một đại diện làng Lingtou (thuộc thành phố Vũ Xuyên) cho biết: “Phần thưởng dành cho bất kỳ ai, kể cả người mai mối toàn thời gian và các nền tảng hẹn hò”.
Nguồn tin cũng cho biết, hiện ngôi làng có khoảng 2.000 công dân thường trú, trong đó có nhiều đàn ông trên 30 tuổi độc thân. Số đám cưới tại làng cũng giảm mạnh, chỉ còn khoảng 10 đám vào năm ngoái.
Nguyễn Linh(T/h)