+Aa-
    Zalo

    Va chạm với xe bồn, 2 vợ chồng thương vong

    (ĐS&PL) - Đến điểm mở dải phân cách, xe bồn quay đầu chuyển hướng đã va chạm với xe máy đi cùng chiều, trên xe có một cặp vợ chồng, khiến người vợ tử vong tại chỗ.

    Sáng 28/6 báo Lao động đưa tin, tối 27/6, trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận đã xảy ra vụ tai nạn khiến 1 người tử vong. 

    Nguồn tin cho hay, vụ tai nạn xảy ra tại km1716+900m Quốc lộ 1, đoạn qua thôn Dân Bình, xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận. Thời điểm trên, xe bồn trộn bêtông mang BKS 86C-121.32 do tài xế T.V.D (sinh năm 1984, ngụ TP. Phan Thiết) điều khiển lưu thông hướng Đồng Nai đi Phan Thiết.

    img9786
    Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Lao động

    Khi di chuyển đến địa điểm trên là điểm mở dải phân cách cứng giữa đường và xe bồn quay đầu chuyển hướng thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 86B4-581.53 do ông N.V.T (sinh năm 1959) điều khiển chở theo người vợ là bà N.T.D (sinh năm 1964, cùng trú xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam) đang đi cùng chiều.

    Va chạm làm xe bồn cán qua người bà D. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam đã đến khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ tai nạn và trưng cầu khám nghiệm tử thi.

    Trước đó, cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận cũng đã thông tin về vụ tai nạn xe khách lao xuống vực đèo Đại Ninh nối Bình Thuận - Lâm Đồng.

    Cụ thể vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16h ngày 27/6, xe khách BKS 51B-245.36 do lái xe Hoàng Văn Phụng (59 tuổi) chạy trên QL28B theo hướng Đức Trọng (Lâm Đồng) đi huyện Bắc Bình (Bình Thuận), lúc này trên xe có 25 hành khách. Khi đến đèo Đại Ninh, bất ngờ xe mất lái đâm vào taluy, lao xuống triền dốc cách mặt đường khoảng 20m.

    Tối 27/6, ông Huỳnh Ngọc Thanh, Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Bình Thuận thông tin trên trang An toàn giao thông, cơ quan chức năng đã giải tỏa xong hiện trường xe khách đâm gãy taluy lao xuống vực khi đang đổ dốc đèo Đại Ninh.

    Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, việc điều tiết lưu thông các phương tiện cũng không bị ảnh hưởng.

    Được biết, đèo Đại Ninh thuộc tuyến QL28B là tuyến đường nối huyện Lâm Đồng với Bình Thuận có nhiều đoạn quanh co, nguy hiểm. Tuyến đèo này hay xảy ra sụt lún và sạt lở sau những đợt mưa lớn.

    Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

    Bảo An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/va-cham-voi-xe-bon-2-vo-chong-thuong-vong-a580834.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan