+Aa-
    Zalo

    Va chạm xe máy, 1 người chết, 1 phụ nữ mang bầu 8 tháng nhập viện

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Một vụ tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra tại Đã Nẵng khiến 1 người chết và một thai phụ (đang mang bầu 8 tháng) phải nhập viện khẩn cấp.

    (ĐSPL) – Một vụ tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra tại Đã Nẵng khiến 1 người chết và một thai phụ (đang mang bầu 8 tháng) phải nhập viện khẩn cấp.

    Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh Thanh niên).

    Vụ tai nạn xảy ra vào tối ngày 4/11, trên đường Nguyễn Tất Thành (quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng).
    Theo tin tức từ đội CSGT Công an quận Thanh Khê, vào thời điểm trên ông Nguyễn Văn Kính (SN 1965, ngụ phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) điều khiển xe máy BKS 43H1 – 6113 lưu thông trên đường Nguyễn Tất Thành, hướng từ quận Thanh Khê về quận Liên Chiểu.
    Cùng lúc đó, chị Cao Thị Thanh L. (SN 1992, ngụ phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) điều khiển xe máy mang BKS 43SA – 2800 từ trên lề xuống đường.
    Do không làm chủ được tốc độ nên ông Kính đã tông vào đuôi xe của chị L.
    Sau khi va chạm, cả người và xe của ông Kính ngã xuống đường, ông Kính đập đầu xuống đường và tử vong trên đường cấp cứu do bị chấn thương sọ não, còn chị L. (đang mang thai 8 tháng) được người dân đưa vào Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cấp cứu.
    Liên tiếp trong thời gian qua, đã xảy ra hàng loạt vụ tai nạn thương tâm mà nạn nhân là những phụ nữ mang bầu.
    Mới đây nhất, ngày 25/10, thai phụ  Nguyễn Thị Kim N. (SN 1987, ngụ khóm Trung A, phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên, An Giang) được chồng chở xe máy đến bệnh viện sinh con thì bị xe trộn bê tông chạy cùng chiều tông phải, khiến chị N. tử vong còn bé sơ sinh bị văng ra khỏi bụng mẹ và bị đứt lìa một chân, nhập viện trong tình trạng sức khỏe khó tiên lượng.
    Hiện, tình hình cháu bé đã qua giai đoạn nguy kịch, ngày 2/11, bé bắt đầu có biểu hiện đòi bú sữa và tới sáng ngày 3/11, bé đã không còn phải nuôi ăn qua ống xông dạ dày, bé có thể tự ăn được sữa. Mỗi lần bé ăn được từ 50 - 60cc sữa và không bị nôn trớ.
    Một vụ tai nạn thương tâm khác cũng xảy ra với thai phụ Lê Thị Khánh N. (SN 1991, trú phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) vào ngày 4/10. Chị N. bị xe ô tô tông và kéo lê 30m.
    Vụ tai nạn khiến chị N phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch, còn thai nhi trong bụng đã mất.
    Trước đó không lâu, sáng 20/9, tại  Km 77 QL 18A, đoạn giao cắt QL 10, P. Cầu Thịnh, Uông Bí (Quảng Ninh) đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe ô tô rơ móc BKS 98C - 05839 đi hướng Đông Triều về Hải Phòng với xe máy BKS 34M1- 00357 đi cùng chiều.
    Người điều khiển xe máy là anh Trịnh Bá Tĩnh, sinh 1987 trú tại Hiệp Cát, Nam Sách, Hải Dương bị thương nặng. Chị Đặng Thùy L, sinh 1990, cùng địa chỉ, đang mang bầu tháng thứ 8 bị bánh xe container chèn qua người, cháu bé văng khỏi bụng mẹ. Chị L và cháu bé tử vong tại chỗ.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/va-cham-xe-may-1-nguoi-chet-1-phu-nu-mang-bau-8-thang-nhap-vien-a67539.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan