+Aa-
    Zalo

    Vì sao 15 biệt thự xây trái phép ở Nha Trang vẫn chưa bị cưỡng chế?

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Vi phạm gần 2 năm nay nhưng 15 biệt thự xây dựng trái phép tại dự án khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang (gọi tắt là dự án Ocean View) vẫn chưa được xử lý.

    Vi phạm gần 2 năm nay nhưng 15 biệt thự xây dựng trái phép tại dự án khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang (gọi tắt là dự án Ocean View) vẫn chưa được xử lý.

    Pháp luật TP.HCM đưa tin, ngày 22/7, tại kỳ họp của HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI, đại biểu Đoàn Minh Long chất vấn người đứng đầu sở Xây dựng về việc chậm xử lý nhiều căn biệt thự xây sai phép, vượt tầng tại dự án khu đô thị cao cấp Ocean View.

    Năm 2009, dự án này được UBND tỉnh cấp phép cho công ty TNHH Thương mại, dịch vụ Thiên Nhân 2 xây dựng 69 căn biệt thự trên diện tích hơn 7,2 hecta, tại phường Vĩnh Trường, TP.Nha Trang. Theo quyết định điều chỉnh, bổ sung năm 2011, các biệt thự được phép cao từ một đến ba tầng.

    Theo đại biểu Long, nhiều lần ông cùng đoàn giám sát HĐND đi kiểm tra dự án, phát hiện 22 biệt thự vi phạm về quy hoạch xây dựng. Năm 2019, UBND tỉnh ra quyết định xử phạt hành chính, buộc chủ đầu tư tháo dỡ phần sai phạm. Tuy nhiên, đến nay, các biệt thự vi phạm không bị xử lý mà vẫn hoàn thiện, đưa vào hoạt động.

    "Tại sao các biệt thự vẫn tiếp tục hoàn thiện, liệu có thế lực nào khác chống lưng, hay bật đèn xanh để họ thực hiện trái quy định", ông Long hoài nghi. Nhiều đại biểu khác cũng đồng quan điểm, yêu cầu sở Xây dựng phải giải thích rõ.

    Biệt thự xây sai quy hoạch trong dự án ở Nha Trang, hồi cuối tháng 6. (Ảnh: VNE)

    Trả lời các câu hỏi trên, ông Lê Văn Dẽ, Giám đốc sở Xây dựng Khánh Hòa, khẳng định sở không hề tham mưu UBND tỉnh xử phạt rồi cho tồn tại đối với 15 công trình trái phép.

    “Quan điểm của sở là đã sai phạm thì phải bị xử lý, tháo dỡ, không thể chỉ xử phạt rồi cho tồn tại. Làm như vậy thì còn gì kỷ cương, sẽ tạo tiền lệ xấu. Việc chậm xử lý có trách nhiệm của Sở Xây dựng, chúng tôi nhận thiếu sót” - ông Dẽ nói.

    Giám đốc sở Xây dựng lý giải nguyên nhân chậm cưỡng chế là do các chủ biệt thự không hợp tác, không cung cấp hồ sơ thiết kế để xây dựng phương án tháo dỡ.

    Mặt khác, dịch COVID-19 cũng ảnh hưởng đến tiến độ xử lý. Hồi cuối tháng 3/2020, Sở đã trình UBND tỉnh phương án tháo dỡ đối với 15 biệt thự trái phép.

    “Tôi khẳng định là không có thế lực nào chống lưng cho các sai phạm, cũng không ai bật đèn xanh cho các công trình vi phạm ấy thi công hoàn thiện cả” - giám đốc sở Xây dựng trần tình.

    VnExpress thông tin thêm, ông Lê Hữu Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh - người trực tiếp kiểm tra và ký quyết định xử lý các sai phạm tại dự án cho biết, do ảnh hưởng Covid-19 khiến việc xử lý chậm, đây là nguyên nhân khách quan. Ngoài ra, theo phương án "cắt ngọn" các biệt thự, tỉnh phải ứng trước ngân sách 30 tỷ đồng để thực hiện.

    Mới đây, UBND tỉnh đưa ra thêm phương án xử phạt rồi cho các biệt thự tồn tại. Việc xử phạt vi phạm của 15 biệt thự này dự kiến thu về khoảng 65 tỷ đồng, nộp vào ngân sách. UBND tỉnh đã báo cáo, trình Thường trực Tỉnh ủy - Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến.

    Liên quan tới dự án này, sau hai năm trốn truy nã sau khi lừa nhiều người mua bất động sản, ông Nguyễn Việt Hùng, 46 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại, dịch vụ Thiên Nhân 2 (chủ đầu tư), ra đầu thú hồi tháng 8/2019.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vi-sao-15-biet-thu-xay-trai-phep-o-nha-trang-van-chua-bi-cuong-che-a331811.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan