+Aa-
    Zalo

    Vì sao bão số 4 liên tục thay đổi hướng đi?

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Ông Lê Thanh Hải, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn cho hay, hướng di chuyển của cơn bão số 4 bất thường có rất nhiều lý do.

    Ông Lê Thanh Hải, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn cho hay, hướng di chuyển của cơn bão số 4 bất thường có rất nhiều lý do.

    Trao đổi trên báo chí, ông Lê Thanh Hải, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn cho hay, từ một vùng áp thấp xuất hiện vào tuần trước, bão số 4 được hình thành ngay trong Biển Đông ngày 13/8. Ban đầu, vùng áp thấp đi qua vùng biển phía đông quần đảo Hoàng Sa, di chuyển lên phía đông đảo Hải Nam (Trung Quốc) rồi mạnh dần lên thành áp thấp nhiệt đới.

    Cơn bão sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng tây bắc. Chiều và đêm nay, bão số 4 vượt qua bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Khoảng đêm nay rạng sáng mai (16/8), cơn bão này khả năng đi vào vịnh Bắc Bộ.

    Chùm ảnh đường đi và vị trí cơn bão

    Điều đáng lo ngại bão số 4 sẽ mang theo một lượng mưa khá lớn. Từ đêm nay đến hết 17/8, Bắc Bộ sẽ có mưa to, lượng mưa phổ biến 300-400 mm, cá biệt có nơi 500-600 mm trong hai ngày. Tháng 6, 7 vừa qua, Bắc Bộ đã hứng chịu đợt mưa rất lớn, một số điểm gấp 200-400%. Các hồ chứa, bề mặt, ngọn núi đã tích nhiều nước, do vậy nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng khá cao. Đặc biệt, các vùng đô thị có thể bị ngập.

    Lý giải nguyên nhân bão số 4 có hướng di chuyển bất thường, ông Hải phân tích: “Hướng di chuyển của cơn bão số 4 bất thường có rất nhiều lý do. Hầu hết các cơn bão hình thành trong dải hội tụ nhiệt đới.

    Hai hình thái trong dải hội tụ nhiệt đới, trên là cao cận nhiệt đới, dưới là gió mùa Tây Nam. Dải hội tụ nhiệt đới là nơi cao cận nhiệt đới tạo thành gió Tín Phong. Gió Tín phong hoạt động mạnh thì đẩy bão về phía Nam.

    Hầu hết những năm nào mà cao cận nhiệt đới hoạt động yếu hoặc không có, thì các cơn bão lại bị gió mùa Tây Nam đẩy lên trôi dạt lên trên phía Bắc. Cơn bão số 4 lần này chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh. Ngoài ra, cơn bão ảnh hưởng đến Thượng Hải (Trung Quốc) vừa rồi chính là một phần nguyên nhân gây ra hướng bất thường của áp thấp nhiệt đới lần này".

    Cũng theo ông Hải, cơn bão số 4 nhiều khả năng ảnh hưởng trực tiếp tới các tỉnh thuộc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

    Khi đi vào vịnh Bắc Bộ, bão có thể suy yếu thành áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7. Tuy nhiên, không thể loại trừ khả năng bão vẫn giữ nguyên cấp độ 8-9, như vậy sẽ càng nguy hiểm khi vào ven bờ.

    Vẫn còn khá sớm để đưa ra nhận định chính xác. Khu vực ảnh hưởng trực tiếp có thể từ nam đồng bằng Bắc Bộ đến Thanh Hoá, Nghệ An. Chúng tôi đang theo dõi rất chặt chẽ để đưa ra dự báo sát cụ thể.

    Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ đêm qua (14/8), bão số 4 bắt đầu đổi hướng di chuyển về phía Tây.

    Hồi 7h ngày 15/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 112,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cách các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An khoảng 500-600km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100km tính từ tâm bão.

    Dự báo trong 24h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 07 giờ ngày 16/8, vị trí tâm bão ở khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông vịnh Bắc Bộ, cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An khoảng 270-350km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/h), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 110km tính từ tâm bão.

    Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6; phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 11. Biển động mạnh. Từ sáng sớm mai (16/8), ở phía Đông Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11. Biển động rất mạnh.

    Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24h tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): Phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 108,0 độ Kinh Đông.

    Trong 24 đến 48h tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 7h ngày 17/8, vị trí tâm bão ở khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 106,0 độ Kinh Đông, trên bờ biển các tỉnh từ Hải Phòng đến Nghệ An. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100km tính từ tâm bão.

    Trong 48 đến 72h tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền các tỉnh từ Hải Phòng đến Nghệ An và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/h).

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vi-sao-bao-so-4-lien-tuc-thay-doi-huong-di-a240271.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan