Bà "trùm" huy động con cháu đến đập phá, cưỡng đoạt tài sản của con nợ


Chủ nhật, 26/06/2016 | 12:13


(ĐSPL) - Sau nhiều lần đòi tiền nợ không thành, Châu đã huy động con cháu đến đập phá, cưỡng đoạt tài sản của con nợ.

(ĐSPL) - Sau nhiều lần đòi tiền nợ không thành, Châu đã huy động con cháu đến đập phá, cưỡng đoạt tài sản của con nợ.

Mới đây, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hới, Quảng Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Ngọc Châu (39 tuổi, thôn Mỹ Cảnh, xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới), đồng thời bắt tạm giam đối với Phạm Hoàng Long (19 tuổi) và Trần Đình Chiến (25 tuổi), trú tổ dân phố 11, phường Bắc Nghĩa, TP Hới về hành vi cưỡng đoạt tài sản - tin tức đăng tải trên báo Công an nhân dân.

Các đối tượng Phạm Thị Ngọc Châu và Phạm Hoàng Long, Trần Đình Chiến - Ảnh: báo CAND

Theo báo Dân trí, năm 2014, chị Nguyễn Thị Anh (38 tuổi, trú ở phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới) dùng 2 thẻ đỏ để thế chấp vay mượn của Châu 840 triệu đồng.

Sau nhiều lần đòi tiền nợ không thành, vào lúc khoảng 17h30 ngày 18/6, biết chị Anh đang ở nhà mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Chúng (trú tại xã Nghĩa Ninh, Thành phố Đồng Hới), Châu đã tìm đến tiếp tục yêu cầu chị Anh trả nợ. Hai bên lời qua tiếng lại, trong lúc cãi vã Châu đã dùng nạng gỗ ném chị Anh rồi đập vỡ bình hoa đe dọa. Chị Anh hoảng sợ bỏ trốn vào phòng ngủ của bà Chúng khóa chặt cửa.

Phạm Thị Ngọc Châu tiếp tục lấy 1 chiếc thớt gỗ và 1 con dao của bà Chúng tới đập phá ổ cửa phòng nơi chị Anh đang trốn nhưng không thành. Lập tức, Châu rút điện thoại gọi cho con trai là Phạm Hoàng Long và Trần Đình Chiến (cháu của Châu) đến nhà bà Chúng để lấy tài sản siết nợ.

Mặc dù nhiều người can ngăn, nhưng Châu, Long và Chiến vẫn quyết tâm lấy của bà Chúng 1 xe máy nhãn hiệu YAMAHA, 1 tủ lạnh nhãn hiệu HITACHI, 1 máy giặt SAMSUNG WOBBLE 30, 1 máy lọc nước hiệu ELKEN và 1 quạt phun sương.

Sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an TP Đồng Hới đã lập tức vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

HẠNH VŨ (Tổng hợp)
Nguồn: nguoiduatin

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ba-trum-huy-dong-con-chau-den-dap-pha-cuong-doat-tai-san-cua-con-no-a136939.html