+Aa-
    Zalo

    Vụ 2 học sinh đuối nước ở Phú Thọ: Nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, học rất giỏi

    (ĐS&PL) - Em D. -học sinh vừa bị đuối nước ở Phú Thọ có hoàn cảnh rất khó khăn, nhưng lại học rất giỏi và ngoan ngoãn.

    Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm, khiến 2 học sinh tử vong.

    Danh tính 2 học sinh bị đuối nước ở Phú Thọ được xác định là em Chu Công A. và Nguyễn Khánh D. (cả 2 đều là học sinh lớp 8A2, Trường THCS Văn Lang, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ).

    Theo báo Đại Đoàn Kết, ông Lê Trung Thành, Chủ tịch UBND xã Văn Lang cho biết, 2 em học sinh bị đuối nước vào chiều 25/3, tại khu 1, xã Bằng Giã, huyện Hạ Hòa.

    vu 2 hoc sinh duoi nuoc o phu tho nan nhan co hoan canh kho khan hoc rat gioi
    Khu vực xảy ra vụ đuối nước. Ảnh: Đại Đoàn Kết

    Ông Thành cho biết, cháu D. hiện đang làm lớp trưởng lớp 8A2, Trường THCS Văn Lang, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ ly hôn, D. ở với bố. Dù gia đình hoàn cảnh khó khăn nhưng cháu D. học rất giỏi và ngoan ngoãn. Trong khi đó, gia đình cháu A. có điều kiện kinh tế tốt hơn do mẹ đi nước ngoài nhiều năm.

    Hiện thi thể 2 em học sinh đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

    Trước đó, báo VTC News đưa tin, vào chiều 25/3, một nhóm học sinh Trường THCS Văn Lang (huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ), gồm 7 em đi tắm sông ở khu 1, xã Bằng Giã. Tromng lúc tắm, các em xảy ra đuối nước.

    Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã cùng với người dân đến hiện trường để cứu hộ, cứu nạn. 5 em học sinh trong số này an toàn, còn lại 2 em bị nước cuốn trôi. Đến chiều tối cùng ngày, lực lượng chức năng tìm được thi thể 2 em gặp nạn.

    Hoàng Yên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-2-hoc-sinh-duoi-nuoc-o-phu-tho-nan-nhan-co-hoan-canh-kho-khan-hoc-rat-gioi-a615912.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan