+Aa-
    Zalo

    Vụ cháy lớn tại Vườn quốc gia Hoàng Liên: Xác định nguyên nhân ban đầu

    (ĐS&PL) - Cập nhật thông tin về tình hình chữa cháy rừng tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên, được biết đã qua 1 ngày nhưng vẫn chưa thể khống chế được ngọn lửa và chưa đánh giá được mức độ thiệt hại do vụ hỏa hoạn gây ra. Giám đốc Vườn quốc gia Hoàng Liên đã có một số trao đổi thông tin về vụ cháy rừng.

    Liên quan đến vụ cháy rừng tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên (thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai), cập nhật thông tin trên báo Lào Cai, đến 12h ngày 20/2, lực lượng tham gia chữa cháy đã được huy động với khoảng 840 người, trong đó có 640 người tham gia chữa cháy trực tiếp. Qua thống kê sơ bộ, diện tích đám cháy khoảng 25 ha (rừng nghèo, cỏ tranh, lau lách và thảm thực bì); hiện chưa đánh giá được mức độ thiệt hại và chính xác nguyên nhân gây ra cháy.

    Tại Sở Chỉ huy lâm thời, UBND thị xã Sa Pa đang phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Vườn Quốc gia Hoàng Liên tiếp tục chỉ đạo các xã, phường huy động lực lượng dân quân tự vệ, tổ bảo vệ rừng và lực lượng liên quan phối hợp Vườn Quốc gia Hoàng Liên, Hạt Kiểm lâm Hoàng Liên, Ban Chỉ huy quân sự thị xã, Công an thị xã khẩn trương tiếp cận và khống chế các điểm cháy.

    vu chay lon tai vuon quoc gia hoang lien xac dinh nguyen nhan ban dau2
    Lực lượng được huy động để tham gia dập lửa đã lên đến hơn 600 người. Ảnh: Báo Lào Cai

    Chỉ đạo UBND xã Tả Van phối hợp với Vườn Quốc gia Hoàng Liên, phường Hàm Rồng, Ô Quý Hồ, Ban Quản lý chợ Sa Pa, Hội Nông dân thị xã và các đơn vị khác đảm bảo công tác hậu cần. Tại thời điểm báo cáo đã chuẩn bị khoảng 840 suất ăn và nước uống, trang thiết bị (bao gồm lực lượng chỉ huy, lực lượng chữa cháy và các thành phần khác tham gia hỗ trợ…); chuẩn bị các điều kiện dự phòng công tác hậu cần đảm bảo sẵn sàng lực lượng thay thế, bổ sung tham gia chữa cháy.

    Thông tin về vụ cháy trên báo Tiền phong, ông Nguyễn Hữu Hạnh - Giám đốc Vườn quốc gia Hoàng Liên cho biết, vụ cháy rừng đang xảy ra tại Tiểu khu 286, khu vực Nà Háng, thôn Séo Mý Tỷ, xã Tả Van có nguy cơ tác động đến hệ sinh thái rất rõ ràng.

    "Nguy cơ tác động rất rõ ràng, phải mất thời gian rất dài mới phục hồi được hệ sinh thái rừng tự nhiên. Tuy nhiên, khu vực xảy ra cháy là các vách đá, khoanh nuôi, tự tái sinh với cây cỏ tế là chủ yếu, không có các cây gỗ lớn", ông Nguyễn Hữu Hạnh thông tin.

    vu chay lon tai vuon quoc gia hoang lien xac dinh nguyen nhan ban dau3
    Các lực lượng tham gia chữa cháy rừng. Ảnh: VTC News.

    Đối với dịch vụ du lịch tại vườn quốc gia Hoàng Liên, ông Nguyễn Hữu Hạnh cho biết, vụ cháy không gây ảnh hưởng do các khu vực quy hoạch du lịch chủ yếu ở một số điểm rừng già hay vị trí có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ.

    Bên cạnh đó, theo giám đốc vườn quốc gia Hoàng Liên, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định do hoạt động sản xuất của người dân. Được biết, trong vườn quốc gia Hoàng Liên vẫn có đồng bào các thôn, bản sinh sống.

    Đối với việc triển khai bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, lãnh đạo Vườn quốc gia Hoàng Liên cho biết, các biện pháp đã được triển khai bài bản từ trước đến nay với các văn bản ban hành từ Trung ương đến tỉnh và địa phương.

    Qua vụ việc, công tác phòng cháy chữa cháy rừng cần được tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa đến đồng bào dân tộc.

    Như đã đưa tin trước đó về vụ hỏa hoạn, vào lúc 13h40 ngày 19/2, lực lượng tuần rừng của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Hoàng Liên (thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai) phát hiện đám cháy đồi cỏ và rừng trồng tại Tiểu khu 286, khu vực Nà Háng (cách Trạm Kiểm lâm Séo Mý Tỷ khoảng 5km), thuộc thôn Séo Mý Tỷ, xã Tả Van, thị xã Sa Pa.

    Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về việc phát hiện đám cháy, cán bộ Trạm Kiểm lâm khu vực Séo Mý Tỷ đã thông tin với UBND xã Tả Van huy động lực lượng dân quân, tổ bảo vệ rừng thôn Séo Mý Tỷ tiếp cận đám cháy để dập lửa. Điểm cháy nằm ở độ cao khoảng 1.900m so với mực nước biển, lớp thực bì dày, gió thổi mạnh và đổi hướng liên tục khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn, nên đám cháy đã lan rộng.

    Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản khẩn gửi Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đề nghị chỉ đạo các lực lượng chức năng, UBND thị xã Sa Pa huy động lực lượng khẩn trương khống chế, dập tắt các điểm cháy rừng trên địa bàn thị xã Sa Pa. 

    Theo nội dung chỉ đạo, để chủ động triển khai các biện pháp bảo vệ rừng, xử lý dứt điểm vụ cháy rừng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo các lực lượng chức năng, UBND thị xã Sa Pa huy động lực lượng, khẩn trương khống chế, dập tắt các điểm cháy rừng trên địa bàn, không để cháy lan đến các khu vực khác, gây thiệt hại đến tài nguyên rừng.

    Bên cạnh đó, tỉnh cần có biện pháp đảm bảo tuyệt đối an toàn tài sản và tính mạng của Nhân dân trên địa bàn và lực lượng tham gia chữa cháy rừng.

    Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND tỉnh Lào Cai tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; tổ chức thực hiện triển khai Chỉ thị số 03 của Thủ tướng về tổ chức "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng.

    Bảo An(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-chay-lon-tai-vuon-quoc-gia-hoang-lien-xac-dinh-nguyen-nhan-ban-dau-a611232.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan