+Aa-
    Zalo

    Vụ hàng trăm học viên cai nghiện phá cửa trốn trại: Truy tố 49 đối tượng cầm đầu

    • DSPL

    (ĐS&PL) - 49 học viên cầm đầu gây ra 3 vụ gây rối tại cơ sở cai nghiện Đồng Nai đã bị VKSND huyện Xuân Lộc truy tố về tội Gây rối trật tự công cộng.

    49 học viên cầm đầu gây ra 3 vụ gây rối tại cơ sở cai nghiện Đồng Nai đã bị VKSND huyện Xuân Lộc truy tố về tội Gây rối trật tự công cộng.

    Liên quan đến vụ hàng trăm học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy đóng tại xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc đập phá cơ sở để bỏ trốn và gây rối, tin tức đăng tải trên báo Dân Trí cho hay, ngày 7/3, Viện KSND huyện Xuân Lộc cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố 49 bị can liên quan đến 3 vụ gây rối tại cơ sở cai nghiện ma túy Đồng Nai vào tháng 10 và 11/2016 về tội Gây rối trật tự công cộng.

    Theo kết quả điều tra, trong 2 ngày 6 và 7/11/2016, một số học viên quá khích tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh đã cầm đầu, lôi kéo hàng trăm học viên khác tham gia đập phá, gây rối và tìm cách trốn khỏi cơ sở cai nghiện. Cơ quan công an xác định có 49 đối tượng cầm đầu gây rối nên đã khởi tố để điều tra.

    Cụ thể, trong vụ gây rối xảy ra ngày 6/11/2016, cơ quan công an xác định 3 đối tượng: Nguyễn Minh Phước (23 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai), Trần Ngọc Dũng (26 tuổi) và Lê Huy Hoàng (34 tuổi), đều ngụ huyện Trảng Bom, là những đối tượng cầm đầu.

    Theo đó khoảng 7h30 cùng ngày, Dũng (ở phòng số 2, khu A1) đã có hành vi la hét, yêu cầu nhân viên cơ sở cai nghiện cho ra sân tắm nắng. Không được đáp ứng, Dũng đã phá cửa phòng để ra ngoài sau đó leo rào qua khu D để lôi kéo Hoàng và Phước cùng nhau gây rối.

    Các học viên bị bắt quay lại trung tâm - Ảnh: báo Đồng Nai

    Vừa lúc này, thấy học viên mang cơm đến, Dũng lấy nồi cơm ném ra sân, Hoàng lấy bình gas mini đốt cho phát nổ. Sau đó, cả 3 leo lên mái nhà hò hét, kích động các học viên khác phá cửa bỏ trốn. Hậu quả, các khu E và D bị đập phá hư hỏng nhiều tài sản.

    Đối với vụ việc xảy ra ngày 7/11/2016, vào khoảng 10h, sau một lúc tụ tập tại các khu nhà ở bên trong khuôn viên cơ sở, hàng trăm học viên đã la hét, kéo nhau tuần hành ra cổng đòi thoát ra ngoài. Nhận được thông tin, bảo vệ cơ sở cai nghiện và cảnh sát cơ động đã đến ngăn chặn số học viên này. Nhiều đối tượng quá khích đã dùng các vật dụng sinh hoạt ném vào lực lượng làm nhiệm vụ để gây sức ép, nhưng lực lượng công an đã kịp thời khống chế, không cho các học viên tràn ra ngoài.

    Theo báo Đồng Nai, trước đó vào ngày 23/10/2016 hơn 560 học viên cũng đã đập phá, trốn khỏi cơ sở.

    Trong vụ này, Công an huyện Xuân Lộc xác định Võ Đình Huân (31 tuổi, ngụ TX.Long Khánh) là kẻ cầm đầu, lôi kéo các đối tượng khác gây rối trật tự công cộng.

    Cụ thể, khoảng 20h ngày 23/10/2016, anh Dương Văn Đông (cán bộ y tế của cơ sở cai nghiện) đến khu E cấp thuốc cho học viên thì Trần Ngọc Dũng và Võ Đình Huân yêu cầu được cấp thuốc Sedusen (thuốc cắt cơn nghiện).

    Do cả 2 đã hết thời hạn dùng thuốc cắt cơn (15 ngày) nên không được anh Đông đáp ứng. Lúc này, Huân đập bể bóng đèn và khống chế, buộc học viên trong phòng đập phá cửa để ra ngoài. Khi đã kêu gọi hàng trăm học viên tại các khu khác đập phá và bỏ trốn, Huân còn lấy xe máy của anh Phạm Sỹ Giới (nhân viên cơ sở cai nghiện) chở một số đối tượng khác bỏ trốn.

    Cơ quan điều tra xác định, trước khi bỏ trốn, các đối tượng đã đập phá nhiều đồ đạc, như: cửa kính, bàn ghế, tủ, một số thiết bị y tế… tại hơn 30 căn phòng trong cơ sở cai nghiện, gây thiệt hại hàng chục triệu đồng. Trong số này, Huân chủ động gây rối và lôi kéo các học viên khác cùng tham gia.

    Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Xuân Lộc cho biết trong vụ án này, 3 vụ gây rối xảy ra vào các thời điểm khác nhau nhưng cùng một thủ đoạn, do một nhóm đối tượng cầm đầu nên cơ quan điều tra đã gộp chung vào một vụ án để xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng.

    Điều 245. Tội Gây rối trật tự công cộng (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

    1. Người nào gây rối trật tự công cộng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ một triệu đồng đến mười triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

    A) Có dùng vũ khí hoặc có hành vi phá phách;

    B) Có tổ chức;

    C) Gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng;

    D) Xúi giục người khác gây rối;

    Đ) Hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng;

    E) Tái phạm nguy hiểm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

     (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-hang-tram-hoc-vien-cai-nghien-pha-cua-tron-trai-truy-to-49-doi-tuong-cam-dau-a183135.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan