+Aa-
    Zalo

    Vụ nữ sinh bị bạn học lột đồ, đánh nhập viện: Vì sao gia đình nạn nhân bất ngờ thay đổi quan điểm?

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Liên quan vụ nữ sinh lớp 9 ở Hưng Yên bị bạn lột đồ, ban đầu chú ruột nạn nhân đồng ý lời xin lỗi nhưng khi clip bị phát tán, gia đình đã đề nghị công an làm rõ.

    Liên quan vụ nữ sinh lớp 9 ở Hưng Yên bị bạn lột đồ, đánh nhập viện, ban đầu chú ruột nạn nhân đồng ý lời xin lỗi của nhóm nữ sinh nhưng sau khi clip bị phát tán, gia đình đã thay đổi quan điểm và đề nghị công an làm rõ.

    Ngày 30/3, trao đổi với PV Báo Người Đưa Tin, ông Đào Văn Duyến – Trưởng Công an xã Phù Ủng (huyện Ân Thi, Hưng Yên) cho biết, ban Công an xã đã báo cáo vụ việc đến Công an huyện Ân Thi vì tính chất sự việc phức tạp, vượt quá thẩm quyền.

    “Vừa qua, ban Công an xã có nhận được đơn trình báo của gia đình em N.T.H.Y. (SN 2004, trú tại xã Phù Ủng, hiện đang là học sinh lớp 9 trường THCS Phù Ủng) về việc em này bị một nhóm bạn đánh hội đồng ngay trên lớp.

    Theo gia đình cung cấp, vào khoảng 17h30 ngày 22/3, sau giờ học, em Y. bị nhóm 5 nữ sinh cùng lớp lột quần áo và đánh em ngay tại bục giảng của lớp học. Sự việc xảy ra khi đã tan học.

    Nguyên nhân ban đầu chúng tôi nắm được là do mâu thuẫn tuổi học trò. Em Y. tính tình hiền lành, ít nói, gia đình nghèo và rất hoàn cảnh“, ông Duyến thông tin.

    5 nữ sinh đánh em Y. hiện đã bị hội đồng kỷ luật nhà trường tạm đình chỉ học để chờ kết quả xác minh, điều tra của các cơ quan chức năng.

    Nữ sinh lớp 9 bị bạn đánh hội đồng tại lớp - Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN (ảnh chụp qua clip).

    Cũng theo thông tin trên Báo Người Đưa Tin, ban đầu chú ruột của em Y. đồng ý lời xin lỗi của nhóm nữ sinh cùng các phụ huynh. Tuy nhiên, sau khi clip bị phát tán trên mạng, gia đình đã thay đổi quan điểm và đề nghị làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

    Liên quan đến vụ việc này, sáng 30/3, trao đổi trên tờ Zing.vn, ông Bùi Văn Linh - Phó vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ GD&ĐT - cho hay ngay sau khi nhận được thông tin, bộ đã yêu cầu Sở GD&ĐT Hưng Yên kiểm tra, xác minh và báo cáo cụ thể về Bộ GD&ĐT trước ngày 2/4; chỉ đạo làm rõ trách nhiệm liên quan; tổ chức thăm hỏi, động viên ổn định tinh thần của học sinh.

    Chính quyền địa phương cần phối hợp các cơ quan hỗ trợ nạn nhân; cùng cơ quan công an điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

    Đồng thời, các nhà trường cần tăng cường triển khai công tác tư vấn tâm lý học đường, công tác xã hội, nâng cao hiệu quả hoạt động Đoàn, Đội, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường trong việc xây dựng văn hóa học đường, trường học an toàn.

    Bộ GD&ĐT chỉ đạo địa phương thực hiện nghiêm túc Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; quyết định số 5886/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2017 về ban hành Chương trình hành động Phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên giai đoạn 2017-2021, Công văn số 5812/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 21/12/2019 về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phòng ngừa bạo lực học đường...

    Mục đích là không để các vụ việc đáng tiếc tương tự xảy ra trong thời gian tới.

    Theo Tuổi Trẻ Online, một clip ghi lại hình ảnh nữ sinh lớp 9 Trường THCS Phù Ủng, huyện Ân Thi, Hưng Yên bị 5 học sinh khác đánh dã man lan truyền trên mạng tối 29/3 gây bức xúc dư luận.

    Theo hình ảnh trong clip, nữ sinh này bị bạn lột hết quần áo, đạp đầu, giật tóc ngay tại lớp trước sự chứng kiến của các bạn học khác nhưng không ai can ngăn.

    Sự việc xảy ra vào ngày 22/3 nhưng một tuần sau mới bị lộ.

    Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Văn Phê - Giám đốc Sở GD-ĐT Hưng Yên, xác nhận sự việc trong clip xảy ra ở Trường THCS Phù Ủng. Phòng GD-ĐT Ân Thi, Sở GD-ĐT Hưng Yên và chính quyền đã biết và đang xử lý sự việc.

    Theo đó đã yêu cầu giải trình, kỷ luật học sinh đánh bạn, bồi thường cho em nữ sinh bị đánh…Nhưng việc xử lý này chưa thỏa đáng nên đang được tiếp tục xem xét.

    Được biết nữ sinh bị đánh sau đó đã nghỉ học và phải nhập viện vì hoảng loạn tinh thần.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-nu-sinh-bi-ban-hoc-lot-do-danh-nhap-vien-vi-sao-gia-dinh-nan-nhan-bat-ngo-thay-doi-quan-diem-a268890.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan