+Aa-
    Zalo

    Vụ sập mỏ than ở Hòa Bình: Gần 500 người vẫn đang nỗ lực tìm kiếm

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Theo lãnh đạo công an huyện Tân Lạc, lực lượng cứu hộ vẫn đang làm việc xuyên đêm để tìm kiếm hai nạn nhân mắc kẹt trong vụ sập mỏ than ở Hòa Bình.

    (ĐSPL) – Theo lãnh đạo công an huyện Tân Lạc, lực lượng cứu hộ vẫn đang làm việc xuyên đêm để tìm kiếm hai nạn nhân mắc kẹt trong vụ sập mỏ than ở Hòa Bình.
    [mecloud]Rj9eUW3YMq[/mecloud]
    Liên quan tới vụ tai nạn sập hầm lò khai thác than tại địa bàn xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc (Hòa Bình) khiến 1 người tử vong và 2 người mất tích, tính tới sáng 21/11, lực lượng cứu hộ vẫn đang bằng mọi nỗ lực tiếp cận 2 công nhân mất tích.

    Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tiếp cận vị trí của các nạn nhân.

    Trao đổi với PV báo Đời sống & Pháp luật, Đại tá Trần Mạnh Hải, Trưởng CA huyện Tân Lạc cho biết, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy 2 nạn nhân mắc kẹt trong vụ sập mỏ than ở Hòa Bình.
    Theo đại tá Hải, bước vào ngày tìm kiếm thứ 3, các lực lượng thuộc đội cứu hộ vẫn không quản ngày đêm tìm kiếm lật từng thớ đất, lật từng mảng đá để đến được vi trí hai công nhân mắc kẹt. Tuy nhiên, hai nạn nhân Bùi Văn T. (23 tuổi) và Bùi Văn Q. (23 tuổi, cùng ở xã Phú Lương, huyện Tân Lạc, Hòa Bình) vẫn chưa được tìm thấy.
    Đại tá Hà Tất Đạt, chỉ huy trưởng bộ tham mưu tỉnh Hòa Bình cho biết, đã huy động thêm 50 đồng chí dân quân tự vệ nâng tổng số dân quân tự vệ lên 150 đồng chí tham gia cứu hộ.
    Như vậy, kết hợp với các chiến sĩ quân đội, công an, con số tham gia cứu nạn trực tiếp đã lên tới gân 500 đồng chí.

    Sơ đồ vụ sập hầm lò (ảnh Tri thức trực tuyến)

    Đại tá Nguyễn Minh Khải, Trưởng phòng cứu hộ cứu nạn (Quân khu 3) cho biết, nơi công nhân làm việc cách cửa hầm khoảng 700 m, tuy cửa vào chiều cao chỉ khoảng 2 m và rộng 1,5 m nhưng càng vào sâu đường hầm càng nhỏ, ngoằn ngoèo nên rất khó để huy động  lực lượng cứu hộ vào hầm.
    Theo báo cáo của công ty cứu hộ mỏ Vina-Comin, sau khi phá được hòn đá to chặn đường vào vị trí hai nạn nhân bị nạn thì lại tìm ra rất nhiều lối mới, gồm nhiều ngách trong hầm lò, chằng chịt. Chính vì điều này rất khó xác định mục tiêu tìm kiếm.
    Thêm một khó khăn nữa, lực lượng cứu hộ hiện không có bản đồ hầm lò, vì vậy quá trình tìm kiếm lại gặp thêm rất nhiều trở ngại.
    Đại tá Trần Văn Hoàn - Phó giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, thời điểm xảy ra sập, những công nhân làm việc tại đây đang trong quá trình thăm dò.
    Như tin tức đã đưa trước đó, khoảng 8 giờ ngày 18/11 xảy ra vụ sập hầm lò than tại xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc (Hòa Bình). Tại thời điểm xảy ra vụ việc, có 7 người trong hầm thì 4 người kịp chạy thoát ra ngoài, 3 người còn lại mắc kẹt trong đống đổ nát.
    Một nạn nhân đã được tìm thấy và đưa ra ngoài là anh Bùi Văn T. (SN 1979) trú tại xã Phú Lương, Lạc Sơn (Hòa Bình). Hiện, lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm hai người mất tích còn lại.
    Trong sáng 19/11, lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình, Công an huyện Tân Lạc đã vào tại hiện trường, lên phương án gấp rút tìm kiếm 2 nạn nhân đang mắc kẹt trong hầm.
    Đại tá Trần Văn Hoàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình sau khi vào trực tiếp nắm tình hình trong buổi sáng nay đã cho hay, ngay sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh đã huy động lực lượng hơn 100 chiến sỹ có mặt tại hiện trường để phối hợp cứu hộ.
    Xuân Tùng
    [mecloud]kHpQMbBV1G[/mecloud]
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-sap-mo-than-o-hoa-binh-gan-500-nguoi-van-dang-no-luc-tim-kiem-a120679.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.